Hoa hậu Việt Nam: Vương miện và tai tiếng, mấy ai thoát phận hồng nhan?

Nguyên Linh |

Hoa hậu Việt Nam vốn được coi là cuộc thi nhan sắc uy tín nhất, người bước ra từ cuộc thi vốn là những người tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng sau khi đăng quang, chỉ một số ít “nán chân” lại showbiz còn số ít đều chọn sống bình yên sau những biến cố thăng trầm.    

Với nhan sắc và tài năng, Hà Kiều Anh được gọi tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 1992 khi chỉ tròn 16 tuổi. Ngôi vị cao quý đã giúp Hà Kiều Anh mở ra nhiều cơ hội mới, tuy nhiên cũng chính danh tiếng này đã khiến cuộc đời của Hà Kiều Anh thăng trầm.

Năm 20 tuổi, Hà Kiều Anh đến với vị đại gia Nguyễn Gia Thiều  bất chấp những lời đồn đại, hai người chỉ làm giấy đăng ký kết hôn. Chẳng được bao lâu vị đại gia đã lãnh án 20 năm tù về tội buôn lậu, trốn thuế.

Scandal của chồng khiến sự nghiệp của Hà Kiều Anh gần như sụp đổ, quãng thời gian đó, người ta chỉ nhắc về nàng Hoa hậu với người chồng tù tội. Sau khi ly hôn ông Thiều, Hà Kiều Anh tiếp tục đi bước nữa. Cuộc hôn nhân bí mật này cũng khiến người đẹp chịu áp lực rất lớn từ dư luận. 

Không chỉ Hà Kiều Anh, Hoa hậu Ngọc Khánh, Hoa hậu Mai Thu Ngân cũng “biến mất” khỏi showbiz sau những cuộc hôn nhân với người chồng tù tội. Năm 1998, Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là tiếp viên hàng không, MC, người mẫu.

Khi đang có sự nghiệp Ngọc Khánh bất ngờ trở thành "vợ hai" của luật sư Lê Công Định. Kết hôn được 5 năm, Lê Công Định bị bắt giữ vì hành vi chống phá nhà nước. Thời điểm chồng bị bắt, Ngọc Khánh không hay biết việc chồng đang làm, hình ảnh của người đẹp này cũng bị giảm sút trong mắt công chúng. Sau đó, khán giả cũng không còn thấy cô xuất hiện hay tham gia các sự kiện giới showbiz. 

Danh hiệu Hoa hậu có thể giúp một cô gái đổi đời nhưng đối với Phan Thu Ngân nhiều người không khỏi hoài nghi bởi có lẽ chính chiếc vương miện đã gieo rắc bao chông gai cho cô gái xinh đẹp. Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2000 đã giúp Phan Thu Ngân bén duyên với đại gia Mai Thanh Hải. Cuộc sống những tưởng sẽ êm đềm nhưng một ngày bố chồng và chồng hoa hậu bị bắt vì tội tham nhũng và làm giả giấy tờ tài liệu. Chuyện tình của hoa hậu Phan Thu Ngân – Mai Thanh Hải không chỉ rùm beng suốt một thời gian mà còn “tạo cảm hứng” để đạo diễn Vũ Hồng Sơn thực hiện bộ phim “Chạy án”. 

Rồi cả Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với hôn nhân không êm đẹp hiện tại làm mẹ đơn thân. Dù không phải những biến cố thăng trầm nhưng có hoa hậu nào đăng quang không bị thị phi bủa vây?

Hoa hậu Mai Phương bỗng dưng “biến mất”, Hoa hậu  Thùy Dung với ồn ào chưa tốt nghiệp phổ thông, Hoa hậu Thu Thảo cũng dính ồn ào học thức và mới đây nhất là một Kỳ Duyên “nổi loạn”. 

Đăng quang năm 18 tuổi, những lời chê bai, sức ép từ luận khiến Kỳ Duyên sa đà vào chuyện yêu đương, hút thuốc, đi bar… đến nỗi suýt trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên bị tước vương miện. Cả Mai Phương Thúy dù không gặp phải những scandal điêu đứng cũng từng mệt mỏi thốt lên “Nửa đời là hoa hậu rồi, tôi chỉ mơ được sống bình thường”, câu nói khiến nhiều người giật mình và có lẽ chỉ những người “trót” làm hoa hậu mới có thể hiểu.

“Hồng nhan bạc mệnh” đã được đúc kết, mà vốn hoa hậu lại là những người vừa đẹp người lại giỏi giang thì càng khiến trời đất phải ghen tị. Có lẽ bởi thế, cuộc đời của những người đẹp sắc nước hương trời nhưng lại không thể bình yên. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.