Cụ thể, trong đêm diễn thứ ba của VIFW 2017 vào tối 27.4, bộ sưu tập Dream Girls có mẫu thiết kế khá giống của Trần Hùng trước đó. Ngay khi bộ sưu tập vừa lên sàn diễn xong, phía ê-kíp của Trần Hùng đã lên tiếng “tố” NTK bộ sưu tập này “đạo” ý tưởng. Cụ thể là chiếc váy hai dây, xẻ ngực vừa phải và có cấu trúc 3 tầng mềm mại, bay bổng. Về kiểu dáng, hai mẫu được đưa ra hoàn toàn giống nhau, chỉ khác chất liệu vải.
Theo Trần Hùng, mẫu của anh được thiết kế từ đầu năm 2016, được làm từ vải organza, nhập từ Hàn Quốc, 100% là lụa tơ tằm. Tính chất của vải này là mỏng nhẹ, bay và thoáng. Đây là chất liệu cao cấp mà các nhà thiết kế nước ngoài vẫn dùng. Họa tiết hoàn toàn được thêu thủ công bằng tay. Về mẫu thiết kế vừa xuất hiện trên sàn diễn VIFW 2017, chất liệu sử dụng là vải voan giấy (vải này gần giống organza, nhưng do làm từ polyeste nên có một vài tính chất khác, hai loại vải này cùng tương đồng ở điểm mỏng và nhẹ, vải voan giấy thì rủ hơn, loại vải này dễ tìm thấy ở thị trường Việt Nam).
Trần Hùng cho biết đại diện thương hiệu của anh đã liên hệ với thương hiệu sở hữu bộ sưu tập đó nhưng phía này chối bỏ trách nhiệm và nói rằng không biết NTK Trần Hùng là ai.
Đây không phải là chuyện lạ, vì mỗi một kỳ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam lại có lời tố qua tố lại đạo ý tưởng. Điều đáng nói là kiểu thiết kế cũ (đầu năm 2016), nay đem ra “dựng” thành xu hướng 2017 thì có lẽ không còn gì để nói. Trước đó, vào năm 2014, tuy chưa được trình diễn tại Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam, nhưng bộ sưu tập Cats in the City của NTK Chung Thanh Phong đã bị tố bắt chước ý tưởng trình diễn đôi của NTK Đỗ Mạnh Cường.
Dù chất liệu, thiết kế hoàn toàn khác nhau nhưng ý tưởng về việc sắp xếp các người mẫu đôi mặc đồ đôi xuất hiện trong đội hình của hai NTK lại giống nhau như một cặp. NTK Chung Thanh Phong đã lên tiếng rằng anh diễn đôi từ 2010, trào lưu diễn đồ đôi đang thịnh hành khắp thế giới… nhưng điều đó có vẻ không thuyết phục bằng việc NTK Đỗ Mạnh Cường PR cho show diễn Twins rầm rộ từ năm trước và suốt cả năm 2014. Song điều đáng nói hơn cả là thương hiệu lớn như Armani trước đó cũng đã cho người mẫu trình diễn đồ đôi từ rất lâu.
Có người nói, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam là dịp để các nhà thiết kế trong nước chứng tỏ tài năng và giao lưu học hỏi với các nhà thiết kế quốc tế. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện rõ điểm yếu cho những ai ít sáng tạo, thích copy của người khác vì rất dễ phát hiện ra những thiết kế na ná giống của ai đó, hoặc theo trào lưu đã cũ… Thế nên việc tuyển chọn NTK cần khắt khe hơn và nếu chỉ kêu gọi suông lương tâm của NTK thì e là cũng không thay đổi được gì, bằng việc làm phân minh và nói không với những ai đạo, nhái ý tưởng.