Vụ đóng cửa Khu du lịch Tam Cốc: Chủ tịch UBND huyện nhận trách nhiệm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) ra thông báo đóng cửa tạm dừng đón khách, đến nay, mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan.

Nguyên nhân dẫn đến việc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động phải đóng cửa, tạm dừng đón khách gần 2 tháng nay được cho rằng, giữa những người làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch ở đây và doanh nghiệp chủ quản khu du lịch này có những bất đồng trong việc ký kết hợp đồng lao động.

Đại đa số những người lái đò đều không đồng tình với một số nội dung, điều khoản ghi trong hợp đồng lao động. Những lái đò cho rằng, lâu nay, việc chèo đò phục vụ du khách ở khu du lịch này đều thực hiện theo bản Hương ước của làng, đi chuyến nào thì lấy tiền chuyến đấy, cả người già và người chưa đến tuổi lao động đều có thể tham gia chèo đò phục vụ du khách và nhận tiền công.

Hàng trăm người dân thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh
Hàng trăm người dân thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh

"Đò là do chúng tôi tự bỏ tiền ra để mua sắm, theo Hương ước của làng thì hầu hết những người có hộ khẩu ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải đều có số đò, kể cả trẻ em, người già, người tàn tật... ai không chèo được thì có thể nhờ người khác chèo thay. Nếu bây giờ ký hợp đồng lao động thì những người già, người chưa đến tuổi lao động sẽ như thế nào?" - một lái đò ở đây chia sẻ.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động phải đóng cửa, tạm dừng đón khách gần 2 tháng qua để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người lái đò và doanh nghiệp chủ quản.

Sau gần 2 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, ngày 21.8, khu du lịch này đã mở cửa trở lại nhưng du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan vì đại đa số những lái đò ở đây vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch chung của tỉnh Ninh Bình cũng như doanh thu của doanh nghiệp và thu nhập của những người chèo đò ở đây.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo UBND huyện Hoa Lư và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người lái đò và doanh nghiệp chủ quản để sớm đưa hoạt động du lịch ở đây trở lại bình thường.

Ngày 31.8, UBND huyện Hoa Lư phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Sở LĐ-TBXH tỉnh Ninh Bình, đại diện doanh nghiệp quản lý và khai thác Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cùng chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đã đối thoại trực tiếp với hàng trăm người dân chèo đò tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (áo trắng dài tay) lắng nghe và giải đáp những ý kiến của người dân tại buổi đối thoại vào ngày 31.8. Ảnh: Diệu Anh
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (áo trắng dài tay) lắng nghe và giải đáp những ý kiến của người dân tại buổi đối thoại vào ngày 31.8. Ảnh: Diệu Anh

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho rằng, việc Khu du lịch Tam Cốc phải đóng cửa, tạm dừng đón khách trong thời gian qua là sự việc rất đáng tiếc.

Những mâu thuẫn giữa những người chèo đò với doanh nghiệp chủ quản chậm được giải quyết, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Hoa Lư và chính quyền cấp xã, cấp thôn. Chính quyền từ cấp huyện đến cấp thôn đều chưa kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của người dân để có hướng giải quyết.

"Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, bản thân tôi xin nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc trên. Tôi mong muốn người dân ở đây hiểu rằng, việc ký hợp đồng lao động là bắt buộc, vì vậy, các bên cùng ngồi lại để bàn bạc, giải quyết những khó khăn vướng mắc để làm sao đưa hoạt động du lịch ở đây trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất" - ông Hưng nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ không dám chèo đò vì sợ bị "tẩy chay" ở Tam Cốc: Chủ tịch huyện đối thoại với người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa trở lại, những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây với doanh nghiệp chủ quản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình này.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Người dân mong muốn Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sớm mở cửa trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 1 tháng kể từ ngày Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng đón khách, khiến hàng trăm lao động làm nghề chèo đò ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp, doanh thu từ du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Hàng ngàn người kéo ra sông Hương xem đua ghe trong ngày Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH HOÀNG |

HUẾ - Trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, các đội đua tham gia Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế tại sông Hương đã cống hiến cho hàng ngàn khán giả những màn rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn đến những phút cuối cùng.

Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ mới 16 tuổi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 ở Bình Thuận, người điều khiển xe ôtô mới 16 tuổi.

Vụ không dám chèo đò vì sợ bị "tẩy chay" ở Tam Cốc: Chủ tịch huyện đối thoại với người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mở cửa trở lại, những khó khăn, vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa những người chèo đò ở đây với doanh nghiệp chủ quản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, du khách vẫn chưa thể mua vé để tham quan khu du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình này.

Sợ bị "tẩy chay", người lao động ở Tam Cốc không dám chèo đò phục vụ khách

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, du khách vẫn chưa thể tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động vì những lao động làm nghề chèo đò ở đây chưa đồng thuận ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, có những người đã ký hợp đồng lao động nhưng không dám phục vụ du khách vì sợ bị "tẩy chay".

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Người dân mong muốn Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sớm mở cửa trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hơn 1 tháng kể từ ngày Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng đón khách, khiến hàng trăm lao động làm nghề chèo đò ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp, doanh thu từ du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.