Phim mới ra rạp tháng 8:

“Miêu nữ” Halle Berry xả thân giải cứu “con trai”

VIỆT VĂN |

Khán giả hoàn toàn bị hút hồn vào câu chuyện phim giàu kịch tính của một người phụ nữ vô cùng dũng cảm dùng xe cá nhân đuổi theo nghi phạm để bằng mọi giá tìm lại cậu con trai bé bỏng bị bắt cóc. Nghẹt thở trong một tiết tấu nhanh với những chi tiết gay cấn, và nhân vật có thể nói là một mình gánh cả phim là minh tinh Hollywood xinh đẹp và quyến rũ dù không còn trẻ Halle Berry trong siêu phẩm hành động “Kidnap” (Bắt cóc) phát hành tại Việt Nam cuối tuần qua.

“Người mẹ phi thường” Halle Berry

Chỉ sau mấy phút dạo đầu là tiết tấu phim được đẩy nhanh đến không ngờ, làm tôi gợi nhớ đến siêu phẩm “Argo” đoạt giải Oscar năm nào của đạo diễn Ben Affleck.

Lần này, đạo diễn Luis Prieto đã tạo nên một “Kidnap” theo kiểu “bình cũ rượu mới”.

Hình ảnh Halle Berry khi xe hết xăng gắng gỏi chạy đuổi theo xe thủ phạm thực sự làm khán giả xúc động. Gương mặt sắt đá đầy quyết tâm từ ánh mắt, sắc diện cho đến hơi thở dồn dập, Berry như hóa thân vào vai diễn thể hiện dũng khí không gì cản nổi tình yêu con mãnh liệt của người mẹ chứ không còn là một diễn viên.

Nói một mình Berry gánh cả phim không ngoa, vì thực ra câu chuyện phim không mới nhưng cách kể của đạo diễn lại tài tình, và Berry là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Cũng phải kể thêm khâu âm nhạc, âm thanh và đặc biệt là dựng phim rất xuất sắc. Những cảnh toàn, trung và cận được sử dụng vô cùng hợp lý, diễn tả nội tâm nhân vật và không khí câu chuyện. Hình ảnh chiếc ôtô màu đỏ nhỏ nhoi trên chiếc cầu mênh mông không một bóng người được quay từ trên cao đầy tính ẩn dụ…

“Kidnap” (“Bắt cóc”) do Mockingbird Pictures sở hữu bản quyền và Sài Gòn Movies hợp tác phát hành, thực sự là một bộ phim đáng xem.

Và câu chuyện hậu trường

Ngay từ khi còn đang trong quá trình phát triển và chỉnh sửa kịch bản, nhà sản xuất Di Bonaventura đã nghĩ tới một gương mặt phù hợp để thủ vai Karla kiên cường trong “Bắt cóc”. Ông nói: “Chúng tôi cần một diễn viên đủ khả năng khiến khán giả đồng cảm với câu chuyện và hành trình mà nhân vật sẽ phải trải qua. Tôi mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được sự thay đổi, từ một người mẹ đơn thân yếu đuối, dễ tổn thương đã trở thành một người phụ nữ anh hùng với quyết tâm lớn lao là tìm lại con mình”. Và đoàn làm phim đã chấm Halle Berry (diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên được nhận Giải thưởng Oscar danh giá).

Berry từng có những màn xuất hiện ấn tượng trong các bộ phim về đề tài siêu anh hùng. Đến nay, “Bắt cóc” đánh dấu sự trở lại của cô với thể loại phim hành động - hình sự với những dự án từng làm nên tên tuổi của cô như bom tấn “The Call” vào năm 2014 hay “Gothika” năm 2004. Theo Halle Berry, “Điều quan trọng nhất đã khiến Karla trở nên đặc biệt chính là việc cô ấy là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, khi phải chứng kiến thảm hoạ đang ập xuống đầu con trai của mình, cô ấy đã trở thành một người mẹ phi thường. Tôi cho rằng đó chính là những gì mà tất cả các ông bố, bà mẹ trên hành tinh này đều sẽ làm khi phải đối mặt với tình huống tương tự”.

Không chỉ thủ vai chính trong phim, Halle Berry đồng thời đảm nhận cương vị điều hành sản xuất của phim thông qua 666 Films - Công ty điện ảnh do chính cô sáng lập.

Những pha hành động ngay trên đường

Nhiều bộ phim hành động thường thực hiện tất cả các cảnh quay trên phông xanh tại trường quay, nhưng “Bắt cóc” được quay ngay trên các tuyến đường đông đúc của thành phố. Sau khi có được các ý tưởng cụ thể cùng những trang thiết bị quay phim cần thiết, đoàn làm phim đã xin phép được đóng cửa một số con đường ở New Orleans (bang Louisiana), vì New Orleans có rất nhiều điểm tương đồng với thành phố được miêu tả trong câu chuyện.

Và “Bắt cóc” trở thành bộ phim đầu tiên được quyền đóng cửa một trong số những cây cầu lớn nhất của New Orleans - cây cầu bắc qua sông Mississipi nối liền Elmwood, Louisiana với West Bank ở Bridge City. Ngoài ra, đoàn làm phim đã lựa chọn quay phim ở ngoại ô thành phố hoặc khu vực nông thôn để có được không gian rộng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu của các cảnh quay. Và Halle Berry đã vận dụng tất cả các kỹ năng mà cô từng được học khi còn là một vận động viên thể dục dụng cụ để tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay mạo hiểm trong phim...

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.