Văn hóa Sa Huỳnh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

VIÊN NGUYỄN |

Chính phủ vừa công nhận 5 di tích quốc gia đặc biệt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tiền Giang.

Quyết định công nhận 5 di tích được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ngày 29.12, căn cứ theo Luật Di sản văn hóa và đề nghị của Bộ trưởng Văn hóa Thể Thao và Du lịch. 5 di tích quốc gia đặc biệt được Thủ tướng công nhận gồm: Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai); di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh (Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); di tích kiến trúc nghệ thuật Cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Mộ chum Long Thạnh và một số đồ dùng tùy táng được khai quật tại di tích Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: Ngọc Viên
Mộ chum Long Thạnh và một số đồ dùng tùy táng được khai quật tại di tích Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: Ngọc Viên

Tại Quảng Ngãi, Văn hóa Sa Huỳnh được nhà khảo cổ học người Pháp M.Vinet phát hiện năm 1909 ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Từ khu mộ chum Sa Huỳnh, các nhà khảo cổ qua nhiều đợt khai quật đã phát hiện khoảng 500 mộ chum và nhiều đồ tùy táng của nền văn minh tồn tại 2.000-3.000 năm trước phân bố chủ yếu ở miền Trung.

Năm 1997, di tích khảo cổ học Văn hóa Sa Huỳnh được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia với hai khu vực được bảo vệ là Phú Khương và Gò Ma Vương (ở xã Phổ Thạnh, và Phổ Khánh). Đến 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt đối với văn hóa Sa Huỳnh, nhưng vì nhiều lý do, trong đó có dự án điện mặt trời trên vùng lõi di tích, nên hồ sơ bị gác lại. Mới đây, Quảng Ngãi đã dừng dự án điện mặt trời, tiếp tục lập hồ sơ khoa học về di tích văn hóa Sa Huỳnh để trình Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi khai quật mộ chum ở Di tích Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: Trí Tín
Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi - Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi khai quật mộ chum ở Di tích Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: Trí Tín

Theo hồ sơ, di tích văn hóa Sa Huỳnh gồm 5 điểm di tích: Long Thạnh (Gò Ma Vương), Phú Khương, Thạnh Đức, đầm An Khê và lạch An Khê, quần thể di tích Chăm Pa, thuộc xã Phổ Khánh và phường Phổ Thạnh.

Các nhà khoa học nhận định, giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt ở quần thể này vẫn còn nguyên vẹn với tính xác thực cao. Từ đó có thể xây dựng khu di tích văn hóa Sa Huỳnh thành trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản này đại diện cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Vợ của cựu Chủ tịch huyện thuê đất di tích để xây khu giải trí

Hoài Luân |

UBND huyện Vĩnh Thạnh cắt gần 0,8ha đất di tích, thắng cảnh cho vợ của cựu Chủ tịch UBND huyện này thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí, thể thao khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định.

Ngôi đình làng nổi bật của quần thể di tích Đường Lâm

Vân Hoa |

Đình làng Mông Phụ hiện còn lưu giữ 17 đạo sắc phong, kiệu bát cống, đồ thờ tự, hoành phi... Đặc biệt là bức hoành phi với bốn chữ vàng do Vua Thành Thái ban tặng cho làng “Dũng - Cảm - Khả - Tưởng".

Đề nghị xếp di tích Quốc gia đặc biệt cho thương cảng Vân Đồn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.9, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích thương cảng Vân Đồn”

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 4.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đồng thời Chủ tịch nước cũng thăm Câu lạc bộ hát Then thôn Tân Lập (Sơn Dương).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bình Định: Vợ của cựu Chủ tịch huyện thuê đất di tích để xây khu giải trí

Hoài Luân |

UBND huyện Vĩnh Thạnh cắt gần 0,8ha đất di tích, thắng cảnh cho vợ của cựu Chủ tịch UBND huyện này thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí, thể thao khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định.

Ngôi đình làng nổi bật của quần thể di tích Đường Lâm

Vân Hoa |

Đình làng Mông Phụ hiện còn lưu giữ 17 đạo sắc phong, kiệu bát cống, đồ thờ tự, hoành phi... Đặc biệt là bức hoành phi với bốn chữ vàng do Vua Thành Thái ban tặng cho làng “Dũng - Cảm - Khả - Tưởng".

Đề nghị xếp di tích Quốc gia đặc biệt cho thương cảng Vân Đồn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.9, tại huyện Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy quần thể di tích thương cảng Vân Đồn”

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 4.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đồng thời Chủ tịch nước cũng thăm Câu lạc bộ hát Then thôn Tân Lập (Sơn Dương).