Lí do thật sự khiến MC Bạch Dương "Hành trình văn hoá" rời VTV sau 20 năm gắn bó

Linh Chi |

Trên trang cá nhân, MC Bạch Dương đã có những chia sẻ khá dài về lí do cô rời VTV sau 20 năm gắn bó và làm việc. 

Là một trong những MC nổi tiếng của VTV giai đoạn 1990 - 2000 cùng thế hệ với những MC Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh,... Bạch Dương gây được ấn tượng với khán giả trong chương trình "Hành trình văn hoá". Sau khi rời "Hành trình văn hoá", MC Bạch Dương chuyển sang Ban Thanh thiếu niên VTV6 với vai trò sản xuất chương trình. 

Cùng với việc chuyển đổi vị trí sản xuất, MC Bạch Dương cũng dần ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Cho tới dạo gần đây, nhiều khán giả nhận ra MC Bạch Dương không còn xuất hiện trên sóng VTV cũng như tên của chị cũng không xuất hiện với vị trí sản xuất chương trình. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu MC Bạch Dương đã đảm nhiệm một vị trí khác hay đã nghỉ việc tại VTV?

MC Bạch Dương và con gái.
MC Bạch Dương và con gái.

Mới đây, sau ngày sinh nhật, nữ MC đã bất ngờ có những chia sẻ trên trang cá nhân, tiết lộ đã nghỉ việc tại VTV.

"Những ai biết chuyện thì thường hay hỏi tôi: Sao lại bỏ truyền hình???". 20 năm rồi cơ mà. Lại còn là trưởng phòng rất nhiều năm rồi nữa. Ơ hay, tôi có bỏ truyền hình đâu nhỉ. Tôi vẫn làm đấy chứ. Vẫn lên hình và tham gia một số chương trình (chừng nào VTV vẫn còn cần tôi tham gia làm). Đơn giản chỉ là làm truyền hình với một cơ chế khác thôi. Không biên chế. Nhiều người kêu tiếc quá. Sao lại có thể bỏ ngần ấy năm biên chế được.

Chả có gì là không thể. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế. Trước đây khi bị đặt vào tay những chương trình khó nhằn nhất, và cả bây giờ, khi tuổi ngoài 40, tôi không có gì ngoài một gia đình với ba nhóc con", MC Bạch Dương viết. 

Cựu MC "Hành trình văn hoá" cũng chia sẻ lí do cụ thể là vì sức khoẻ và gia đình. "Còn bây giờ hãy nói một chút về điều gì lớn nhất đã thôi thúc tôi rời biên chế nhà nước, ngành truyền hình. Một trong những câu trả lời là sức khỏe! Tôi không còn đủ khỏe để làm truyền hình nữa. Thật đấy, làm truyền hình phải rất khoẻ. Nhất là với những người làm việc kiểu cầu toàn như tôi. Và hai là, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là các con. 

Một ngày, tôi bỗng nhận thấy, các con tôi lớn nhanh quá. Chồng tôi nói là 70% thời gian tôi dành cho công việc. Và thật sự, đến tận khi con lên cấp 2 rồi, số lần tôi đưa đón con đi học đếm trên đầu ngón tay.

Và em bé thứ ba ra đời. Tôi chợt nghĩ, mình không thể tiếp tục như thế nữa. Đến một lúc nào đó lại thấy em ấy lớn mất rồi, và mình đã không cùng em ấy trọn vẹn đi được hết tuổi thơ. Và thế là, a lê hấp. Một ngày đẹp trời, tôi gói ghém toàn bộ hành trang 20 năm, bước ra bên ngoài", MC Bạch Dương bộc bạch. 

Tiết lộ về cuộc sống hiện tại, MC Bạch Dương cho biết, cô đang làm những điều mà cô đã bỏ lỡ trong suốt 20 năm làm truyền hình và quan trọng đó là dành thời gian bên các con.

"Tôi đã không là một bà mẹ tốt, chưa thể là một bà mẹ tuyệt vời. Và bây giờ, sau gần 13 năm làm mẹ, tôi đang học làm mẹ", nữ MC tâm sự.  

Được biết, hiện tại MC Bạch Dương đang có gia đình hạnh phúc bên chồng và 3 người con (2 con trai và 1 con gái). 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.