Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trở thành điểm “check-in” thu hút giới trẻ

Mỹ Linh |

Đà Nẵng - Hơn cả một địa chỉ văn hoá, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng còn là một điểm “check – in” mới, thu hút hơn 8.500 lượt khách, phần lớn là giới trẻ trong năm 2021 bất chấp dịch bệnh.

Địa điểm check-in mới của giới trẻ

Nhi là học sinh lớp 12 của một trường trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2021, dù dịch bệnh kéo dài, thậm chí có lúc thành phố Đà Nẵng bị phong toả cứng, nhưng Nhi vẫn là “khách quen” của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Không gian trưng bày nghệ thuật dân gian Cơ-tu tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh
Không gian trưng bày nghệ thuật dân gian Cơ-tu tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh

“Hồi đầu năm, em được bạn bè giới thiệu đến đây để tìm hiểu về mỹ thuật. Và em bất ngờ khi nhìn thấy không gian ở đây khá là "vintage" (mang phong cách xưa cũ, mang dấu ấn thời gian...), nó rất phù hợp với phong cách của mình. Đến đây em không chỉ tìm hiểu về mỹ thuật mà còn có chụp được rất nhiều tấm hình có phong cách hoài niệm rất độc đáo”, Nhi nói.

“Nhiều năm trước, điểm “check –in” của em và bạn bè là những cây cầu kỳ vỹ bắc qua sông Hàn, là những bờ biển xanh cát trắng hay Sơn Trà mùa hoa Thàn Mát... Tuy nhiên bây giờ, không hẹn mà gặp, rất đông bạn bè và người quen của em lại hẹn nhau ở Bảo tàng này”, Châu – một nữ sinh 12 khác cho biết.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng toạ lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng (đường Lê Duẩn) gồm 3 tầng: Tầng 1 là khu trưng bày chuyên đề và không gian trải nghiệm nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Tầng 2 là không gian trưng bày cố định về mỹ thuật hiện đại và tác phẩm đồ hoạ. Tầng 3 là khu trưng bày về mỹ thuật dân gian, phòng trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ Lê Công Thành…

Chính sự đa dạng và phong phú trong trưng bày cũng như tác phẩm mà Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng không những tạo nên những không gian nghệ thuật thu hút khách du lịch mà còn là địa điểm mang phong cách “vintage” được giới trẻ tìm đến để chụp hình, vui chơi thư giãn...

Mở cửa bảo tàng online

“Chính tôi cũng thấy bất ngờ khi thời gian gần đây, có rất nhiều người trẻ của thành phố là học sinh, sinh viên quan tâm, tìm hiểu và đến tham quan tại Bảo tàng. Tôi cho rằng, việc các bạn trẻ đến “check-in” hay chụp hình, tham quan tìm hiểu tác nghệ thuật chính là thành công bước đầu của bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Các bạn ấy cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc truyền thông qua việc đăng tải những hình ảnh trải nghiệm của mình tại bảo tàng trên các mạng xã hội. Nhờ vậy mà có thêm nhiều người biết và tìm đến Bảo tàng của chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Trinh, phó Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Trinh, hơn 2 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và thành phố Đà Nẵng nhiều lần “đóng cửa” du lịch.

Mặc dù du khách trong và ngoài nước không thể đến tham quan, chiêm ngưỡng trực tiếp những không gian và tác phẩm nghệ thuật ở đây, nhưng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường và thực hiện song song hệ thống tham quan bảo tàng thông qua hình thức trực tuyến.

“Trong bối cảnh dịch kéo dài, thực hiện theo chỉ thị của thành phố không được tập trung nhiều người, chúng tôi vừa thực hiện song song việc trưng bày tại chỗ vừa thực hiện triển lãm online để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của du khách.

Chẳng hạn triển lãm Tết thiếu nhi vào tháng 6.2021 vừa qua hoặc triển lãm về hình ảnh người phụ nữ của tác giả Lê Công Thành, chúng tôi đã thực hiện trưng bày tại chỗ và cho quay, dựng những video công phu giới thiệu từng tác phẩm, tác giả để đưa lên mạng xã hội nhờ đó mà tiếp cận được với nhiều du khách hơn bình thường”, bà Trinh nói.

Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức cuộc thi phim ngắn "khám phá Đà Nẵng tuyệt vời"

An Thượng |

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng cho biết, cuộc thi phim ngắn "khám phá Đà Nẵng tuyệt vời - wow DaNang" sẽ chính thức bắt đầu từ 1.1.2022. Ngành Văn hóa Đà Nẵng kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần phát triển những hoạt động thúc đẩy đa dạng văn hoá và gắn kết du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19...

Đà Nẵng: Triển lãm sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa

Tường Minh |

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2021 và khai mạc Triển lãm Bộ sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink”.

Họa sĩ Vĩnh Khoa hiến tặng truyện tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Hoàng Văn Minh |

Vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa (Vink và Claudine) hiến tặng 61 trang gốc truyện tranh, 20 tài liệu phụ và 14 cuốn truyện tranh xuất bản tại Bỉ và Thái Lan cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11

Thanh Chung |

Đà Nẵng triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới, được chia làm 3 giai đoạn. Đặc biệt, giai đoạn thí điểm, Đà Nẵng sẽ thực hiện đón du khách quốc tế vào tháng 11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổ chức cuộc thi phim ngắn "khám phá Đà Nẵng tuyệt vời"

An Thượng |

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng cho biết, cuộc thi phim ngắn "khám phá Đà Nẵng tuyệt vời - wow DaNang" sẽ chính thức bắt đầu từ 1.1.2022. Ngành Văn hóa Đà Nẵng kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần phát triển những hoạt động thúc đẩy đa dạng văn hoá và gắn kết du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19...

Đà Nẵng: Triển lãm sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa

Tường Minh |

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận hiện vật hiến tặng năm 2021 và khai mạc Triển lãm Bộ sưu tập trang gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink”.

Họa sĩ Vĩnh Khoa hiến tặng truyện tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Hoàng Văn Minh |

Vợ chồng họa sĩ Vĩnh Khoa (Vink và Claudine) hiến tặng 61 trang gốc truyện tranh, 20 tài liệu phụ và 14 cuốn truyện tranh xuất bản tại Bỉ và Thái Lan cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11

Thanh Chung |

Đà Nẵng triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới, được chia làm 3 giai đoạn. Đặc biệt, giai đoạn thí điểm, Đà Nẵng sẽ thực hiện đón du khách quốc tế vào tháng 11.