Hà Anh Tuấn: Luôn có phương pháp dạy con trẻ tốt hơn đòn roi

Hà Liên - Lê Hoa |

“Chúng ta muốn sống trong một xã hội với những con người tính cách như thế nào thì hãy "trồng người" với tính cách như thế”, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn nói. 

Sáng 21.11, tại Hà Nội, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn góp mặt tại lễ khởi động Sáng kiến toàn cầu của tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần bạn, cần tôi, cần cả thế giới”. 

Phát biểu với vai trò Đại sứ thiện chí của sáng kiến, Hà Anh Tuấn cho rằng, sự quan tâm chăm sóc đối với trẻ em và người cao tuổi chính là thước đo đánh giá sự phát triển của xã hội. 

“Cách cư xử của chúng ta đối với trẻ em thể hiện sự biết ơn, sự hoài niệm về tuổi thơ và là sự đầu tư cho chính tương lai của chúng ta”, Đại sứ thiện chí Hà Anh Tuấn nói. 

Theo nam ca sĩ “Cơn mưa tình yêu”, “chúng ta đều ăn đòn ít nhất một vài lần trong tuổi thơ” và khẳng định, không phải tất cả những trận đòn roi đó đều trở thành ám ảnh. 

Anh nói: “Đôi khi, chúng ta nghĩ tới những trận đòn đó với sự ấm áp bởi chúng ta biết rằng người lớn đang dành sự yêu thương thông qua phương pháp đó. Nhưng khi những đứa trẻ lớn lên và nói chuyện với nhau, phần lớn trong số đó nhất trí rằng có những phương pháp thay thế tốt hơn”.

Hà Anh Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm quan sát được trong thời gian du học ở Đức về phương pháp giáo dục trẻ em ở nước này.

“Họ phạt trên sở thích của đứa trẻ. Đứa trẻ thích xem tivi: “Nếu con làm sai sẽ bị phạt không xem ti vi đúng 7 ngày” và họ thực hiện đúng 7 ngày không thiếu một giây. Hà Anh Tuấn tin rằng, những phương pháp như thế hiệu quả hơn rất nhiều những trận đòn roi”, anh chia sẻ. 

“Chúng ta muốn sống trong một xã hội với những con người tính cách như thế nào thì hãy trồng người với tính cách như thế. Chúng ta muốn ra đường lái xe với văn hóa giao thông ôn hòa, với cách giải quyết mâu thuẫn thường ngày như thế nào thì chúng ta hãy nuôi dạy những đứa trẻ của mình như thế”, Hà Anh Tuấn chia sẻ. 

“Hà Anh Tuấn luôn luôn tâm niệm: Bạo lực chỉ dành cho những kẻ yếu đuối không có những phương án khác để đối phó. Điều này đúng trong tất cả các lĩnh vực, kể cả chiến tranh ở Trung Đông, những vụ đánh bom tại Paris, những cuộc xả súng ở New York, và cụ thể trước mắt chúng ta là nuôi dạy trẻ con hàng ngày: Bạo lực chỉ dành cho những kẻ yếu đuối”, anh nói.

Hà Liên - Lê Hoa
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.