Mỗi tác phẩm xuất bản phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất

Hương Mai |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất.

Chỉ khi có đông đảo người đọc sách, ngành xuất bản mới phát triển

Ngày 10.10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam và Gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng...

 
Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Ảnh: Q.M

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nhà xuất bản có thành tích xuất sắc đón nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa
Các nhà xuất bản có thành tích xuất sắc đón nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa

Ghi nhận đóng góp của người làm sách, ông Võ Văn Thưởng cũng nêu một vài gợi ý để ngành xuất bản quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Phải tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò của sách, sự cần thiết phải đọc sách, học từ sách để có thêm tri thức, trình độ, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ khi có đông đảo người đọc sách, ngành xuất bản mới phát triển.

Muốn có đông bạn đọc thì phải không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, có nhiều đầu sách hay, giá trị. Bảo đảm mỗi xuất bản phẩm ra đời không chỉ cung cấp, phổ biến tri thức, đáp ứng nhu cầu giải trí, nghiên cứu, học hỏi của độc giả mà quan trọng hơn là để người đọc sau khi tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, thông tin trong sách sẽ có những bước tiến bộ nhất định trong nhìn nhận, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, sống tốt hơn, đẹp hơn.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngành xuất bản.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngành xuất bản.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học - công nghệ, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất; không chỉ cung cấp tri thức mà còn cổ vũ, khuyến khích bảo vệ cái tốt, hướng con người tới chân, thiện, mỹ; phê bình những thói hư tật xấu, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ cho người đọc.

Tiếp cận với công nghệ mới, vươn lên trở thành một ngành kinh tế - công nghệ hiện đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, thế giới đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lớn để vươn lên thành một quốc gia phát triển. Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới.

Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ mới, vươn lên trở thành một ngành kinh tế - công nghệ hiện đại, là một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa. Mỗi một xuất bản phẩm ra đời phải mang sứ mệnh lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng, thúc đẩy động lực, thắp sáng những điều tốt đẹp trong xã hội để khởi dậy và hiện thực hoá khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 cán bộ lão thành, có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; tặng bằng khen cho 81 cán bộ có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng

Mai Hương |

Hà Nội - Sáng 10.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt và chúc mừng đại biểu người làm Xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

. |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5: Khẳng định vị thế của ngành xuất bản Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 3.10, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Các Hội đồng chấm Sơ khảo, Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng

Mai Hương |

Hà Nội - Sáng 10.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt và chúc mừng đại biểu người làm Xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

. |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5: Khẳng định vị thế của ngành xuất bản Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 3.10, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Các Hội đồng chấm Sơ khảo, Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải.