Công đoàn Thanh Hóa chăm lo cho đoàn viên khó khăn với số tiền 219 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã huy động mọi nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ chăm lo cho hơn 270.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, với tổng trị giá 219 tỉ đồng.

Theo đó, vào đêm 15.1, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, kết nối ở 3 điểm cầu gồm Khu Công nghiệp Lễ Môn (ở TP Thanh Hóa), Khu kinh tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) và huyện Ngọc Lặc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, do LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ảnh: Quách Du
Tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, do LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ảnh: Quách Du

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, do hậu quả nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể trong năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện chăm lo, hỗ trợ cho hơn 540.000 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng trị giá 397,6 tỉ đồng. Trong đó, thăm, tặng quà, hỗ trợ COVID-19, ốm đau, làm và sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho hơn 283.000 đoàn viên, người lao động, với số tiền trị giá hơn 209 tỉ đồng; nhân dịp "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" năm 2022, hỗ trợ cho 235.000 đoàn viên, người lao động với tổng trị giá 179 tỉ đồng; ký kết 173 thỏa thuận hợp tác với đối tác mới trong Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" giúp hơn 71.000 người được thụ hưởng, với trị giá số tiền ưu đãi hơn 8,8 tỉ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, với phương châm "Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết", "Ở đâu có công nhân, lao động gặp khó, ở đó có công đoàn", LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo đợt cao điểm, tổ chức đồng loạt Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tại LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở bằng những việc làm thiết thực; thăm, tặng quà, trao kinh phí hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động khó khăn…

Theo báo cáo từ các cấp công đoàn, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, có trên 270.000 đoàn viên, người lao động được trao quà, hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn" với tổng trị giá 219 tỉ đồng.

 
Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - phát biểu tại chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết) năm 2023. Ảnh: Quách Du

Phát biểu tại chương trình, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa - đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn trong tỉnh; cảm ơn lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay chăm lo đời sống cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần bám sát kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục đổi mới hơn nữa các hoạt động, huy động cao nhất sự tham gia của toàn xã hội nhằm chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mọi người cùng được vui Xuân - đón Tết, phấn khởi bước vào năm mới với khí thế lao động mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quách Du

Tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, thị xã Nghi Sơn và huyện Ngọc Lặc đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; trao quà Tết cho 45 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tại chương trình, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao tiền ủng hộ cho LĐLĐ tỉnh nhằm chung tay hỗ trợ, chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Thiết thực các hoạt động chăm lo Tết đoàn viên, người lao động

DIỆU ANH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, thời điểm này, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang chăm lo Tết cho đoàn viên

Nguyễn Thị Thêm |

Bắc Giang - Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

Bình Phước: Trao quà Tết cho hơn 1.000 đoàn viên gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hơn 1.000 đoàn viên, người lao động khó khăn ở một doanh nghiệp tại Bình Phước được nhận quà Tết là tiền và quà. Nhận được sự hỗ trợ những ngày giáp Tết, ai cũng vui mừng phấn khởi.

Cập nhật giá vàng hôm nay 7.4: Đi ngang sau thời gian dài "nhảy múa"

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Lúc 18h ngày 7.4, giá vàng SJC được niêm yết quanh ngưỡng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 2.007,6 USD/ounce.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Ninh Bình: Thiết thực các hoạt động chăm lo Tết đoàn viên, người lao động

DIỆU ANH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, thời điểm này, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang chăm lo Tết cho đoàn viên

Nguyễn Thị Thêm |

Bắc Giang - Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

Bình Phước: Trao quà Tết cho hơn 1.000 đoàn viên gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hơn 1.000 đoàn viên, người lao động khó khăn ở một doanh nghiệp tại Bình Phước được nhận quà Tết là tiền và quà. Nhận được sự hỗ trợ những ngày giáp Tết, ai cũng vui mừng phấn khởi.