Hoa hậu H'hen Niê hóa thân Lọ Lem, mang giày 120 triệu đồng đi chấm thi

ĐÌNH DY |

Hoa hậu H'hen Niê hoá thân thành nàng Lọ Lem của nhà Disney đi chấm đi Siêu mẫu nhí.

H'hen Niê từng được khán giả quốc tế ví von là "Lọ Lem của Châu Á” với nghị lực vươn lên từ khó khăn để đạt được danh hiệu như hiện tại.

Theo đúng nghĩa thông điệp này, H’hen Niê “chơi lớn”, trở thành nàng Lọ Lem, mang giày đắt tiền xuất hiện tại chương trình cùng thông điệp: “Hãy cứ ước mơ, hãy tin vào chính mình và tự tạo ra phép màu”. Đôi giày cô mang trị giá 5.000 USD (tương đương 120 triệu đồng).

Phong cách thời trang của H'hen Niê.  Ảnh: NSCC
Phong cách thời trang của H'hen Niê. Ảnh: NSCC

Tại chương trình Siêu mẫu nhí, Hoa hậu H’hen Niê khâm phục các thí sinh nhí khi vượt qua nỗi sợ hãi, tự tin tạo dáng chụp ảnh trong phần chụp ảnh cùng trăn mà không hề thua kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào.

Đặc biệt, thí sinh nhí Tín Tâm khiến cô vô cùng thích thú khi chủ động điều khiển con trăn phối hợp chụp ảnh. Hoa hậu H’hen Niê chọn bức ảnh của thí sinh Tín Tâm vì cảm nhận được sự chuyên nghiệp và đầu tư cho các shoot ảnh.

Người đẹp chỉ dẫn cho các bé.  Ảnh: NSCC
Người đẹp chỉ dẫn cho các bé. Ảnh: NSCC

Sang phần thi tài năng, Hoa hậu H’hen Niê liên tục lắc lư, hoà vào phần thi của thí sinh Tín Tâm. Thí sinh Thảo Nguyên chọn trang phục liên tưởng đến nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey và H’hen Niê liền bước ra nhảy cùng. Cô gợi ý diễn viên Vân Trang nhảy chung nhưng Vân Trang từ chối vì không muốn phá vỡ đội hình nhân vật Disney.

Cô tham gia vào bình chọn.  Ảnh: NSCC
Cô tham gia vào bình chọn.  Ảnh: NSCC
Cô tham gia vào bình chọn. Ảnh: NSCC

Phần thi thử thách Catwalk tuần này đặt ra yêu cầu thú vị cho thí sinh, không chỉ đơn giản là trình diễn thời trang, các thí sinh còn phải đi trong vòng tròn lăng kính. Hoa hậu H’hen Niê đánh giá cao khả năng cảm nhạc và những bước đi chắc của thí sinh Tín Tâm. Cô bất ngờ khi biết Tín Tâm là con gái của NTK Phương Hồ.

Hiện, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hoa hậu H’hen Niê hạn chế các sự kiện, hoạt động. Cô ưu tiên thời gian cho các công tác cộng đồng, xã hội và chăm chỉ tập thể thao.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Thanh Trúc: "Tôi đồng cảm với hoa hậu H'hen Niê vì từng bị body shaming"

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Sau phim Mẹ ghẻ gây sốt, mới đây Thanh Trúc cũng chính thức lên tiếng về việc từng bị body shaming và cho biết cô đồng cảm với H'hen Niê vì nàng hậu cũng từng gặp trường hợp tương tự.

Hoa hậu H’Hen Niê - vẻ đẹp của sự nỗ lực không ngừng

Ngọc Dủ thực hiện |

Hoa hậu H’Hen Niê khẳng định, cô không phải là một người xinh đẹp. Ý thức được điều đó, nàng hậu phấn đấu từ bên trong thông qua các công việc xã hội và xây dựng lối sống gần gũi, giản dị. Cô tạm gọi đó là… vẻ đẹp của sự nỗ lực không ngừng.

Giống H'hen Niê, 1 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng bị ép cưới sớm

ĐÔNG DU |

Đan Phượng - thí sinh gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020 với câu chuyện bị bố mẹ ép cưới năm 17 tuổi. Công chúng phần nào nhớ đến hoa hậu H'Hen Niê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Trúc: "Tôi đồng cảm với hoa hậu H'hen Niê vì từng bị body shaming"

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Sau phim Mẹ ghẻ gây sốt, mới đây Thanh Trúc cũng chính thức lên tiếng về việc từng bị body shaming và cho biết cô đồng cảm với H'hen Niê vì nàng hậu cũng từng gặp trường hợp tương tự.

Hoa hậu H’Hen Niê - vẻ đẹp của sự nỗ lực không ngừng

Ngọc Dủ thực hiện |

Hoa hậu H’Hen Niê khẳng định, cô không phải là một người xinh đẹp. Ý thức được điều đó, nàng hậu phấn đấu từ bên trong thông qua các công việc xã hội và xây dựng lối sống gần gũi, giản dị. Cô tạm gọi đó là… vẻ đẹp của sự nỗ lực không ngừng.

Giống H'hen Niê, 1 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng bị ép cưới sớm

ĐÔNG DU |

Đan Phượng - thí sinh gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020 với câu chuyện bị bố mẹ ép cưới năm 17 tuổi. Công chúng phần nào nhớ đến hoa hậu H'Hen Niê.