Đạo diễn Đức Thịnh: “Đàn ông không rộng lượng thì không làm được chuyện lớn!”

Bích Ngọc |

Sau tập đầu tiên của “Là vợ phải thế” với chủ đề “Ghen” được phát sóng, cặp vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả khi chia sẻ những câu chuyện hài hước trong cuộc sống hôn nhân.

Đức Thịnh và Thanh Thúy tiếp tục xuất hiện trong đêm Gala của talkshow “Là vợ phải thế” cùng 7 cặp vợ chồng khác gồm: Quốc Cơ – Hồng Phượng, Minh Khang – Thúy Hạnh, Thanh Duy – Kha Ly, Vân Trang – Hữu Quân, Diễm Hương – Quang Huy, Nhật Tinh Anh – Xuân Quỳnh, Huy Luân – Thanh Phương. Đức Thịnh – Thanh Thúy một lần nữa chia sẻ những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.

Sau khi Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ việc chồng mình sau khi biết tin vợ mang thai là im lặng 3 ngày, Đức Thịnh lên tiếng bênh vực Quang Huy: “Cái này là anh đồng cảm với Huy! Lần đầu Thúy báo tin có bầu, câu đầu tiên anh hỏi là: ‘Có thật không? Ủa sao có?’!”. Giải thích cho câu hỏi ‘vô duyên’ của mình, anh cho biết: “Bởi vì lúc đó có một cái gì đó rất lớn đè lên người mình làm mình thấy hoang mang!”.

Đức Thịnh chia sẻ về tâm trạng của mình khi biết vợ có bầu. Ảnh: HTV7.

Thanh Thúy ngồi bên cạnh cũng chia sẻ về cảm xúc của mình trước thái độ của chồng khi cô báo tin mình mang thai. Theo Thanh Thúy, lúc đó cô có cảm giác như mình chưa có chồng và đang... chửa hoang.

Đức Thịnh không muốn ngăn cản khát vọng của vợ. Ảnh: HTV7.

Khi được hỏi về hành động lãng mạn của chồng dành cho mình, Thanh Thúy đã không trả lời được. Ngồi bên dưới khán đài, Đức Thịnh thẳng thắn cho biết, vợ anh không thể biết được những điều lãng mạn anh dành cho cô.

Anh cũng cho biết, khi Thanh Thúy quyết định chuyển sang kinh doanh, không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, anh đã ngăn cản. Sau đó, thấy vợ khóc nên anh đành chấp nhận mặc dù anh biết khi vợ dấn thân vào công việc này, vợ chồng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bởi anh không muốn mình là người ngăn cản những khát vọng của vợ.

Thanh Thúy bất ngờ trước câu hỏi của Đức Thịnh dành cho mình. Ảnh: HTV7.

Tiếp đó, Đức Thịnh thẳng thắn đặt cho Thanh Thúy một câu hỏi khiến tất cả mọi người trong trường quay đều bất ngờ: “Em còn yêu anh không?”. Anh cho biết thêm rằng, đối với anh, tình yêu rất quan trọng. Mặc dù anh không hay nói câu ngọt ngào như “Anh yêu em!”, nhưng có những việc trong cuộc sống xảy ra khiến anh chắc chắn rằng mình vẫn còn yêu vợ.

Đức Thịnh tiếp tục chia sẻ câu chuyện: “Nhiều lúc, vợ làm mình nổi điên lên, thậm chí còn nghĩ là lúc về mình sẽ cho bà ý một trận. Nhưng lúc mở cửa vào, mình thấy vợ đang nằm ngủ co ro trên giường, tự nhiên có cảm giác ‘Trời ơi! Người phụ nữ này đi làm quần quật từ sáng đến tối, giờ chẳng lẽ lại lôi đầu dậy chửi’!”. Và anh cũng khẳng định rằng: “Là đàn ông phải rộng lượng. Đàn ông mà không rộng lượng là không làm được chuyện gì lớn!”.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.