Đà Nẵng: Nhiều chính sách thu hút khách du lịch mùa thấp điểm

Tường Minh |

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng như đưa ra các chính sách để thu hút khách từ các thị trường khách lớn cho mùa thấp điểm.

Đón đầu khách Nhật Bản

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Mikazuki, Nhật Bản, tổ chức một chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Ryuguyo Spa Hotel Mikazuki, thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba - Nhật Bản để quảng bá điểm đến Đà Nẵng, trong đó chú trọng trao đổi về chính sách mở cửa, triển khai các thỏa thuận hợp tác và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới.

Bà Tán Mỹ Hạnh, Giám đốc Asian Companion Travel nhìn nhận, du khách Nhật Bản thường có nhu cầu lớn về nghỉ dưỡng và có thói quen đặt tour sớm. Vì vậy, khi du lịch Nhật Bản mở cửa trở lại, các chương trình xúc tiến giới thiệu, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản diễn ra là dịp để kết nối các đối tác lữ hành phía bạn. Đây được xem là sự chuẩn bị để đón đầu thị trường khách này.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nhật Bản là một trong năm thị trường khách quốc tế hàng đầu của điểm đến Đà Nẵng, sự trao đổi du lịch đồng nghĩa với việc trao đổi văn hóa - kinh tế và bồi đắp hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản. Thực tế hiện nay, các thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng còn khá hạn chế và khiêm tốn. Phần lớn thành phố vẫn đang trông chờ các thị trường tiềm năng mở cửa.

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương (Indochina Unique Tourist) thì từ khi bước vào năm học mới, khách nội địa không còn đi du lịch nhiều. Bên cạnh đó, một số quốc gia của thị trường Đông Bắc Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu mở cửa du lịch, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn do một số hãng hàng không chưa sẵn sàng bay.

Tiếp tục ưu đãi khách MICE

Ngoài các hoạt động xúc tiến, quảng bá, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai “Chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE năm 2023”. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 12.2023, thành phố dự kiến hỗ trợ để thu hút 100 đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện) nội địa đầu tiên đến Đà Nẵng với khoảng 30.000 lượt khách. Từ tháng 8.2022 đến tháng 12.2023 dự kiến hỗ trợ 15-20 đoàn khách MICE quốc tế đầu tiên (từ các thị trường Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…) đến Đà Nẵng với khoảng 5.000 lượt khách (có điều kiện đi kèm).

Đối với các đoàn MICE quốc tế với số lượng từ 50 khách, được hỗ trợ đưa thông tin chào đón của đoàn khách trên màn hình LED của Nhà ga quốc tế Đà Nẵng; chương trình nghệ thuật chào mừng đoàn; hỗ trợ lối đi riêng cho đoàn trong khu vực nhập cảnh. Đặc biệt, đối với các đoàn trên 200 khách, thành phố sẽ mở rộng nội dung hỗ trợ với việc miễn phí landtour tại Đà Nẵng cho đoàn khảo sát tổ chức sự kiện (tối đa 5 người trong vòng 3 ngày; hỗ trợ phòng ở khách sạn, liên hệ địa điểm khảo sát)...

Theo đánh giá của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, từ khi bắt đầu áp dụng chính sách MICE Đà Nẵng 2022, sở đã tiếp nhận tư vấn và thực hiện đón 31 đoàn khách MICE với gần 15.600 lượt khách, trong đó có 7 đoàn từ 700 khách trở lên, 9 đoàn từ 300-700 khách và 15 đoàn trên 100 khách. Ngoài ra, các đoàn MICE đã đăng ký sẽ đến Đà Nẵng trong các tháng cuối năm như: đoàn khách của Cty PT. Gajah Tunggal Tbk (từ Indonesia) do đơn vị lữ hành Đông Travel khai thác gồm 558 người.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng - cho biết: Chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE Đà Nẵng được thí điểm từ năm 2020 là điểm nhấn, tạo động lực cho du lịch nội địa trong bối cảnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khách đến với Đà Nẵng.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long nghiên cứu sớm mở cửa núi Bài Thơ đón khách du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP Hạ Long sẽ phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu để mở cửa lại núi Bài Thơ - một trong những điểm du lịch được du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, ưa thích. Danh thắng này đã bị đóng cửa từ tháng 11.2017 sau một vụ cháy rừng trên núi.

Khách du lịch đến Đắk Nông đạt hơn 46.000 lượt người, tăng 655%

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, tổng số khách du lịch đến tỉnh Đắk Nông thăm quan, nghỉ dưỡng... đạt khoảng 46.250 lượt người, tăng 655% so với năm 2019 (năm 2020, 2021 chủ yếu phòng dịch COVID-19).

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 392.000 lượt khách du lịch, doanh thu hơn 260 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 4.9, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón hơn 320.000 lượt khách du lịch đến vui chơi nghỉ dưỡng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hạ Long nghiên cứu sớm mở cửa núi Bài Thơ đón khách du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP Hạ Long sẽ phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu để mở cửa lại núi Bài Thơ - một trong những điểm du lịch được du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, ưa thích. Danh thắng này đã bị đóng cửa từ tháng 11.2017 sau một vụ cháy rừng trên núi.

Khách du lịch đến Đắk Nông đạt hơn 46.000 lượt người, tăng 655%

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, tổng số khách du lịch đến tỉnh Đắk Nông thăm quan, nghỉ dưỡng... đạt khoảng 46.250 lượt người, tăng 655% so với năm 2019 (năm 2020, 2021 chủ yếu phòng dịch COVID-19).

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 392.000 lượt khách du lịch, doanh thu hơn 260 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 4.9, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, địa phương đã đón hơn 320.000 lượt khách du lịch đến vui chơi nghỉ dưỡng.