Triển lãm mỹ thuật gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Việt Phong |

Triển lãm “Giấc mơ màu” của nhóm tác giả có cùng đam mê hội họa đang được tổ chức tại Hội Mỹ thuật TPHCM - nhằm gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo và những người kém may mắn trong xã hội.

Triển lãm trưng bày 85 tác phẩm của 11 tác giả gồm nhà báo, nhiếp ảnh gia, nhà giáo, doanh nhân và khách mời là những họa sĩ chuyên nghiệp. Các tác phẩm được thể hiện chủ yếu trên chất liệu sơn dầu và arcrylic. Theo ban tổ chức, đây là triển lãm đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 4 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và có sự hòa trộn phong cách giữa họa sĩ chuyên nghiệp và những người yêu hội họa.

Chia sẻ về mục đích buổi triển lãm, tác giả Nguyễn Kim Thúy cho biết: “Nhóm “Giấc mơ màu” phần lớn là tác giả không chuyên nhưng chúng tôi là những người yêu hội họa và muốn làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Bên cạnh đó, tất cả tranh ở đây nếu bán được sẽ góp vào quỹ từ thiện giúp đỡ cho trẻ em và những gia đình khó khăn ở tỉnh Gia Lai”.

Mỗi tác phẩm được trưng bày đều cho thấy chiều sâu, cá tính riêng của từng tác giả, từ những tác phẩm miêu tả thiên nhiên, phố thị như: Bờ hồ xưa (Nguyễn Trọng Tâm), Thu Đợi (Nguyễn Kim Thúy), Giao mùa (Đỗ Thu Hương)... Cho đến các bức tranh phản ánh đời sống, nội tâm con người như: Hai chị em (Nguyễn Thị Xuân Mai), Những người thợ gốm (Nguyễn Tiến Lễ), Giữa dòng đời (Nguyễn Hồng Nga)...

Chia sẻ về buổi triển lãm, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM bày tỏ: “Các tác giả tuy ở nhiều lứa tuổi, công việc và lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung niềm say mê về hội họa. Mỗi tác phẩm được trưng bày đều được gửi gặp những tâm tư, trải nghiệm và sự cố gắng của tác giả, từ đó tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh gửi đến công chúng thưởng lãm”.

Việt Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người nghèo mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hiện vẫn còn một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế… còn nhiều khó khăn, rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Giúp đỡ cộng đồng là giúp đỡ chính mình

Linh Chi |

Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm của Đại học Bách khoa TPHCM nhưng cô gái trẻ Thạch Thị Chal Thi vẫn quyết tâm bỏ việc ở thành phố để trở lại quê hương Trà Vinh khởi nghiệp. Với nghề thu mật hoa dừa truyền thống, chị đã nghĩ ra hướng đi mới cho cây dừa cũng như tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Doanh nhân già tâm huyết giúp đỡ đồng đội

TRẦN TUẤN |

Từ một người lính rồi thầy giáo và cuối cùng ông Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1946, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành một doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp, giúp đỡ gia đình đồng đội và hoạt động thiện nguyện ở địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều người nghèo mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hiện vẫn còn một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế… còn nhiều khó khăn, rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Giúp đỡ cộng đồng là giúp đỡ chính mình

Linh Chi |

Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm của Đại học Bách khoa TPHCM nhưng cô gái trẻ Thạch Thị Chal Thi vẫn quyết tâm bỏ việc ở thành phố để trở lại quê hương Trà Vinh khởi nghiệp. Với nghề thu mật hoa dừa truyền thống, chị đã nghĩ ra hướng đi mới cho cây dừa cũng như tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Doanh nhân già tâm huyết giúp đỡ đồng đội

TRẦN TUẤN |

Từ một người lính rồi thầy giáo và cuối cùng ông Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1946, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành một doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp, giúp đỡ gia đình đồng đội và hoạt động thiện nguyện ở địa phương.