Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình Tết Trung thu cho hơn 1.000 em nhỏ

Thu Thủy |

Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam vừa tổ chức chuỗi ngày hội vui Tết Trung thu cho hơn 1.000 em nhỏ tại 6 Trung tâm Casa Herbalife Việt Nam trên toàn quốc.

Đây là chương trình thường niên được Công ty tổ chức với sự tham gia tích cực của thành viên độc lập, nhân viên Herbalife Việt Nam và người thân nhằm mang niềm vui đến cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Trong không khí ấm áp, các tình nguyện viên là thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà Trung thu, sách vở và đồ dùng học tập cho các cháu thiếu nhi. Chương trình còn có sự tham gia của các vận động viên hàng đầu Việt Nam với phần giao lưu trò chuyện và khuyến khích các em thiếu nhi thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

 

Thầy Phạm Văn Hoan - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn chia sẻ: “Thay mặt Nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Herbalife Việt Nam cùng toàn thể các anh chị nhân viên và thành viên độc lập của Công ty đã luôn quan tâm và hỗ trợ cho các em học sinh của nhà trường bằng những hoạt động rất nhân văn và thiết thực. Chương trình Vui Trung thu do Herbalife Việt Nam tổ chức là một món quà tinh thần tuyệt vời dành cho các em học sinh nhà trường, tiếp nguồn năng lượng tích cực để các em có thêm niềm vui và động lực phấn đấu chăm ngoan học giỏi”.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Giám Đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Mồ côi Tàn tật Việt Trì chia sẻ: “Tết Trung Thu năm nay thật đặc biệt đối với các em nhỏ tại trung tâm chúng tôi. Đây là năm đầu tiên các em được nhận hỗ trợ dinh dưỡng từ Chương trình Casa Herbalife Việt Nam, cũng là lần đầu tiên các em được tham gia chương trình vui Tết Trung thu do các cô, chú tình nguyện viên của Công ty tổ chức. Chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty vì những hỗ trợ mang tính nhân văn và thiết thực này”.

Cô Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM chia sẻ: “Sự hỗ trợ liên tục về vật chất lẫn tinh thần của Herbalife Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các em nhỏ tại 7 Mái Ấm thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM. Chúng tôi rất vui và cảm động khi Trung thu năm nay các anh, chị tình nguyện viên của Herbalife Việt Nam lại tiếp tục dành thời gian đến thăm, tặng quà và giúp cho các em có một kỳ Trung thu thật vui và nhiều kỷ niệm với cuộc thi làm lồng đèn sôi nổi, hào hứng. Tôi xin chúc Herbalife Việt Nam và toàn thể các anh, chị thành viên độc lập và nhân viên Công ty thật nhiều thành công và sức khỏe."

 

Cô Tăng Thị Kim Vân - Phó Giám đốc Nhà nuôi trẻ Hướng Dương chia sẻ: “Tết Trung thu năm nay của các em nhỏ tại Nhà nuôi trẻ Hướng Dương tràn ngập niềm vui và tiếng cười với chuyến thăm đặc biệt của các anh, chị tình nguyện viên Herbalife Việt Nam. Tình cảm và sự quan tâm của các anh, chị và Công ty dành cho các em khiến tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn Herbalife Việt Nam vì đã luôn đồng hành hỗ trợ các em phát triển thật tốt, không chỉ qua hỗ trợ về dinh dưỡng hằng ngày mà còn bằng các chương trình vô cùng ý nghĩa và nhân văn như Chương trình Vui Tết Trung thu này”.

 

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của thành viên độc lập và nhân viên Công ty. Tôi tin rằng khi cùng chung tay hỗ trợ những cộng đồng đang cần sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn, chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới hạnh phúc hơn cho tất cả chúng ta trong tương lai”.

Được triển khai từ năm 2013, chương trình Casa Herbalife Việt Nam giúp hơn 1.000 trẻ em khó khăn được tiếp cận với nguồn dinh dưỡng lành mạnh mỗi ngày với tổng số tiền hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng. Năm 2021, Herbalife Việt Nam cũng giới thiệu Chương trình Ngôi Sao Nutrition For Zero Hunger đến các Trung tâm Casa Herbalife giúp những trẻ em nơi đây có thêm kiến ​​thức về dinh dưỡng lành mạnh và xây dựng thói quen tập thể dục thường xuyên.

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.