Hoàng đế nhà Hán bất hạnh 2 lần suýt bị cha ruột bỏ rơi

Chí Long |

Lưu Doanh - Hoàng đế thứ 2 của nhà Hán có số phận bất hạnh khi 2 lần suýt bị cha bỏ rơi, qua đời trong bệnh tật ở tuổi 22.

Hán Huệ Đế (210 TCN - 26 tháng 9, 188 TCN), tên thật Lưu Doanh, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ 2 của Hán Cao Tổ Lưu Bang, mẹ là Lã hậu.

Trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, chuyện về Hán Huệ đế được gộp với Lã hậu trong "Lã hậu bản kỉ". Nguyên nhân là do thời gian ông trị vì có quan hệ mật thiết với mẹ ruột.

2 lần suýt bị cha ruột bỏ rơi

Theo "Sử ký", khi Hán Huệ đế khởi nghĩa chống nhà Tần năm 209 TCN, Lưu Doanh mới 1 tuổi. Năm 205 TCN, sau trận Bành Thành, 56 vạn quân Hán bị quân Tây Sở do Hạng Vũ chỉ huy đánh tan tành, Lưu Bang thua trận bỏ chạy, gia quyến thất lạc.

Trên đường đi tìm cha, chị em Lưu Doanh may mắn gặp được Lưu Bang. Thủ hạ thân tín là Hạ Hầu Anh đưa hai người lên ngồi xe cùng chủ tử.

Quân Sở đuổi sát phía sau, Lưu Bang sợ trên xe người nặng, đi chậm không thể thoát, nên đẩy cả 2 con xuống. Hạ Hầu Anh thấy vậy vội nhảy xuống dắt hai chị em lên xe đi tiếp.

"Sử ký" ghi lại chị em Lưu Doanh 3 lần bị cha đẩy xuống, Hạ Hầu Anh đều kiên nhẫn dừng ngựa kéo lên xe, van xin Lưu Bang không bỏ con. Cuối cùng cả 3 cha con cùng thoát nạn.

Đó là lần đầu tiên Hán Cao Tổ Lưu Bang muốn bỏ rơi chị em Lưu Doanh.

Năm Lưu Doanh lên 8 tuổi, Lưu Bang diệt được Hạng Vũ, lên làm Hoàng đế. Lưu Doanh là con của Lã hậu nên được phong là Thái tử.

Thái tử Lưu Doanh nhà Hán do La Tấn thủ vai trong “Mỹ nhân tâm kế“. Ảnh: Nhà sản xuất
Thái tử Lưu Doanh nhà Hán do La Tấn thủ vai trong “Mỹ nhân tâm kế“. Ảnh: Nhà sản xuất

Chẳng bao lâu sau, Lưu Bang sủng ái Thích Cơ, phong làm Thích phu nhân. Con trai bà là Lưu Như Ý được Hoàng đế chú ý, cho là giống mình nên muốn lập làm Thái tử thay thế Lưu Doanh.

Hoàng đế có ý định hiệu triệu quần thần, bàn chuyện phế truất thái tử. Lưu Doanh suýt bị cha ruột bỏ rơi lần nữa, nếu không có Lã hậu kịp thời ngăn lại.

Theo "Sử ký", Lã hậu biết tin Hoàng đế muốn phế bỏ con mình, vội nhờ người đến gặp Trương Lương - danh thần khai quốc nổi tiếng nhà Hán.

Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ Thương Sơn tứ hạo mà trước đó chính Lưu Bang cũng không mời nổi, về dưới trướng mình.

Năm 195 TCN, Lưu Bang ốm nặng, muốn thay Thái tử. Trương Lương can, Lưu Bang không nghe. Đến khi ăn tiệc, Thái tử Lưu Doanh rót rượu đứng chầu, dẫn theo 4 vị hiền sĩ.

Lưu Bang gặng hỏi, thấy cả 4 người đều đã bị Lưu Doanh thu phục. Hán Cao Tổ hiểu rằng Lưu Doanh đã có vây cánh, Lữ hậu đứng sau, không thể phế truất. Ông từ bỏ ý định ban đầu, phong Như Ý làm Triệu vương.

Sống u uất dưới bóng mẹ ruột độc ác

Tháng 6 năm 195 TCN, Hán Cao Tổ băng hà, Lưu Doanh lên ngôi Hoàng đế khi mới 16 tuổi, tức Hán Huệ Đế. Lã hậu trở thành Hoàng thái hậu, cũng tham gia vào việc triều chính.

"Sử ký" ghi lại, Hán Huệ Đế có tính tình ôn nhu, hòa mĩ, sử dụng phương pháp Đạo giáo để trị vì thiên hạ. Trong thời gian ở ngôi, ông đã cho thi hành chính sách giảm bớt thuế má, cất nhắc Tào Tham làm Thừa Tướng, làm xã hội dần ổn định.

Nhưng, Huệ đế nhu nhược do sức khỏe kém, bị Lã thái hậu khống chế, không có thực quyền. Mọi việc điều hành triều chính đều do Lã thái hậu quyết định.

Lã thái hậu ép Huệ Đế lấy cháu ruột là Trương Yên - con gái của Lỗ Nguyên công chúa, vốn còn rất nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, bà cũng oán giận Thích phu nhân và Triệu vương Lưu Như Ý, tìm cách giết hại 2 người.

Hán Huệ Đế nhiều lần tìm cách cứu em trai nhưng bất lực. Sau khi Như Ý bị hạ độc chết, Lã thái hậu hành hạ Thích phu nhân bằng cách chặt chân tay, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc câm, nhốt vào nhà xí và gọi đó là Nhân trư (người lợn) rồi gọi Huệ Đế đến xem.

Thấy rõ sự ác độc của mẹ, Hán Huệ Đế suy sụp khóc rống, nhưng không có cách nào ngăn cản. Ông lao vào rượu chè, chơi bời dâm dật rồi lâm bệnh nặng.

Tháng 9 năm 188 TCN, Huệ Đế băng hà, hưởng dương 22 tuổi. Theo "Sử ký", Lã thái hậu khóc nhưng không rơi nước mắt. Bà sai người giết chết một phi tần mới sinh con cho Huệ Đế là Mỗ thị, sau đó giả là Hoàng hậu vừa sinh, lập làm Tân đế, gọi là Hán Tiền Thiếu Đế.

Cuộc đời bất hạnh của một Tân đế nhà Hán lại bắt đầu...

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Kết cục tàn khốc của phi tần được Hoàng đế Lưu Bang nhà Hán sủng ái nhất

Chí Long |

Lưu Bang từng sủng ái Thích phu nhân đến mức muốn giao ngôi vị Thái tử nhà Hán cho con trai bà, nhưng cuối cùng bà phải chịu cái chết đau đớn, tủi nhục nhất.

Vị Hoàng hậu nổi danh tàn nhẫn, khống chế triều đình nhà Hán suốt 15 năm

Chí Long |

Lã hậu là vị Hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, cũng là Hoàng hậu chính thức đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Vì sao Lưu Bang chiếm kinh đô nhà Tần nhưng không dám xưng vương?

Chí Long |

Cuối thời nhà Tần, đất nước đi đến bờ vực diệt vong, Lưu Bang dẫn quân đánh chiếm được kinh đô Hàm Dương, nhưng chưa vội giết Hoàng đế Tần Tử Anh và tự mình xưng vương theo hẹn ước.

Giải cứu 11 người bị mắc kẹt trong đám cháy ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Cháy lớn tại một công ty sản xuất mũ bảo hiểm ở quận Bình Tân, 11 người mắc kẹt may mắn thoát nạn.

Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Hoàng Bin |

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phú Quốc làm rõ vụ chuyên viên của UBND thành phố trộm đồ siêu thị

NGUYÊN ANH |

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về việc 1 phụ nữ bị bắt quả tang đã trộm đồ của siêu thị ở TP Phú Quốc gây xôn xao vì đây là nhân viên của Văn phòng ủy ban.

Những viên ngọc quý hình thành trên hồ nước lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Mô hình nuôi trai lấy ngọc đầu tiên được triển khai ở hồ Núi Cốc (Đại Từ, Thái Nguyên) đã mang lại hiệu quả cao, tạo sinh kế, phát triển kinh tế địa phương.

Dẫn giải cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm vào tòa

Việt Dũng |

Khoảng 7h sáng 22.7, lực lượng cảnh sát dẫn giải đưa bị cáo Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm vào phòng xử của Tòa án Nhân dân Hà Nội.

Kết cục tàn khốc của phi tần được Hoàng đế Lưu Bang nhà Hán sủng ái nhất

Chí Long |

Lưu Bang từng sủng ái Thích phu nhân đến mức muốn giao ngôi vị Thái tử nhà Hán cho con trai bà, nhưng cuối cùng bà phải chịu cái chết đau đớn, tủi nhục nhất.

Vị Hoàng hậu nổi danh tàn nhẫn, khống chế triều đình nhà Hán suốt 15 năm

Chí Long |

Lã hậu là vị Hoàng hậu đầu tiên của nhà Hán, cũng là Hoàng hậu chính thức đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Vì sao Lưu Bang chiếm kinh đô nhà Tần nhưng không dám xưng vương?

Chí Long |

Cuối thời nhà Tần, đất nước đi đến bờ vực diệt vong, Lưu Bang dẫn quân đánh chiếm được kinh đô Hàm Dương, nhưng chưa vội giết Hoàng đế Tần Tử Anh và tự mình xưng vương theo hẹn ước.