Hội An - điểm đến an toàn nhất thế giới nhờ loại bỏ tư duy ăn xổi

Hoàng Bin |

“Đến thành phố cổ của miền Trung Việt Nam, du khách sẽ cảm thấy an toàn xuyên suốt hành trình” - cây bút Brittany Mendez của Smoky Mountains khẳng định.

Điểm du lịch an toàn nhất thế giới

Theo bảng đánh giá của Tạp chí đời sống Smoky Mountains công bố tháng 3.2024, chỉ số tội phạm tại Hội An khoảng 6,25%. Trong khi đó, thành phố Lima của Peru - nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất, đạt 84,51%.

Tạp chí kể trên nhận định rằng, cảm giác an toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khách du lịch một mình. Do đó, Hội An gây ấn tượng bởi du khách không cần lo lắng về việc bị móc túi, hành hung, bắt cóc hoặc quấy rối.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết, Hội An đang là điểm đến du lịch ưa thích của du khách với hơn 4 triệu lượt khách năm 2023, năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đón hơn 5 triệu khách.

“Hiện nay, 75% nguồn thu ngân sách của Hội An đều phụ thuộc vào du lịch, 70 - 80% người dân sinh sống nhờ du lịch. Chúng tôi ý thức được du lịch là nguồn sống của thành phố, nên quyết tâm phải bảo vệ, gìn giữ môi trường du lịch, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách” - ông Sơn nói.

Trước khi được du khách bình chọn là điểm đến an toàn, Hội An là một thành phố văn hóa, thành phố sáng tạo toàn cầu, đã vinh dự đạt nhiều danh hiệu khác như: “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á năm 2023”, đây cũng là lần thứ 4 thành phố cổ vinh dự nhận được danh hiệu được xem “Oscar của ngành du lịch”, sau các năm 2022, 2021 và 2019.

“Mỗi dòng du khách có mỗi sở thích nhu cầu du lịch khác nhau, nên việc đáp ứng nhu cầu cho du khách cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình đi du lịch tại Hội An là một điều tương đối khó khăn. Dù vậy, Hội An luôn đặt vấn đề gìn giữ môi trường du lịch lên hàng đầu” - ông Sơn nhấn mạnh.

Nói không với tư duy “ăn xổi”

“Trong hai năm từ 2020 - 2021, Hội An chỉ đón vỏn vẹn 938 nghìn và 136 nghìn lượt du khách. Có thời điểm, trên địa bàn thành phố bị kẹt lại hơn 1.000 du khách, dịch COVID-19 khiến tài chính du khách kiệt quệ. Trong bối cảnh đó, nhiều du khách đã được người dân hỗ trợ, cưu mang, cung cấp chỗ ở và thức ăn miễn phí” - ông Sơn kể.

Với bản chất nhân tình thuần hậu, chuyện người dân Hội An nhặt được của rơi, trả lại cho du khách đã trở thành nét đẹp thường ngày.

Trên trang Facebook “Tìm giấy tờ Hội An” mới hoạt động từ tháng 10.2023 nhưng đã có hàng chục tài sản từ xe máy, xe đạp, ba lô, túi xách, giấy tờ tùy thân, tiền mặt bị bỏ quên, đánh rơi được kết nối để trả lại tài sản cho du khách.

Tiêu biểu như anh Bùi Quốc Tuấn, nhân viên lái xe điện Hội An từng trả lại 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc bỏ quên trên xe cuối năm 2019, đến đầu năm 2024, anh vừa tiếp tục trả lại 1 điện thoại của du khách đánh rơi khi đi xe.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn nói, đây không phải là lần đầu và duy nhất người dân Hội An trả lại của rơi cho du khách.

“Nói một cách dân dã, chúng tôi nói không với tư duy “ăn xổi” để góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh của Hội An thân thiện, mến khách. Gìn giữ môi trường du lịch cho du khách là chính bảo vệ nguồn thu, miếng cơm manh áo của chính mình”.

“Hội An không phải là không có tội phạm, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tỉ lệ tội phạm xuống thấp nhất. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, chỉ sau gần 24 giờ điều tra, công an thành phố đã khám phá, truy bắt 2 đối tượng phạm tội, thu hồi và trao trả lại tài sản cho người bị hại” - Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP Hội An nói.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Phố cổ Hội An tắt điện, thắp đèn hoa đăng hưởng ứng Giờ Trái Đất

Văn Trực |

Quảng Nam - Du khách đốt đèn hoa đăng, ngồi ăn tối dưới ánh đèn cầy khi phố cổ Hội An đồng loạt tắt đèn điện để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Người dân, du khách đổ về Hội An thưởng thức ẩm thực từ trái bắp nếp

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam, TP Hội An được tổ chức nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong ẩm thực của người dân nơi đây và là dịp để người dân, du khách ở mọi nơi có thể trải nghiệm những món ăn được sáng tạo từ trái bắp.

Đón Tết Việt, khách Tây thích thú gọi Hội An là nơi đi hoài không chán

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đã đón 305 nghìn du khách trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó, khách Tây tăng đột biến.

Dòng vốn ngoại rút mạnh, chứng khoán vẫn đủ sức chinh phục 1.300 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tích cực của thị trường chứng khoán được nhận định sẽ nối tiếp trong tháng 4 và mục tiêu là chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.

Gần 100 người Việt có tầm ảnh hưởng quy tụ tại Pháp

Tuyết Lan |

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) đã được tổ chức trong hai ngày 30-31.3, tại Paris, Pháp.

Dịch bệnh tay chân miệng ở TPHCM có xu hướng tăng

Huyền Trân |

Trong 1 tuần qua, TPHCM ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1/3 so với trung bình 4 tuần trước.

Ca từ Trịnh Công Sơn, một chữ cũng gây xôn xao

Mi Lan |

Rất nhiều ca sĩ đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với gia đình, khán giả yêu nhạc Trịnh khi hát sai một chữ trong ca khúc của ông.

Nga yêu cầu Ukraina giao nộp nghi phạm khủng bố

Song Minh |

Nga yêu cầu Ukraina giao nộp những người mà họ tin là có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm cả giám đốc cơ quan tình báo của nước này.

Phố cổ Hội An tắt điện, thắp đèn hoa đăng hưởng ứng Giờ Trái Đất

Văn Trực |

Quảng Nam - Du khách đốt đèn hoa đăng, ngồi ăn tối dưới ánh đèn cầy khi phố cổ Hội An đồng loạt tắt đèn điện để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Người dân, du khách đổ về Hội An thưởng thức ẩm thực từ trái bắp nếp

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam, TP Hội An được tổ chức nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong ẩm thực của người dân nơi đây và là dịp để người dân, du khách ở mọi nơi có thể trải nghiệm những món ăn được sáng tạo từ trái bắp.

Đón Tết Việt, khách Tây thích thú gọi Hội An là nơi đi hoài không chán

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đã đón 305 nghìn du khách trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó, khách Tây tăng đột biến.