Múa Thiên Cẩu quay trở lại Hội An trong dịp Tết Trung thu

Nguyễn Linh |

Những năm gần đây múa Thiên Cẩu đã dần quay trở lại ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa góp phần đưa Tết Trung thu Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người tạo hình Thiên Cẩu

Những ngày này xưởng sản xuất Lân Sư Rồng của gia đình anh Nguyễn Hưng, trú tại xã Cẩm Hà, TP Hội An đang gấp rút hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng trên đầu Lân, đầu Thiên Cẩu để phục vụ Tết Trung thu. Đây cũng là xưởng duy nhất tạo hình linh vật Thiên Cẩu tại Hội An.

Múa Thiên Cẩu thường gắn với nghệ thuật trang trí, biểu diễn cùng nhiều nghi thức, ý nghĩa liên quan đến trừ tà khí, trừ hỏa hoạn, chúc phúc, cầu tài lộc...

Anh Nguyễn Hưng cho biết: “Khung của đầu Thiên Cẩu thường có cằm chúi thấp hơn tạo thế chồm tới, dữ dằn hơn, còn Lân lại ngước hàm lên trên và cao hơn. Thiên Cẩu có mang và mắt, mũi to hơn, bành hơn về phía trước, hình dáng mắt gần với mắt cá”.

Để làm nên một đạo cụ linh vật, về cơ bản đều phải trải qua 4 bước: Làm sườn, dán vải và giấy, vẽ và sơn màu, đắp lông. Việc tạo khung sườn cần sự tỉ mỉ, cẩn thận để tạo được kiểu dáng theo ý muốn.

Phần đầu Thiên Cẩu được tạo bằng mây, tre, giấy, tô phết nhiều màu rực rỡ theo 5 năm màu cơ bản trong ngũ hành, với màu đỏ là chủ đạo.

Khác với Lân, phần đuôi của Thiên Cẩu dài khoảng 5m, khi múa Thiên Cẩu cần khoảng 4 người, trong khi đuôi Lân dài khoảng 2m và chỉ cần 2 người múa.

Với niềm say mê tạo hình linh vật, bất kể khi nào có cơ hội là anh Nguyễn Hưng lại dành cho Thiên Cẩu sự ưu ái nhất, để tạo tác, để giới thiệu và quảng bá về nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo này của Hội An. Đặc biệt là việc chế tác để tham dự các cuộc thi trong và ngoài nước.

Bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa Thiên Cẩu

Trong dịp Tết Trung thu này, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An sẽ tổ chức Triển lãm bộ ảnh Nghệ thuật múa Thiên Cẩu ở Hội An.

Đây là hoạt động chào mừng sự kiện Hội An đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu.

Triển lãm lần này sẽ trưng bày 18 bức ảnh nghệ thuật tái hiện những giá trị đặc trưng nhất trong nghệ thuật biểu diễn, nghi lễ tín ngưỡng của múa Thiên Cẩu.

Trả lời Báo Lao Động, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An - cho biết: “Chỉ có duy nhất tại Hội An là còn giữ nguyên nét văn hóa múa Thiên Cẩu. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần giúp Tết Trung thu ở Hội An được xét công nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, sau khi Tết Trung thu ở Hội An được đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia thì TP Hội An cũng sẽ triển khai đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Thiên Cẩu trong thời gian tới.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Hoàng thái tử Nhật Bản thăm Hội An, Quảng Nam

Hoàng Bin - Thùy Trang |

Chiều 23.9, phái đoàn của Hoàng thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Quảng Nam và Đà Nẵng với nhiều hoạt động.

Người làm đèn lồng, đầu lân ở Hội An tất bật dịp Tết Trung thu

Văn Trực |

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Trung thu, nhiều cơ sở làm đèn lồng, đầu lân ở Hội An (Quảng Nam) phải tất bật hoàn thiện những đơn hàng được đặt. Để đảm bảo tiến độ, nhân viên trong các cơ sở này phải làm việc từ sáng sớm cho đến đêm muộn.

Bảo vệ bờ biển Hội An bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, dọc theo bờ biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam dài hơn 3,3km bị biển xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét, bất chấp những nỗ lực kè chắn, bảo vệ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Y tế vào cuộc vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở TP Hội An

Lệ Hà |

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại TP Hội An (Quảng Nam), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Hơn 40 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Hoàng Bin |

Cơ quan y tế Quảng Nam ghi nhận có hơn 40 người bị ngộ độc có ăn bánh mì Phượng, Hội An, nhiều người phải nhập viện điều trị.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Khánh Phong giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Áp thấp cũ vừa tan, áp thấp mới gần Biển Đông lại xuất hiện

Khánh Minh |

Vùng áp thấp bên trong khu vực trách nhiệm của Philippines đang tan, nhưng lại xuất hiện một vùng áp thấp mới gần Biển Đông.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã, hàng chục hộ dân lo lắng mỗi khi mưa lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Sự việc khiến các hộ dân tại đây thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi có mưa to hoặc lũ lớn.

Hoàng thái tử Nhật Bản thăm Hội An, Quảng Nam

Hoàng Bin - Thùy Trang |

Chiều 23.9, phái đoàn của Hoàng thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Quảng Nam và Đà Nẵng với nhiều hoạt động.

Người làm đèn lồng, đầu lân ở Hội An tất bật dịp Tết Trung thu

Văn Trực |

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Trung thu, nhiều cơ sở làm đèn lồng, đầu lân ở Hội An (Quảng Nam) phải tất bật hoàn thiện những đơn hàng được đặt. Để đảm bảo tiến độ, nhân viên trong các cơ sở này phải làm việc từ sáng sớm cho đến đêm muộn.

Bảo vệ bờ biển Hội An bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Nhiều năm qua, dọc theo bờ biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam dài hơn 3,3km bị biển xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét, bất chấp những nỗ lực kè chắn, bảo vệ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Y tế vào cuộc vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở TP Hội An

Lệ Hà |

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại TP Hội An (Quảng Nam), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Hơn 40 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Hoàng Bin |

Cơ quan y tế Quảng Nam ghi nhận có hơn 40 người bị ngộ độc có ăn bánh mì Phượng, Hội An, nhiều người phải nhập viện điều trị.