Huế: Triển lãm "Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử" trưng bày hơn 200 hiện vật quý giá

Tường Minh |

Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”.

Đây là hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2022).

Triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” với 4 nội dung, giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật vô cùng quý giá.

Đặc biệt là bộ sưu tập vũ khí thô sơ mà nhân dân Thừa Thiên Huế sử dụng trong những ngày Tổng khởi nghĩa; 13 trang báo Quyết chiến, Chiến sĩ… phát hành năm 1945 đưa tin về Cách mạng Tháng Tám ở Huế và sự kiện vua Bảo Đại thoái vị.

Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại; bản thảo Tuyên ngôn độc lập in và phát hành năm 1945; một số hiện vật gốc về phong trào Bình dân học vụ, Tuần lễ đồng ở Huế sau cách mạng Tháng Tám….

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế: Bộ Văn hoá Pháp tài trợ tu bổ mái Khải Tường lâu của Cung An Định

Tường Minh |

Huế - Bộ Văn hoá Pháp thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ không hoàn lại gần 850 triệu đồng cho dự án tu bổ mái Khải Tường lâu của cung An Định.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều vào trưng bày cổ vật

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều holography vào công tác trưng bày cổ vật tại Điện Long An.

Huế đưa di sản, nghệ thuật truyền thống vào trường học

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Phòng Giáo dục thành phố Huế lên kế hoạch đưa di sản, nghệ thuật truyền thống vào trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Huế: Bộ Văn hoá Pháp tài trợ tu bổ mái Khải Tường lâu của Cung An Định

Tường Minh |

Huế - Bộ Văn hoá Pháp thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ không hoàn lại gần 850 triệu đồng cho dự án tu bổ mái Khải Tường lâu của cung An Định.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều vào trưng bày cổ vật

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ứng dụng kỹ thuật ghi hình không gian ba chiều holography vào công tác trưng bày cổ vật tại Điện Long An.

Huế đưa di sản, nghệ thuật truyền thống vào trường học

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Phòng Giáo dục thành phố Huế lên kế hoạch đưa di sản, nghệ thuật truyền thống vào trường học.