“Em trai quốc dân” nỗ lực thoát mác diễn viên nhí trong phim mới

An Nhiên |

Dù phim “Giao dịch hoàn hảo” của Yoo Seung Ho chưa tạo được tiếng vang như các phim chiếu cùng thời điểm là “Người yêu dấu 2”, “Cô nàng mạnh mẽ Namsoon”... nhưng diễn xuất của “em trai quốc dân” cho thấy sự "lột xác".

8 tập phim “Giao dịch hoàn hảo” (The Deal) đã ra mắt khán giả.

Chuyện phim xoay quanh kế hoạch bắt cóc cậu bạn giàu có Park Min Woo (Yoo Su Bin) của sinh viên y khoa Song Jae Hyo (Kim Dong Hwi) và chàng trai mới xuất ngũ Lee Joon Sung (Yoo Seung Ho).

Bên cạnh cốt truyện căng thẳng, kịch tính, nhịp phim nhanh cùng diễn xuất tốt của dàn diễn viên cũng là điểm cộng của tác phẩm.

Trên My Dramalist, khán giả để lại nhiều lời khen dành cho “Giao dịch hoàn hảo”. Cũng có một số người bày tỏ sự tiếc nuối khi ít người biết đến bộ phim.

Korea JoongAng Daily dành nhiều lời khen cho sự lột xác của Yoo Seung Ho trong hình tượng mới. “Cuối cùng Yoo Seung Ho đã có thể thoát khỏi hình ảnh quen thuộc mà bản thân từng ghi dấu ấn khi còn là một diễn viên nhí” - báo Hàn viết.

Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Joon Sung - chàng trai mong muốn làm lại cuộc đời sau khi xuất ngũ, nhưng vì nợ nần mà anh quyết định trở thành đồng phạm trong kế hoạch bắt cóc bạn học cũ.

Trong suốt hành trình này, anh luôn đấu tranh tư tưởng và khuyên ngăn bạn mình nên dừng mọi việc trước khi quá muộn. So với các vai diễn công tử nhà giàu, hay hình tượng hiền lành thường thấy, Joon Sung được đánh giá là vai diễn bước ngoặt của “em trai quốc dân”.

Nam diễn viên nỗ lực thay đổi hình ảnh. Ảnh: Nhà sản xuất
Nam diễn viên nỗ lực thay đổi hình ảnh. Ảnh: Nhà sản xuất

“Tôi biết, việc thay đổi hình ảnh của một người ngay lập tức rất khó. Với tôi, điều đó đặc biệt khó khăn khi hình ảnh của tôi từ khi còn là một diễn viên nhí vẫn còn rất sâu đậm trong lòng khán giả. Nhưng khi được trao cơ hội này, tôi đã nắm lấy nó, và kết quả cuối cùng khiến tôi khá hài lòng” - Yoo Seung Ho nói.

Theo nam diễn viên, việc nhân vật thường xuyên phải chửi thề và hút thuốc trong phim, ban đầu anh có chút lo lắng. Tuy nhiên, sau khi quen với nhịp phim, anh trở nên “hưng phấn” khi có thể thoát ra khỏi khuôn mẫu trước giờ mình luôn thực hiện.

Ngoài ra, lí do Yoo Seung Ho đóng phim “Giao dịch hoàn hảo” là vì bản thân anh mong muốn được thể hiện một vai diễn nam tính.

“Tôi nghĩ điều này đúng với tất cả các diễn viên - khi bạn muốn đóng một vai nào đó mà bản thân chưa từng làm trước đây. Tôi chưa từng đóng nhiều tác phẩm tội phạm hay li kì nên bị cuốn hút bởi 'The Deal' một cách tự nhiên”.

Nam diễn viên cho biết, dù không có những trải nghiệm như nhân vật của mình nhưng anh đã có một khoảng thời gian nổi loạn, từng cãi lời bố mẹ.

“Tôi từng nhiều lần cãi lời bố mẹ vì tôi là một diễn viên nhí, và tôi không được phép tự do làm những việc mà bạn bè có thể làm. Đó chỉ là những việc bình thường như đến phòng máy tính hay thức khuya sau giờ học thôi”.

Thế nhưng, mọi suy nghĩ của Yoo Seung Ho dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn khi anh trưởng thành.

“Tôi từng rất hạn chế và chỉ nhắc đến sở thích của mình trong việc lựa chọn vai diễn và những thứ tương tự. Nhưng bây giờ, tôi cởi mở hơn và lắng nghe ý kiến ​​của người khác khi đưa ra quyết định, điều mà tôi nghĩ là một điều tốt” - anh nói.

Yoo Seung Ho sinh năm 1993 và ra mắt năm 2000 qua bộ phim truyền hình “Daddy Fish” (Tình cha) và trở thành sao nhí được yêu thích vào năm 2002 với bộ phim “The Way Home” (Đường về nhà).

Những năm sau đó, sao nam đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình như “Đô đốc bất tử Yi Sun Shin” (2004), “Thành phố của những người cha” (2009), “Cao thủ học đường” (2010), “Nhân chứng mù” (2011), “Chuyến tàu sinh tử”, “Bộ tứ lừa đảo” (2016), “Tôi không phải robot” (2017), “Người hùng kỳ lạ của tôi” (2018), “Quái xế giao hàng”, “Hoa nở nhớ trăng” (2022)...

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân "Người yêu dấu 2” tình tiết tươi sáng vẫn không tăng thành tích

An Nhiên |

Được đánh giá là tập phim vui vẻ nhất từ khi mùa 2 phát sóng, tuy nhiên, tỉ suất người xem của “Người yêu dấu” không tăng nhiều như kì vọng.

Loạt dự án được mong đợi của Ji Chang Wook sau phim “Tội ác kinh hoàng”

An Nhiên |

“Queen Woo”, “Welcome to Samdalri”, “Revolver”, là 3 dự án mà “mỹ nam hành động” Ji Chang Wook sẽ trở lại sau “Tội ác kinh hoàng”.

Lợi thế của “em trai quốc dân” khi trở lại với phim giật gân “Deal”

An Nhiên |

Tác phẩm mới của “em trai quốc dân” Yoo Seung Ho được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan và chiếu tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vinh danh 64 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023

Nhóm PV |

Tối ngày 29.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023. Chương trình được cập nhật xếp hạng hàng năm và trao giải thưởng 3 năm/lần.

Thanh khoản chứng khoán chưa hồi phục, rủi ro nhiều hơn cơ hội lướt sóng

Gia Miêu |

Nếu thị trường chứng khoán sớm khắc phục được điểm yếu thanh khoản, VN-Index sẽ có nhịp hồi phục ngắn với mục tiêu 1.100 điểm.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Cửa hàng ô tô cũ ở Hà Nội tấp nập người mua khi lệ phí đổi biển giảm sâu

Nhật Minh |

Thay vì phải nộp 20 triệu đồng tiền lệ phí, người dân hiện chỉ còn phải nộp 150.000 đồng để đổi biển số ô tô tỉnh lẻ về biển số Hà Nội. Điều này khiến nhiều cửa hàng xe cũ đắt khách, số lượng xe bán ra tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

74 bệnh viện miền Tây mỏi mòn chờ máu

NHÓM PV |

Gần 15 năm chưa từng xảy ra tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị kể từ khi thành lập ngân hàng máu vào năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, 8 tháng qua, khắp 11/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không chỉ bệnh nhân mà cả bác sĩ cũng sốt ruột.

Nguyên nhân "Người yêu dấu 2” tình tiết tươi sáng vẫn không tăng thành tích

An Nhiên |

Được đánh giá là tập phim vui vẻ nhất từ khi mùa 2 phát sóng, tuy nhiên, tỉ suất người xem của “Người yêu dấu” không tăng nhiều như kì vọng.

Loạt dự án được mong đợi của Ji Chang Wook sau phim “Tội ác kinh hoàng”

An Nhiên |

“Queen Woo”, “Welcome to Samdalri”, “Revolver”, là 3 dự án mà “mỹ nam hành động” Ji Chang Wook sẽ trở lại sau “Tội ác kinh hoàng”.

Lợi thế của “em trai quốc dân” khi trở lại với phim giật gân “Deal”

An Nhiên |

Tác phẩm mới của “em trai quốc dân” Yoo Seung Ho được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Busan và chiếu tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.