Loạt phim về bạo lực học đường gây chấn động

DIỆU HUYỀN |

Chủ đề bạo lực học đường tại Hàn Quốc luôn là vấn đề nóng và được đưa nhiều vào nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh.

Theo một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tỉ lệ học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường đang có xu hướng tăng những năm gần đây, đặc biệt là sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Nhiều biện pháp để cải tiến môi trường học tập đã được triển khai.

Bạo lực học đường trở thành chủ đề nóng trên màn ảnh Hàn Quốc, ở cả điện ảnh và truyền hình. Nhiều tác phẩm khi ra mắt đã tạo cú sốc lớn với dư luận, góp phần phản ánh hiện trạng bạo lực kinh hoàng ở môi trường học đường.

Gần đây nhất series Netflix "The Glory" do nữ diễn viên Song Hye Kyo thủ vai chính đã tạo thành cơn sốt.

Với những cảnh quay tái hiện chân thực thực trạng bạo lực học đường và những hệ lụy mà nó mang lại, "The Glory" đã thành công vang dội.

Trước “The Glory”, màn ảnh Hàn đã có nhiều tác phẩm gây chấn động về bạo lực học  đường.

 
"The Glory" của Song Hye Kyo gây sốt bởi nội dung và những cảnh quay khắc nghiệt về vấn nạn bạo lực học đường. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Tòa án vị thành niên (2022)

Đầu năm 2022, Hàn Quốc khiến giới mộ điệu điện ảnh choáng ngợp với series phim tội phạm "Tòa án vị thành niên".

"Tòa án vị thành niên" xoay quanh hàng loạt vụ thảm án gây nên bởi những tội phạm tuổi vị thành niên dưới góc nhìn và quan điểm của nữ thẩm phán Shim Eun Seok (Kim Hye Soo).

Trong số đó có những vụ án được xây dựng dựa trên những câu chuyện có thật, đặc biệt là những vụ án về vấn nạn bạo lực học đường.

Điển hình như vụ án 2 học sinh vị thành niên tham gia giết, phân xác bé 8 tuổi năm 2017 và vụ án nữ sinh 14 tuổi bị 41 nam sinh cưỡng hiếp tập thể trong suốt 11 tháng vào năm 2004.

 
Ngay sau khi phát sóng, "Tòa án vị thành niên" đã khiến công chúng sốc bởi mức độ nghiêm trọng của những vụ án liên quan đến học đường. Ảnh: Netflix

Weak Hero Class 1 (2022)

Được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên, "Weak Hero Class 1" (Người hùng yếu đuối) được dán nhãn 18+ cho các cảnh phim bạo lực.

Bộ phim nói về nam sinh tên Yeon Si Eun (Park Ji Hoon) mặc dù có thành tích học tập tốt nhưng luôn bị tách biệt với bạn học.

Sự khác biệt khiến Yeon Si Eun trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt trong trường. Tuy nhiên, với những kiến thức của mình, Yeon Si Eun đã tìm cách chiến đấu chống lại bạo lực học đường diễn ra trong và bên ngoài trường học.

Dù không quá gây sốt nhưng "Weak Hero Class 1" được khán giả đánh giá cao về nội dung. Phim được Douban và My Drama List cho điểm xuất sắc.

Bộ phim đã vạch trần những khía cạnh  bi kịch của vấn nạn bạo lực học đường. Những nhân vật trong phim được xây dựng với nhiều hình tượng nhưng đều chung số phận bị bắt nạt. Cách họ phản kháng cũng mang lại những suy ngẫm.

 
"Weak Hero Class 1" miêu tả chân thực về thực trạng bắt nạt, bạo lực học đường tại Hàn Quốc. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Penthouse (2020-2021)

Bộ phim đình đám của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc được phát sóng qua 3 mùa và 48 tập được nhận xét là "phiên bản cao cấp" về vấn nạn bạo lực học đường.

Trong "Penthouse" (Cuộc chiến thượng lưu), người xem không chỉ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn âm nhạc, những khung cảnh đậm mùi tiền mà còn nhìn thấy được những khía cạnh khác về vấn nạn bạo lực học đường trong những môi trường sống tưởng chừng như hoàn hảo nhất.

Ngoài ra, áp lực học hành, bệnh thành tích hay sự ganh đua giữa các bậc phụ huynh cũng được tái hiện đầy đủ trong bộ phim khiến "Penthouse" trở thành một trong những series đình đám nhất của màn ảnh Hàn.

 
"Penthouse" cho thấy góc nhìn mới về nạn bạo lực học đường trong các môi trường đặc biệt. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Signal (2016)

"Signal" là dự án truyền hình hình sự trinh thám của Hàn Quốc, ra mắt vào năm 2016 với nội dung mới lạ về hai thanh tra cảnh sát ở hai mốc thời gian quá khứ - tương lai lại có thể liên lạc với nhau để cùng phá các vụ án.

"Signal" được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng Kim Eun Hee và có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên hạng A Lee Je Hoon, Kim Hye Soo, Cho Jin Woong.

Bên cạnh tái hiện hàng loạt vụ án giết người gây chấn động nhất Hàn Quốc, bộ phim cũng chuyển thể một vụ án hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Miryang vào năm 2004.

Đây chính là vụ án nữ sinh 14 tuổi bị hiếp dâm bởi 41 nam sinh trong suốt 11 tháng vừa được khắc họa lại trong "Tòa án vị thành niên" (2022).

 
"Signal" (2016) khiến dư luận dậy sóng khi xen kẽ nhiều vụ án gây chấn động tại Hàn Quốc. Ảnh: SBS
DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Sự thật kinh hoàng về bạo lực học đường ở phim The Glory và Mẹ ơi đừng khóc

Bình An |

Bộ phim “The Glory” và nhiều tác phẩm đề tài bạo lực học đường của Hàn Quốc đã được lên kịch bản dựa theo những chuyện có thật từng xảy ra ở các trường học quốc gia này.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử và sự thảm khốc của bạo lực học đường trên phim

Bình An |

Bộ phim “The Glory” gây sốc về vấn nạn bạo lực học đường. Phim mang đến thành công vang dội cho dàn diễn viên, trở thành phim được xem nhiều nhất trên các nền tảng số, nhưng đề tài này gần như bị bỏ quên trên màn ảnh Việt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

Gần 10 năm sống chung với ô nhiễm vì chưa tìm được tiếng nói chung

AN NHIÊN |

Gần 10 năm qua, rạch Đình An Nhơn ở phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 400m bị ô nhiễm lòng rạch do ứ đọng nguồn nước và rác thải sinh hoạt. Người dân mong muốn lấp con rạch để mở rộng đường đi, trong khi chính quyền địa phương đề xuất khai thông dòng chảy vì nơi này là vùng trũng. Chưa tìm được tiếng nói chung khiến việc xử lý tình trạng ô nhiễm của con rạch này vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng.

9 nút giao thông trọng yếu ở Hà Nội được tổ chức lại, người dân cần lưu ý

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm xử lý các điểm ùn tắc giao thông trong năm 2023, trong quý II/2023, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá các phương án tổ chức giao thông tại các trục tuyến đường, nút giao trọng yếu.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ việc "bắt sâu, bắn sán" trong mắt theo spa

Bắc Hà - Minh Ánh |

Trên Tiktok, dịch vụ bắt sâu mắt, bắt sán mắt được các chủ spa quảng cáo rầm rộ với công dụng "chăm sóc đôi mắt một cách toàn diện, giúp giảm thiểu các vấn đề về mắt như mỏi mắt, khô mắt, đau mắt và giúp đôi mắt sáng khỏe hơn". Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại nổ tung khi bay thử

Song Minh |

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại của Elon Musk đã phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng ngày 20.4.

Sự thật kinh hoàng về bạo lực học đường ở phim The Glory và Mẹ ơi đừng khóc

Bình An |

Bộ phim “The Glory” và nhiều tác phẩm đề tài bạo lực học đường của Hàn Quốc đã được lên kịch bản dựa theo những chuyện có thật từng xảy ra ở các trường học quốc gia này.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử và sự thảm khốc của bạo lực học đường trên phim

Bình An |

Bộ phim “The Glory” gây sốc về vấn nạn bạo lực học đường. Phim mang đến thành công vang dội cho dàn diễn viên, trở thành phim được xem nhiều nhất trên các nền tảng số, nhưng đề tài này gần như bị bỏ quên trên màn ảnh Việt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị làm rõ việc nữ sinh lớp 10 trường chuyên ở Nghệ An tự tử

QUANG ĐẠI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GDĐT Nghệ An sớm điều tra, làm rõ sự việc nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường.