Đường lên đỉnh Olympia 2021: Điểm cầu Quảng Ninh đặt tại di tích nổi tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhChung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra vào sáng nay (14.11) với 4 điểm cầu trực tiếp, trong đó điểm cầu thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được bố trí tại di tích lịch sử nổi tiếng - Khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, gắn với Chiến thắng lịch sử năm 1288 trên sông Bạch Đằng. 

Thí sinh của Quảng Ninh tham gia trận Chung kết này là Nguyễn Hoàng Khánh, lớp 12A1, trường THPT Bạch Đằng.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, hai lần thí sinh Quảng Ninh giành ngôi vị Quán quân cuộc thi vào các năm 2012 và 2018.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021 diễn ra vào sáng ngày 14.11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Điểm cầu tại thị xã Quảng Yên được bố trí tại khu di tích đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, được xếp hạng di tích đặc biệt cấp Quốc gia.

Theo kế hoạch dự kiến, tại điểm cầu Quảng Yên sẽ có gần 500 đại biểu, giáo viên, học sinh của Trường THPT Bạch Đằng đến cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh. Tại chương trình, các diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp và các em học sinh Trường THPT Bạch Đằng sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện truyền thống hiếu học và lịch sử hào hùng của vùng đất, con người Quảng Yên nhằm chào mừng và cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh...

Nguyễn Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 với thành tích nhất quý I đạt tổng số 375 điểm. Đặc biệt, ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Nguyễn Hoàng Khánh đã gây ấn tượng qua việc thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.

Ở trận chung kết năm nay, Nguyễn Hoàng Khánh sẽ phải đấu với 3 “nhà leo núi” nặng ký khác là: Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Đình Duy Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đổi luật chơi thêm kịch tính

Trang Hà |

Ngày 26.9, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã phát sóng trận đầu tiên với nhiều đổi mới về luật chơi để tăng tính cạnh tranh, cũng như cơ hội bứt phá giữa các nhà leo núi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sang Nhật du học: Từ số 0 đến giám đốc

ĐÔNG DU |

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia Nguyễn Hải Anh Tuấn trải lòng hành trình du học khắc nghiệt tại Nhật Bản, đi lên từ con số 0 đến thành tựu bao người mơ ước khiến MC Cát Tường nể phục.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đổi luật chơi thêm kịch tính

Trang Hà |

Ngày 26.9, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã phát sóng trận đầu tiên với nhiều đổi mới về luật chơi để tăng tính cạnh tranh, cũng như cơ hội bứt phá giữa các nhà leo núi.