Dự kiến thu hút 150.000 lượt khách tới Liên hoan Du lịch biển Nha Trang

tam nguyên |

Tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần thứ II - năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 16.6 tới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết, Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần thứ II năm 2024 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực, cùng nhiều hoạt động quy mô, đa dạng, ý nghĩa, đặc sắc, phù hợp với chủ đề “Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”. Dự kiến Liên hoan sẽ thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm, trải nghiệm các dịch vụ tại sự kiện. Đây là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước xúc tiến quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm dịch vụ và kết nối hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang gửi thư mời các cơ quan, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, các hãng hàng không… trong cả nước, đăng ký tham gia gian hàng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần này được tổ chức tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang. Ngoài chương trình lễ khai mạc và bế mạc, liên hoan còn bao gồm các hoạt động: Hội thảo về du lịch, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội trái cây và đặc sản vùng miền (OCOP), Hội thi “Tiếng hát ngành du lịch Khánh Hòa” năm 2024, Liên hoan nghệ thuật đường phố tỉnh Khánh Hòa, Chương trình nghệ thuật các nhóm nhạc quốc tế, giao lưu nhảy dân vũ giữa các câu lạc bộ với người dân và du khách, diễu hành carnival ánh sáng…

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Du lịch biển Nha Trang lần đầu tiên vào Hè năm 2022, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Khánh Hòa nói riêng và của các tỉnh, thành phố khác nói chung. Liên hoan được xem là chuỗi hoạt động xen kẽ giữa mỗi kỳ Festival Biển Nha Trang, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần vào các năm lẻ, hiện đã tổ chức đến lần thứ 10.

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đón 9 triệu lượt du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng và tham quan, trong đó có 3 triệu lượt du khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỉ đồng. Trong năm nay, ngoài Liên hoan Du lịch biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”, dự kiến sẽ tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần trong thời gian từ ngày 29.6 đến 20.7, với 4 đội thi biểu diễn drone gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam.

tam nguyên
TIN LIÊN QUAN

Du lịch biển đảo ở Kiên Giang nhiều lợi thế nhưng chưa thể phát huy

NGUYÊN ANH |

Ngoài Phú Quốc nổi tiếng thì Kiên Hải cũng được du khách gần xa lựa chọn khi đến Kiên Giang, tuy nhiên đầu tư và định hướng chưa đúng mức nên dù có lợi thế lớn vẫn chưa thể phát huy.

Sẽ có khu du lịch biển hơn 950 tỉ đồng cạnh khu vực mỏ sắt Thạch Khê?

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư hơn 950 tỉ đồng ở xã Thạch Văn và Thạch Trị (huyện Thạch Hà).

Bờ kè gần 2km tại khu du lịch biển sầm uất ở Nam Định bị sạt lở, hoang tàn

Lương Hà |

Nam Định - Suốt nhiều năm nay, tuyến kè biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu) dài gần 2km bị đứt gãy, vỡ nát và xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và dịch vụ du lịch biển tại đây.

Khánh Hòa tạm dừng cuộc thi "Hoa hậu du lịch biển", tổ chức Hoa hậu Tài sắc Việt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt trong thời gian cuối năm.

Sắp giải tỏa 46 ki ốt ở khu du lịch biển đẹp nhất Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

UBND huyện Cẩm Xuyên sắp tiến hành giải tỏa 46 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu du lịch biển Thiên Cầm - bãi biển được mệnh danh đẹp nhất ở Hà Tĩnh.

Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu USD của Taylor Swift và Singapore

Huyền Chi |

Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử “hốt bạc”.

Tăng Thanh Hà rủ chồng ăn đủ đặc sản, ngồi quán vỉa hè ở Hà Nội

Minh Trang |

Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ trải nghiệm ăn uống trong chuyến thăm Hà Nội ngắn ngày.

Người mắc đái tháo đường tại Việt Nam tăng chóng mặt

Thảo Anh |

Hiện nay, Việt Nam đã có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Đây được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Tuy nhiên, mọi người hiểu biết về căn bệnh này khá hạn chế.

Du lịch biển đảo ở Kiên Giang nhiều lợi thế nhưng chưa thể phát huy

NGUYÊN ANH |

Ngoài Phú Quốc nổi tiếng thì Kiên Hải cũng được du khách gần xa lựa chọn khi đến Kiên Giang, tuy nhiên đầu tư và định hướng chưa đúng mức nên dù có lợi thế lớn vẫn chưa thể phát huy.

Sẽ có khu du lịch biển hơn 950 tỉ đồng cạnh khu vực mỏ sắt Thạch Khê?

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư hơn 950 tỉ đồng ở xã Thạch Văn và Thạch Trị (huyện Thạch Hà).

Bờ kè gần 2km tại khu du lịch biển sầm uất ở Nam Định bị sạt lở, hoang tàn

Lương Hà |

Nam Định - Suốt nhiều năm nay, tuyến kè biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu) dài gần 2km bị đứt gãy, vỡ nát và xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và dịch vụ du lịch biển tại đây.

Khánh Hòa tạm dừng cuộc thi "Hoa hậu du lịch biển", tổ chức Hoa hậu Tài sắc Việt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt trong thời gian cuối năm.

Sắp giải tỏa 46 ki ốt ở khu du lịch biển đẹp nhất Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

UBND huyện Cẩm Xuyên sắp tiến hành giải tỏa 46 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu du lịch biển Thiên Cầm - bãi biển được mệnh danh đẹp nhất ở Hà Tĩnh.