Đạo diễn Trần Lực đánh đàn guitar hát tặng sinh viên Đại học Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều 22.11, đoàn làm phim "Em và Trịnh" đã có buổi giao lưu với sinh viên Đại học Đà Lạt trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII diễn ra tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Tham gia buổi giao lưu có đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Trần Lực, diễn viên Hoàng Hà và diễn viên Lan Thy. Trước khi bước vào buổi giao lưu, sinh viên Đại học Đà Lạt đã được xem bộ phim "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Tại buổi giao lưu, các bạn sinh viên trường Đại học hào hứng với những sự chia sẻ của đoàn làm phim. Bởi "Em và Trịnh" là một bộ phim gây ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho các bạn trẻ.

Bạn Huỳnh Thy - Sinh viên Đại học Đà Lạt cho biết: "Em yêu thích bộ phim Em và Trịnh cũng như ekip làm phim. Bộ phim lấy bối cảnh quay tại Đà Lạt - nơi em sống và học tập. Vì thế, em đã có nhiều cảm xúc sau khi xem phim, đó là cảm xúc về cảnh đẹp, tình yêu và con người".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ về bộ phim "Em và Trịnh": "Chuyện tình yêu chỉ là lớp vở bên ngoài dụ khán giả đến xem còn bên trong phim nói về 1 phần lịch sử đất nước của chúng ta. Vì thế đoàn làm phim muốn truyền tải tới khán giả về cuộc sống, đất nước trong một giai đoạn lịch sử. Để thấy được sự trong trẻo, ngọt ngào của tình yêu đôi lứa giữa thời khó khăn".

Buổi giao lưu. Ảnh: Mai Hương
Buổi giao lưu giữa đoàn làm phim "Em và Trịnh" và sinh viên Đại học Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương

"Em và Trịnh" là bộ phim lấy nhiều bối cảnh ở Đà Lạt. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã đưa ra câu hỏi về địa điểm các cảnh quay trong phim. Đa số các bạn sinh viên đều đưa ra câu trả lời chính xác về tên địa danh xuất hiện trong phim như tiệm cà phê Tùng, dốc Hoài...

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, trong quá trình làm phim, để tái hiện được một hình ảnh đẹp về Đà Lạt, đoàn làm phim đã phải nhờ sự hỗ trợ từ địa phương để chặn xe cộ lưu thông trên một đoạn đường. Sau đó, trên các trang thông tin của Đà Lạt, cộng đồng mạng đã để lại những lời than phiền khiến đoàn làm phim khá lo lắng.

Cũng tại buổi giao lưu, đạo diễn Trần Lực cho biết lý do ông nhận lời tham gia đóng "Em và Trịnh": "Một hôm, tôi đang bơi thì nhận được cuộc điện thoại của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Cách đây 10 năm, tôi đã dừng đóng phim và chuyển sang một lĩnh vực khác. Tôi cũng trả lời như những lần cuộc gọi khác. Thế nhưng, đạo diễn đã giao cho tôi một nhiệm vụ khá nặng nề.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh: Mai Hương
Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh: Mai Hương

Để tham gia bộ phim, hoá thân vào vai Trịnh Công Sơn, tôi phải giảm cân. Nếu như đây không phải là vai Trịnh thì chắc chắn tôi không tham gia. Mỗi tuần tôi gọi điện đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để báo cáo về tình hình cân nặng.

Ngoại hình chỉ là một phần, quan trọng là tinh thần phải được bật ra. Cũng chỉ vì mê Trịnh Công Sơn mà tôi quay lại tập đàn guitar, tập hát. Tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng, nhất định phải hoàn thành vai Trịnh Công Sơn".

Những lời chia sẻ của đoàn làm phim đã khiến các bạn sinh viên Đại học Đà Lạt phấn khích. Cũng tại buổi giao lưu, đạo diễn Trần Lực đã đàn và hát tặng các bạn sinh viên ca khúc "Xin trả nợ người".

Trước khi bắt đầu ca khúc, đạo diễn Trần Lực đã chia sẻ về ca khúc. Theo đạo diễn Trần Lực, bài hát này liên quan đến Dao Ánh. Khi Michiko chuẩn bị kết hôn với Trịnh Công Sơn thì Dao Ánh quay về. Điều này đã khiến Michiko bỏ đi và dừng đám cưới với Trịnh Công Sơn.

Đạo diễn Trần Lực chơi đàn guitar và hát tặng sinh viên Đại học Đà Lạt. Video: Mai Hương
Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam

Mai Hương |

Lâm Đồng - Tối 21.11, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

TP Đà Lạt kỳ vọng thu hút khoảng 190.000 lượt du khách dịp Liên hoan Phim

Mai Hương |

Với nhiều địa phương, việc thu hút các nhà làm phim không hề đơn giản. Tuy nhiên với Đà Lạt, điều này có vẻ khá dễ dàng do điều kiện tự nhiên sẵn có, cùng những chính sách mở từ địa phương để thu hút giới nghệ thuật tìm đến.

Liên hoan phim Việt Nam và câu chuyện gắn kết với du lịch địa phương

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt, một thành phố du lịch nổi tiếng, được coi là xứ sở ngàn hoa. Làm thế nào để gắn kết điện ảnh với sự phát triển du lịch của địa phương là câu hỏi đặt ra với ban tổ chức.

Đội TPHCM nợ cầu thủ, trợ lý 30 tỉ đồng

Thanh Vũ |

Cầu thủ, trợ lý câu lạc bộ TPHCM vừa có tâm thư "kêu cứu" vì bị nợ tổng số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Cái bẫy của chồng tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao rằng giá như mình đừng cố tìm hiểu để rồi biết được những điều không nên biết.

Đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với người bảo vệ tử vong do bắt cướp

Văn Trực |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong.

Xử lý chủ tàu mới chấm dứt nạn khai thác cát trộm ở lòng hồ thuỷ điện Ialy

THANH TUẤN |

Ngày 23.11, ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ialy (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện hiện chưa gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hồ đập.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam

Mai Hương |

Lâm Đồng - Tối 21.11, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên - TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

TP Đà Lạt kỳ vọng thu hút khoảng 190.000 lượt du khách dịp Liên hoan Phim

Mai Hương |

Với nhiều địa phương, việc thu hút các nhà làm phim không hề đơn giản. Tuy nhiên với Đà Lạt, điều này có vẻ khá dễ dàng do điều kiện tự nhiên sẵn có, cùng những chính sách mở từ địa phương để thu hút giới nghệ thuật tìm đến.

Liên hoan phim Việt Nam và câu chuyện gắn kết với du lịch địa phương

Việt Văn |

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt, một thành phố du lịch nổi tiếng, được coi là xứ sở ngàn hoa. Làm thế nào để gắn kết điện ảnh với sự phát triển du lịch của địa phương là câu hỏi đặt ra với ban tổ chức.