Du lịch Đà Nẵng không lơ là phòng chống dịch

Mỹ Linh |

Chính quyền TP Đà Nẵng tăng cường công tác phòng chống dịch trước cao điểm mùa du lịch, đặc biệt trong dịp lễ 30.4, 1.5 sắp tới.

Anh Vương Viết Thành, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ở những nơi đông người, tôi vẫn sử dụng khẩu trang để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh. Trong quá trình đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, chúng tôi chú trọng việc phòng chống dịch, trước mắt cho bản thân”.

Trong công tác phục vụ du khách, các quán nước, quán ăn tại các bãi biển điều giữ khoảng cách giữa các bàn, ghế, chia không gian dịch vụ làm các khu vực khác nhau để đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo anh Nguyễn Duy Hùng, chủ hệ thống Spa Snow White tại bãi biển Mỹ Khê, dù tình hình dịch bệnh không còn nghiêm trọng như thời gian trước, nhưng cũng không thể lơ là, bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày anh Nguyễn Duy Hùng đều chuẩn bị sẵn khẩu trang, cồn sát khuẩn cho nhân viên của mình mỗi khi phục vụ du khách. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, hội đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường truyền thông, thực hiện nghiêm túc Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) cùng với các biện pháp phòng chống dịch khác mà đặc biệt là ý thức người dân và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới...

Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

2,8 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An trong 4 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách tỉnh đạt gần 6.000 tỉ đồng, thu hút 2,8 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.163 tỉ đồng.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, người lao động chọn du lịch ở đâu?

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định khó khăn hơn năm 2022 nhưng nhìn chung mức thưởng ngày lễ 30.4 - 1.5 của người lao động vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, mỗi người lao động cũng có những dự định riêng cho bản thân và gia đình.

Khó tránh cảnh đông đúc dù đi du lịch sớm trước nghỉ lễ 30.4 và 1.5

LƯƠNG HẠNH |

Lo ngại cảnh chen chúc ngạt thở dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, gia đình chị Hạ Mây chọn đi du lịch sớm. Tuy nhiên, chị vẫn khó tránh cảnh đông đúc trong thời gian này.

Móng Cái mong được bứt phá trong du lịch vùng biên

Đoàn Hưng |

Với lợi thế vùng biên cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, Móng Cái (Quảng Ninh) mong muốn tạo được sự bứt phá trong du lịch, nhất là sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa, khởi động lại hoạt động xuất nhập cảnh (XNC). Tuy vậy, đến nay địa phương vẫn gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ. 

Từ chợ phiên trở thành trung tâm kết nối du lịch của Quảng Nam

Nguyễn Linh |

Hoạt động được hơn 3 năm nay, chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dần trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Chợ phiên được kì vọng sẽ là điểm kết nối du khách đến với vùng đất Quảng Nam.

Khám xét trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.4, Công an tỉnh cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám xét trụ sở làm việc của Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, nhiều người chọn ở nhà để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc

Cam Ly |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài hơn so với mọi năm, phần lớn người dân đều đang rất nóng lòng thực hiện kế hoạch du lịch, nhưng có nhiều người lại lựa chọn ở nhà vào dịp này để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc, giá cả đắt đỏ.

Bản tin công đoàn: Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Quy chế phối hợp mới giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an; Hải Phòng phát 1.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân; Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động...

2,8 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An trong 4 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách tỉnh đạt gần 6.000 tỉ đồng, thu hút 2,8 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.163 tỉ đồng.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, người lao động chọn du lịch ở đâu?

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định khó khăn hơn năm 2022 nhưng nhìn chung mức thưởng ngày lễ 30.4 - 1.5 của người lao động vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, mỗi người lao động cũng có những dự định riêng cho bản thân và gia đình.

Khó tránh cảnh đông đúc dù đi du lịch sớm trước nghỉ lễ 30.4 và 1.5

LƯƠNG HẠNH |

Lo ngại cảnh chen chúc ngạt thở dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, gia đình chị Hạ Mây chọn đi du lịch sớm. Tuy nhiên, chị vẫn khó tránh cảnh đông đúc trong thời gian này.

Móng Cái mong được bứt phá trong du lịch vùng biên

Đoàn Hưng |

Với lợi thế vùng biên cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, Móng Cái (Quảng Ninh) mong muốn tạo được sự bứt phá trong du lịch, nhất là sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa, khởi động lại hoạt động xuất nhập cảnh (XNC). Tuy vậy, đến nay địa phương vẫn gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ. 

Từ chợ phiên trở thành trung tâm kết nối du lịch của Quảng Nam

Nguyễn Linh |

Hoạt động được hơn 3 năm nay, chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dần trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Chợ phiên được kì vọng sẽ là điểm kết nối du khách đến với vùng đất Quảng Nam.