Di tích Huế đìu hiu ngày đầu mở cửa đón khách

PHÚC ĐẠT |

Dù giảm 50% giá vé nhưng một số di tích Huế vẫn đìu hiu, vắng tanh trong ngày đầu mở cửa đón khách.

Ngày 1.10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa phục vụ du khách tham quan ngoài trời tại một số điểm di tích do đơn vị này quản lý.

Cụ thể, du khách có thể tham quan khu vực ngoài trời, không tham quan nội thất các cung điện tại các điểm di tích Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định.

Để đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị du khách thực hiện tốt thông điệp "5K" (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); quét mã QR Thẻ kiểm soát dịch, bệnh trước khi vào tham quan. Đối với khách ngoại tỉnh phải hoàn tất việc thực hiện giám sát y tế theo quy định.

Tuy vậy, trong ngày đầu mở cửa trở lại, các di tích Huế vẫn vắng tanh, hầu như không có một bóng du khách.

Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh trong ngày 1.10:

Chỉ có bảo vệ làm nhiệm vụ.
Chỉ có bảo vệ làm nhiệm vụ.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.
Khu vực Đại Nội Huế thường là nơi thu hút nhiều du khách nhưng giờ đây lại vắng tanh, im lìm.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Thừa Thiên Huế mở cửa một số điểm di tích từ ngày 1.10

PHÚC ĐẠT |

Một số điểm di tích ở Thừa Thiên Huế sẽ mở cửa đón khách từ ngày 1.10.

Công dân mặc áo dài sẽ được miễn phí tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT |

Công dân mặc áo dài truyền thống Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng tiếp cận được các gói hỗ trợ

Tường Minh |

Đã có gần 2.000 hướng dẫn viên du lịch của Đà Nẵng bị mất việc, tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ và địa phương.

Thừa Thiên Huế mở cửa một số điểm di tích từ ngày 1.10

PHÚC ĐẠT |

Một số điểm di tích ở Thừa Thiên Huế sẽ mở cửa đón khách từ ngày 1.10.

Công dân mặc áo dài sẽ được miễn phí tham quan di tích Huế

PHÚC ĐẠT |

Công dân mặc áo dài truyền thống Việt Nam được miễn phí tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày.