Minh Quân đòi cấp thẻ nghề ca sĩ, các sao Việt phản ứng thế nào?

Nguyên Linh |

Im hơi lặng tiếng khỏi showbiz Việt đã lâu, Minh Quân bỗng xuất hiện trở lại với phát ngôn gây sốc trên trang cá nhân khi đòi cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ. Ý kiến này đã vấp phải sự phản ứng từ chính những người trong nghề.

Mới đây, ca sĩ Minh Quân sau một thời gian dài vắng bóng đã tái xuất với phát ngôn gây sốc được cho là liên quan đến Chi Pu khi đề nghị nên cấp thẻ hành nghề cho các ca sĩ.

Cụ thể, trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Việt Tú, Minh Quân bày tỏ ý kiến nên cấp thẻ hành nghề để thanh lọc những ca sĩ tự phong trong tình trạng hiện nay.

Kể từ khi tuyên bố "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ" và phát hành MV đầu tay cho đến nay, giọng hát lộ rõ điểm yếu Chi Pu tiếp tục là đề tài hot với dư luận và ngay cả những người trong giới.

Minh Quân cho rằng nên cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ
Minh Quân cho rằng nên cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ

Rất nhiều người nổi tiếng đã thẳng thắn bày tỏ sự phản đối và cho rằng Minh Quân đang làm lố ngay trên trang cá nhân.

Lam Trường đã chia sẻ một bài báo về phát ngôn của Trung Quân và cho rằng việc ca sĩ hát hay hay dở là do khán giả quyết định, nếu không thích thì có thể không nhận lời làm chung show, "ai cũng có ước mơ và họ không phải xin xỏ ai để thực hiện nó".

Anh Hai Lam Trường cho rằng việc ca sĩ hát hay hay dở là do khán giả quyết định, nếu không thích thì có thể không nhận lời làm chung show
Anh Hai bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân
Không chỉ Lam Trường, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản đối việc đòi cấp thẻ nghề cũng như cấm Chi Pu đi hát. Phương Vy Idol bức xúc: "Bỏ phiếu giống thời tiền sử vậy quý vị?... Ca hát làm con người ta thấy hạnh phúc thì nỡ nào tước quyền tự do của người ta...", đồng thời bày tỏ sự kì lạ trước ý kiến cấp bằng mới được làm ca sĩ. 
Phương Vy Idol cũng lên tiếng trên trang cá nhân phản đối việc cấp bằng mới được làm ca sĩ
Phương Vy Idol cũng lên tiếng trên trang cá nhân
Dưới bài post của Phương Vy, Trung Quân Idol cũng đồng ý với quan điểm và cho rằng việc này "lố quá".
Trong khi đó, Hoàng Bách bày tỏ sự bức xúc vì những người đồng nghiệp hùa nhau để chỉ trích một giọng ca mới kèm lời nhắn "Quá đáng rồi đấy, các bạn đồng nghiệp của tôi?"
Trong khi đó, Hoàng Bách bức xúc vì những người đồng nghiệp đang hùa nhau để chỉ trích giọng ca mới
Hoàng Bách bức xúc vì những người đồng nghiệp đang hùa nhau để chỉ trích giọng ca mới.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thẳng thắn bày tỏ ca hát là quyền tự do cá nhân, "còn thành công đến đâu là do khán giả nhận định... Nếu kém, nếu dở sẽ bị đào thải và lãng quên... Vụ bỏ phiếu cấm hát là hơi nhảm và hơi lố không đúng với tinh thần người nghệ sĩ" 
Nam ca sĩ kì cựu Bằng Cường cũng đưa ra ý kiến về việc này qua một bình luận
Nam ca sĩ kì cựu Bằng Cường cũng đưa ra ý kiến rằng: "Trong giới nghệ sỹ thì cứ ủng hộ nhau, không ủng hộ thì không xem...Thời đại tự do dân chủ, ai thích làm gì thì làm miễn sao không phạm pháp luật là được". 
d
Nathan Lee cho rằng thay vì bỏ phiếu cấm đi hát các nghệ sĩ nên ra mắt sản phẩm được công chúng quan tâm
Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.