Đưa nghệ thuật hát Xẩm đến gần hơn với giới trẻ

DIỆU ANH |

Là một trong những cái “nôi” của nghệ thuật hát Xẩm, gắn bó với sự nghiệp ca hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiện nay, tại Ninh Bình, hát Xẩm đang dần được khôi phục bởi những tấm lòng nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật truyền thống của giới trẻ.

Năm 2013, nghệ nhân Hà Thị Cầu qua đời. Con gái cụ là bà Nguyễn Thị Mận vì muốn lưu giữ lại những giá trị độc đáo của hát Xẩm, nên đã thành lập Câu lạc bộ chiếu Xẩm Hà Thị Cầu với hàng chục thành viên. Câu lạc bộ truyền dạy miễn phí cho các nghệ sĩ không chuyên và học sinh trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Ðể góp phần bảo tồn, đưa nghệ thuật truyền thống đến với thế hệ trẻ, những năm qua, bà Mận tích cực truyền dạy cho học sinh cùng thành viên trong câu lạc bộ dàn dựng lại khung cảnh hát Xẩm tại chợ, sân đình cũng như đến trường học giao lưu, truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm.

Nhờ có sự truyền dạy tận tình của bà Mận, Câu lạc bộ chiếu Xẩm Hà Thị Cầu đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi. Em Đinh Thùy Linh - thành viên Câu lạc bộ - cho biết, em hát Xẩm từ khi còn học Tiểu học. Em rất hào hứng với bộ môn nghệ thuật dân gian này. Lúc đầu khi mới tiếp cận em thấy chưa quen nhưng sau đó càng học em càng hứng thú hơn và không còn thấy khó nữa.

"Hát Xẩm đến với em là cơ duyên rất lớn nên em cố gắng trân trọng và tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống của bộ môn nghệ thuật này. Em cũng mong muốn hát Xẩm sẽ ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ yêu thích hơn nữa" - em Đinh Thùy Linh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mận cho rằng, ngày càng có nhiều bạn trẻ bắt đầu bén duyên với Xẩm. Khi thế hệ trẻ yêu mến hát Xẩm, lựa chọn tiếp nối và phát huy nghệ thuật truyền thống này, chắc chắn Xẩm sẽ được gìn giữ, bảo lưu nguyên vẹn bởi chính những người trẻ.

Để hát Xẩm phát triển và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống văn hóa, những năm qua, tỉnh Ninh Bình chú trọng công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật dân tộc này.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình cũng đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống này vào trường học và tổ chức các cuộc thi hát Xẩm mở rộng hàng năm, góp phần từng bước lan tỏa môn nghệ thuật này trong cộng đồng.

Với các hoạt động truyền dạy hát Xẩm và biểu diễn, phục vụ sự kiện cũng như khách du lịch, cùng nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, nghệ thuật hát Xẩm đang được bảo tồn, phát huy hiệu quả và có những đóng góp quan trọng để Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận hát Xẩm là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

"Ninh Bình là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa với nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc trưng, được phát triển và lan tỏa đến ngày nay, Ninh Bình được xem là một trong những cái "nôi" của nghệ thuật hát Xẩm, gắn bó với sự nghiệp ca hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Hiện nay, Ninh Bình lưu giữ hơn 10 làn điệu hát Xẩm như: Điệu xẩm chợ, Chênh bong, Phồn huê, Riềm huê, Huê tình, Hò bốn mùa, Ba bậc, Thập ân, Hà liễu, Tàu điện… Nghệ thuật hát Xẩm ngày nay đã được các nghệ nhân, nghệ sĩ của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lưu giữ, lưu truyền và phát triển, trở thành món ăn tinh thần không chỉ ở vùng nông thôn mà cả thành thị" - ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình - chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Du lịch Ninh Bình lấy trải nghiệm của khách làm trung tâm

Mỹ Linh |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Ninh Bình đạt 4,53 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với cùng kì năm trước. Dù vậy, Ninh Bình vẫn nỗ lực tìm những hướng đi mới mang tính đột phá.

Ninh Bình: Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát Xẩm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 1.12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát Xẩm ở Ninh Bình".

Nhà trường phản hồi vụ học sinh lớp 7 ở Bắc Kạn không biết chữ

An Trịnh |

Thông tin một học sinh dù đã học lớp 7 trường THCS Nông Hạ (Chợ Mới, Bắc Kạn) nhưng không biết chữ đang gây xôn xao dư luận.

Nga phóng tàu thăm dò mặt trăng sau 47 năm

Ngọc Vân |

Tàu thăm dò mặt trăng Luna-25 của Nga nhắm đến cuộc hạ cánh nhẹ nhàng lịch sử ở cực nam mặt trăng.

BLV Quang Huy dự đoán Top 6 Premier League 2023-2024

NHÓM PV |

Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh vào ngày mai (12.8). Những điểm mới có trong mùa giải năm nay, hứa hẹn tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Góc nhìn thể thao số 123 sẽ cùng bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm về vấn đề này.

Khách Việt “xuyên không” gặp bộ tộc bí ẩn ở châu Phi

Ninh Phương |

Trở về sau chuyến đi dài 40 ngày ở châu Phi xa xôi, chị Mai Hương vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm về cuộc gặp gỡ những bộ tộc bí ẩn.

Bán nhà ở xã hội cũ, người dân lãi hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Tình trạng cung không đủ cầu đã khiến cho nhà ở xã hội (NOXH) cũ tăng giá chóng mặt. Nhiều căn hộ tại các dự án NOXH được mở bán cách đây 5 - 7 năm tăng giá gấp đôi.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Du lịch Ninh Bình lấy trải nghiệm của khách làm trung tâm

Mỹ Linh |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Ninh Bình đạt 4,53 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với cùng kì năm trước. Dù vậy, Ninh Bình vẫn nỗ lực tìm những hướng đi mới mang tính đột phá.

Ninh Bình: Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát Xẩm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 1.12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát Xẩm ở Ninh Bình".