Đà Nẵng ứng dụng chuyển đổi số trong tham quan, du lịch

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 30.9 Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) - thành viên của Bizverse, nhằm cải thiện chất lượng phục vụ công chúng khi tham quan tại bảo tàng.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, tăng trải nghiệm cho khách tham quan trong và ngoài nước. Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản mỹ thuật nói riêng. Đây cũng là dịp quảng bá hiệu quả hơn hình ảnh của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đến với công chúng.

Buổi lễ kí kết hợp tác.
Buổi lễ kí kết hợp tác.

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) sẽ hỗ trợ hoàn thành các hạng mục ở giai đoạn đầu như, tạo VR tour cho tổng quan dự án. Vẽ model 3D lên Map 3D, lập trình chức năng MC ảo giới thiệu tổng quan Bảo tàng...

Ông Hà Thanh Vân, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết cùng với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản mỹ thuật nói riêng cũng được đặt ra cấp thiết.

Trong tương lai, Bảo tàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số (VR360) hoàn thiện và nâng cấp công nghệ chuyển đổi số cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội hiến tặng.

Bộ sưu tập tranh dân gian quý về với Bảo tàng Mỹ thuật Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian quý.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm “check-in” thu hút giới trẻ

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Hơn cả một địa chỉ văn hoá, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn là một điểm “check – in” mới, thu hút hơn 8.500 lượt khách, phần lớn là giới trẻ trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh.

Họa sĩ Vĩnh Khoa hiến tặng truyện tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Hoàng Văn Minh |

Vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa (Vink và Claudine) hiến tặng 61 trang gốc truyện tranh, 20 tài liệu phụ và 14 cuốn truyện tranh xuất bản tại Bỉ và Thái Lan cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận bộ sưu tập 145 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội hiến tặng.

Bộ sưu tập tranh dân gian quý về với Bảo tàng Mỹ thuật Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận bộ sưu tập tranh dân gian quý.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm “check-in” thu hút giới trẻ

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Hơn cả một địa chỉ văn hoá, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn là một điểm “check – in” mới, thu hút hơn 8.500 lượt khách, phần lớn là giới trẻ trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh.

Họa sĩ Vĩnh Khoa hiến tặng truyện tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Hoàng Văn Minh |

Vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa (Vink và Claudine) hiến tặng 61 trang gốc truyện tranh, 20 tài liệu phụ và 14 cuốn truyện tranh xuất bản tại Bỉ và Thái Lan cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.