Điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Đồng Tháp được công nhận Di tích quốc gia

Lâm Điền |

Đồng Tháp – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công nhận Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Đồng Tháp là Di tích quốc gia.

Điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Đồng Tháp được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích quốc gia, toạ lạc tại phường 6, TP. Cao Lãnh. Công trình được đầu tư, khởi công xây dựng vào tháng 9.2017 nhằm ghi nhận và kỷ niệm 65 năm (1954-2019) tiễn cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc.

Một góc công trình Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Cao Lãnh, được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích quốc gia. Ảnh: Lâm Điền
Một góc công trình Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Cao Lãnh, được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích quốc gia. Ảnh: Lâm Điền

Nơi đây, trong 100 ngày chuyển quân, đã tiễn 13.508 cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam từ các tỉnh Mỹ - Tân - Gò, Long Châu Sa, Gia - Định - Ninh, Phân Liên Khu miền Đông và quân tình nguyện Cao Miên xuống tàu tập kết ra Bắc. Trong đó, toàn tỉnh Long Châu Sa có 2.563 người. Ngày 29.10.1954 là thời điểm xuất phát chuyến tàu cuối cùng chở đoàn quân tập kết ra Bắc.

Công trình trải rộng trên 12.000m2 tọa lạc gần phà Cao Lãnh - địa điểm diễn ra sự kiện Tập kết năm 1954, với tổng mức đầu tư gần 49 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: Tượng đài, phù điêu, sân lễ, hồ nước, hệ thống cấp nước, chiếu sáng, bờ kè, hoa viên, cây xanh…

Theo ghi nhận của lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, theo Hiệp định đình chiến ở Việt Nam, cùng với hai tỉnh khác ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ là Bình Thuận và Cà Mau, thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Long Châu Sa (tức TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày nay) được chọn làm điểm tập kết ra Bắc trong 100 ngày của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tượng đài, hạng mục chính trong công trình địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Cao Lãnh. Ảnh: Lâm Điền
Tượng đài, hạng mục chính trong công trình địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 ở Cao Lãnh. Ảnh: Lâm Điền

Để ghi nhớ sự kiện này, tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, thành phố có cán bộ, chiến sĩ và con em miền nam tập kết tại Cao Lãnh năm 1954, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh tiến hành xây dựng công trình Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá

THANH TUẤN |

Ngày 30.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá tại thị xã An Khê vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Văn hóa Sa Huỳnh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

VIÊN NGUYỄN |

Chính phủ vừa công nhận 5 di tích quốc gia đặc biệt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tiền Giang.

2 địa điểm lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được xếp hạng Di tích quốc gia

Văn Sỹ |

Vĩnh Long - Trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022), ngày 17.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đình Bình Phụng tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Gọi vợ đón sau khi uống rượu bia, tự tin qua chốt kiểm tra nồng độ cồn

Mai Hương - Văn Trực |

Đà Nẵng - Sau một thời gian tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ý thức người dân TP Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi.

Động đất mạnh 4,4 độ xảy ra ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào rạng sáng nay (3.3).

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục yếu dần vì thiếu thông tin hỗ trợ

Gia Miêu |

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index vẫn là giảm điểm khi thị trường chứng khoán đã xuất hiện đỉnh sau và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá

THANH TUẤN |

Ngày 30.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá tại thị xã An Khê vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Văn hóa Sa Huỳnh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

VIÊN NGUYỄN |

Chính phủ vừa công nhận 5 di tích quốc gia đặc biệt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tiền Giang.

2 địa điểm lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được xếp hạng Di tích quốc gia

Văn Sỹ |

Vĩnh Long - Trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022), ngày 17.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đình Bình Phụng tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.