Họa sĩ Ngô Xuân Bính ra mắt triển lãm nghệ thuật lớn nhất sự nghiệp

huyền chi |

Triển lãm "Ego - Người" của họa sĩ Ngô Xuân Bính diễn ra từ ngày 18.11 đến 31.12.2022 tại Bảo tàng Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022.

Chiều 15.11, Bảo tàng Hà Nội ra mắt không gian nghệ thuật sáng tạo và giới thiệu triển lãm “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính. Tác giả sẽ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo về không gian sống, không gian cây xanh,không gian tổ chức lao động... được thể hiện bằng nghệ thuật sắp đặt.

Triển lãm gồm hơn 200 bức tranh sơn mài, sơn dầu và hơn 100 tượng điêu khắc với các chất liệu như đồng, đá, gỗ. Tác phẩm lớn nhất được làm bằng chất liệu gỗ, nặng hơn 4,5 tấn.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết: "Nghệ thuật đô thị, bản chất luôn biến chuyển, thúc đẩy sự sáng tạo. Nghệ thuật đô thị lấy con người làm trung tâm, biểu lộ những khát vọng.

Ê-kip đã làm việc hết mình để mang tới cho công chúng một triển lãm nghệ thuật đô thị trực quan, chân thật nhất".

Họa sĩ Ngô Xuân Bính tiết lộ đây là triển lãm quy mô nhất trong sự nghiệp của ông từ trước đến nay. Ảnh: ED
Họa sĩ Ngô Xuân Bính tiết lộ đây là triển lãm quy mô nhất trong sự nghiệp của ông từ trước đến nay. Ảnh: ED

Lao động sẽ trở thành chủ đề chính của không gian sáng tạo của triển lãm. Theo họa sĩ, lao động sáng tạo không phải chiếm đoạt, vơ vét, hủy diệt, chế ngự, tự cao tự đại… mà là sự nhận biết, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng để cân bằng, bình đẳng.

Thông qua nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, triển lãm sẽ truyền tải một cách sinh động nhất về thông điệp đô thị kỷ nguyên mới.

Một số tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày trong triển lãm “Ego - Người“. Ảnh: ED
Một số tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày trong triển lãm “Ego - Người“. Ảnh: ED
Một số tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày trong triển lãm “Ego - Người“. Ảnh: ED
Một số tác phẩm hội họa và điêu khắc được trưng bày trong triển lãm “Ego - Người“. Ảnh: ED

Đây là triển lãm thứ 3 của họa sĩ Ngô Xuân Bính tại Bảo tàng Hà Nội, sau "Du và Dội" (2017) và "Niệm" (2019).

Các tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật gồm các họa sĩ, các nhà điêu khắc, các nhà phê bình mỹ thuật, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội đánh giá cao.

Ngoài triển lãm, trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn tại các không gian văn hóa như Bảo tàng Hà Nội, phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm…

huyền chi
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” hưởng ứng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Việt Phong |

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” của nhóm họa sĩ, nhà điêu khắc lão thành tại Hội mỹ thuật TPHCM là hoạt động ôn lại kỷ niệm của các cựu sinh viên Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM), hướng đến chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Triển lãm trong không gian trường năng lượng của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Huyền Chi |

Để chuẩn bị cho triển lãm kiến trúc, hội họa, điêu khắc với chủ đề “Ego – Người", họa sĩ Ngô Xuân Bính đã cùng ê-kíp làm việc hơn 20 ngày để tái hiện không gian đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc lấy chủ đề lao động của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Trang Ngọc |

Cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa với chủ đề “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội ngày 18.11 tới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” hưởng ứng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Việt Phong |

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” của nhóm họa sĩ, nhà điêu khắc lão thành tại Hội mỹ thuật TPHCM là hoạt động ôn lại kỷ niệm của các cựu sinh viên Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM), hướng đến chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Triển lãm trong không gian trường năng lượng của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Huyền Chi |

Để chuẩn bị cho triển lãm kiến trúc, hội họa, điêu khắc với chủ đề “Ego – Người", họa sĩ Ngô Xuân Bính đã cùng ê-kíp làm việc hơn 20 ngày để tái hiện không gian đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc lấy chủ đề lao động của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Trang Ngọc |

Cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa với chủ đề “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội ngày 18.11 tới.