Mẹ Huyền My chính thức lên tiếng về kết quả thi của con gái

Đào Bích |

Sau nhiều tranh cãi về kết quả của Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017, mẹ của cô, doanh nhân Trần Lan Phương đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Chị viết: "Cuộc thi đã khép lại. Cảm xúc thì rất nhiều đan xen lẫn lộn nhau và có cả niềm hạnh phúc".

Tiếp đó, mẹ Huyền My gửi lời cảm ơn đến các nhà thiết kế trong và ngoài nước, các chuyên gia make up và làm tóc, các thầy dạy tiếng Anh và thể hình, ê-kíp, truyền thông, người hâm mộ và đặc biệt là ban tổ chức đã giúp đỡ, hỗ trợ Huyền My trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Chị Lan Phương cũng ghi nhận những lời khen ngợi, những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của mọi người dành cho con gái. Nữ doanh nhân khẳng định đây chính là nguồn động lực lớn giúp Huyền My hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, lọt vào Top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

"Tất cả chỉ mới bắt đầu, tương lai còn đang ở phía trước, tất cả các cánh cửa đang rộng mở ra đối với em My nên những ý kiến đóng góp sẽ là động lực để em rút kinh nghiệm bản thân và vững bước tiếp trên con đường tương lai thênh thang của mình. Mình rất vui vì điều đó", mẹ Huyền My chia sẻ.

Á hậu Huyền My.
Á hậu Huyền My.

Chị Lan Phương cũng dành cho con gái những lời nhắn gửi sâu sắc: "Khi ta còn trẻ đây mới chỉ là sự khởi đầu để tiến tới những cái đích khác, là một người mẹ mình tin là bạn Mỳ đã có một kế hoạch cho riêng mình và mình luôn ủng hộ bạn ý.

Trong những ngày vừa qua đôi khi bạn Mỳ có hơi xúc động một tý mình lại nói nhỏ với bạn: Con hãy hít thật sâu và giấu cảm xúc vì mẹ và gia đình yêu con, những người bạn và fan của con yêu con vì con đã làm tốt nhất những gì có thể, gia đình tự hào và hạnh phúc vì điều đó con gái ạ".

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.