Hơn 4.000 khách du lịch đến Bình Thuận sau khi mở cửa đón khách trở lại

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau hơn 1 tháng mở cửa đón khách du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, khoảng 4.200 khách đã đến Bình Thuận và 30 cơ sở du lịch được phê duyệt cho phép đón khách du lịch.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có kết quả đánh giá về công tác đón khách trở lại tại các doanh nghiệp du lịch trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở đó sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung các phương án để mở rộng hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với điều kiện và tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Du khách tại bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Du khách tại bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Bình Thuận bắt đầu đón khách du lịch trở lại từ ngày 24.10. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tham gia đón khách đều phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tạm thời các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Những du khách đến Bình Thuận vào ngày 24.10. Ảnh: DT
Những du khách đến Bình Thuận vào ngày 24.10. Ảnh: DT

Đến nay, Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt cho 30 cơ sở du lịch được đón khách trở lại. Tại TP.Phan Thiết có 21 cơ sở, huyện Hàm Thuận Nam có 4 cơ sở, TX.La Gi có 3 cơ sở, 2 huyện có 1 cơ sở là huyện Tuy Phong và huyện đảo Phú Quý. Nhưng thực tế cho thấy đa số các cơ sở này vẫn chưa có khách nhiều vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thậm chí, có cơ sở đã được duyệt kế hoạch nhưng chưa mở cửa đón khách hoặc có mở cửa đón nhưng khách rất ít.

Các resort được đón khách luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ảnh: DT
Các resort được đón khách luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ảnh: DT

Theo số liệu từ ngày 24.10 đến nay đã đón khoảng 4.200 khách. Hầu hết là khách nội địa và là khách đi theo dạng khách lẻ, gia đình đặt trực tiếp tại khách sạn.

Khách đến từ các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương,... với thời gian lưu trú trung bình từ 1 đến 2 đêm, tập trung vào các ngày cuối tuần.

Do phần lớn các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đón khách trở lại đều chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K và các hướng dẫn nên hiện tại trong các cơ sở này chưa ghi nhận trường hợp nhiễm nào.

Một khu làng chài Mũi Né nhìn từ trên cao. Ảnh: DT
Một khu làng chài Mũi Né nhìn từ trên cao. Ảnh: DT

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn trong việc đón khách du lịch đến nghỉ dưỡng, Sở VHTT&DL sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp đã được phê duyệt kế hoạch đón khách. Nếu trường hợp phát hiện các đơn vị không chấp hành các quy định sẽ xử lý nghiêm vi phạm.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường ổ voi gây bụi và tiếng ồn ở Bình Thuận: Đang được sửa chữa

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ đoạn đường chi chít ổ voi gây bụi và tiếng ồn mà người dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phản ánh đến Báo Lao Động, hiện đoạn đường đang được sửa chữa.

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đường ổ voi gây bụi và tiếng ồn ở Bình Thuận: Đang được sửa chữa

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ đoạn đường chi chít ổ voi gây bụi và tiếng ồn mà người dân xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phản ánh đến Báo Lao Động, hiện đoạn đường đang được sửa chữa.

Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.