Giao lưu mỹ thuật Việt Nam – Lào - Campuchia tại Đà Nẵng

XUÂN HẬU |

Chiều 12.9, Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình “Giao lưu – Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Lào – Campuchia" nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5.9.1962 – 5.9.2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18.7.1977 – 18.7.2017) và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (26.6.1967 – 24.6.2017).

Hoạt động này nhằm mục đích giao lưu văn hóa nghệ thuật, học hỏi kinh nghiệm sáng tác giữa các họa sĩ, đồng thời tăng cường tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết thủy chung giữa ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia.

Triển lãm với sự tham gia của 22 họa sĩ đến từ Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào và các họa sĩ của Đà Nẵng, Việt Nam. Triển lãm mang đến 55 tác phẩm gồm 15 tác phẩm của các họa sĩ Campuchia, 15 tác phẩm của các họa sĩ Lào và 25 tác phẩm của các họa sĩ đến từ Đà Nẵng, Việt Nam.

22 họa sĩ đến từ Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào và các họa sĩ của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam nhận hoa và chứng nhận của chương trình. Ảnh: Xuân Hậu.

Các tác phẩm đều đa dạng về chất liệu, thể hiện nhiều cung bậc màu sắc, với những phong cách nghệ thuật đa dạng. Nội dung các tác phẩm phản ảnh đặc sắc mọi mặt đờisống, con người, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất như tác phẩm: “Điệu múa Apsara”, “Chú voi Lane Xang”…

Các họa sĩ Đà Nẵng, Việt Nam cũng mang đến buổi triển lãm nhiều tác phẩm phản ánh đời sống, những suy tư, trăn trở của các họa sĩ về vấn đề môi trường, xã hội như tác phẩm: “Chuyện của biển”, “Đường trí thức”,…

Triển lãm thu hút người dân đến tham quan. Ảnh: Xuân Hậu
Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Bounsanong Siharath – Cục Trưởng Cục Mỹ thuật trực thuộc Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào, Phó chủ tịch Hội Mỹ Thuật Lào nói: “Các tác phẩm được thể hiện nội dung về tình đoàn kết giữa Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái nói chung, là tình đoàn kết đặc biệt sự giao lưu giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực mỹ thuật của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia nói riêng”.

Nội dung của các tác phẩm phản ánh mọi mặt đời sống. Ảnh: Xuân Hậu
Cũng trong buổi triển lãm, ông Chhim Sothy – Cục Trưởng cục Mỹ thuật Campuchia bày tỏ: “Chúng tôi hi vọng sẽ tạo nên một không khí nghệ thuật ấn tượng tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, đánh dấu kỷ niệm 55 năm và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của ba nước vì tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển”.

Tác phẩm “Chuyện của biển” do họa sĩ Thân Trọng Dũng sáng tác lấy cảm hứng từ những những sự việc liên quan đến môi trường biển. Ảnh: Xuân Hậu
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ mở cửa tự do đón khách cho buổi triển lãm đến hết ngày 26.9.
XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.