Đà Nẵng thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 28.4, UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã khai trương hai mô hình thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Hai mô hình Bana Rita Glamping Farm và An Phú Farm nằm trong Đề án thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đây là hai mô hình phát triển du lịch trên cơ sở các hoạt động nông nghiệp từ nhiều năm nay.

Ông Lê Thanh Tuấn, đại diện Bana Rita Glamping Farm khẳng định: "Chúng tôi tin rằng du lịch nông nghiệp sẽ là xu hướng mà ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, hòa mình cùng thiên nhiên. Do đó, chúng tôi tâm niệm xây dựng Bana Rita farm gần gũi và thân thiện với môi trường, với thiên nhiên trên cơ sở hoạt động nông nghiệp hữu cơ làm nên tảng cốt yếu và không gian xanh".

Lễ khai trương hai mô hình thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Linh
Lễ khai trương hai mô hình thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Linh

Việc tham gia mô hình thí điểm góp phần tối ưu hóa nguồn lực đất đai trên nên tảng hoạt động nông nghiệp cốt lõi, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào sự nghiệp kinh tế xã hội chung của địa bàn huyện Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Đến nay, hai mô hình đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt và sẵn sàng phục vụ các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp cho học sinh và du khách.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: "Đây là những mô hình không chỉ có lợi thế về mặt vị trí - không gian tự nhiên mà còn có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hữu tình góp phần vào sự phát triền chung của ngành du lịch- nông nghiệp huyện Hòa Vang. Tôi mong rằng hai địa điểm này sẽ trở thành một điểm đến thú vị được người dân và du khách ưa chuộng".

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc lễ hội đình làng lâu đời nhất Đà Nẵng

Anh Thư |

Sáng ngày 26.4, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Đình làng Hải Châu với nhiều hoạt động đặc sắc

Du lịch Đà Nẵng không lơ là phòng chống dịch

Mỹ Linh |

Chính quyền TP Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch trước cao điểm mùa du lịch, đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Cảm nhận thế giới nội tâm của người nghệ sĩ Huế và Đà Nẵng

Thanh Nguyên |

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư” sẽ khai mạc vào lúc 16h30 ngày 28.4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Hàng vạn người dân đội mưa đi lễ tại Đền Hùng, các ngả đường chật kín

Nhóm PV |

Phú Thọ - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 trùng vào dịp nghỉ lễ 30.4–1.5 nên lượng khách thập phương đổ về Đền Hùng liên tục tăng cao. Dù thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên các ngả đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng luôn trong tình trạng chật kín người.

74 trường đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển

Vân Trang |

Đã có 74 trường đại học tuyên bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển năm 2023.

Gen Z thích nhảy việc: Thế hệ "vượt sướng" và thích trải nghiệm

Nhóm PV |

“Thích nhảy việc”, “thích bật sếp” là những cụm từ thường được nhắc tới khi chúng ta nhắc tới gen Z. Nhưng lí do thực sự khiến gen Z nhảy việc là gì? Để trải nghiệm hay là do quá tự tin vào năng lực? Trong "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang để lý giải rõ hơn về tâm lý  "thích nhảy việc" của thế hệ gen Z.

Chuỗi công ty thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh báo lãi giảm 70-97%

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Hưng Thịnh như Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Investment, Hưng Thịnh Incons báo lợi nhuận năm 2022 giảm sâu đến hơn 70% tới 97% so với cùng kỳ năm 2021.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

Khai mạc lễ hội đình làng lâu đời nhất Đà Nẵng

Anh Thư |

Sáng ngày 26.4, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Đình làng Hải Châu với nhiều hoạt động đặc sắc

Du lịch Đà Nẵng không lơ là phòng chống dịch

Mỹ Linh |

Chính quyền TP Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch trước cao điểm mùa du lịch, đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Cảm nhận thế giới nội tâm của người nghệ sĩ Huế và Đà Nẵng

Thanh Nguyên |

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư” sẽ khai mạc vào lúc 16h30 ngày 28.4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.