Đa dạng hoạt động vui xuân của các bảo tàng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các bảo tàng tại Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, trẩy hội, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tham gia.

Từ ngày 14.1 (ngày 23 tháng Chạp) Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Sắc xuân Quý Mão 2023” giới thiệu đến công chúng 40 tác phẩm của các họa sĩ tại TP Đà Nẵng. Triển lãm lần này mang đề tài mùa xuân và linh vật mèo của năm Quý Mão 2023, kéo dài đến hết ngày 12.2.

Các hoạt động triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
 
Các hoạt động triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Hoạt động trải nghiệm làm lịch Tết chủ đề về mèo, mùa xuân tại Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng cũng được tổ chức trong ngày 14.1.

Từ ngày 22.1- 31.1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ diễn ra hoạt động in tranh dân gian Đông Hồ “Mèo đón xuân” và tô tranh mèo.

Nhân dịp chào xuân Quý Mão năm 2023, Bảo tàng Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình “Trẩy hội đầu Xuân” với nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn.

Các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
 
Các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Từ ngày 28 - 29.1 (tức ngày mồng 7 và 8 âm lịch), Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức hoạt động như hái lộc đầu năm, xin chữ, khai bút đầu năm, các trò chơi dân gian, tổ chức thi cờ tướng, cờ vua và các hoạt động trải nghiệm cho du khách như làm pháo giấy, hoa giấy....

Đến với Bảo tàng Đà Nẵng, du khách sẽ được được hòa mình vào khung cảnh tươi vui, rực rỡ sắc màu của mùa xuân mới và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn đông du khách trong những ngày đầu thu phí

Nguyễn Linh |

Sau một năm miễn phí vé tham quan để kích cầu du lịch, các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng điêu khắc Chăm bắt đầu thu phí tham quan từ 1.1.2023, tuy vậy vẫn thu hút đông du khách.

Thu hút du khách tới Bảo tàng Hà Nội

QUỳnh Anh |

Mặc dù đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện các nội dung trưng bày chính, nhưng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội vẫn thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Không những thế, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ, Bảo tàng Hà Nội đã tính đến những giải pháp, định hướng thu hút công chúng trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia

huyền chi |

Ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bảo tàng tại Đà Nẵng vẫn đông du khách trong những ngày đầu thu phí

Nguyễn Linh |

Sau một năm miễn phí vé tham quan để kích cầu du lịch, các địa điểm như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng điêu khắc Chăm bắt đầu thu phí tham quan từ 1.1.2023, tuy vậy vẫn thu hút đông du khách.

Thu hút du khách tới Bảo tàng Hà Nội

QUỳnh Anh |

Mặc dù đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện các nội dung trưng bày chính, nhưng thời gian qua, Bảo tàng Hà Nội vẫn thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Không những thế, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ, Bảo tàng Hà Nội đã tính đến những giải pháp, định hướng thu hút công chúng trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia

huyền chi |

Ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam.