Cuộc đời Andersen - tác giả của những truyện thần tiên

Thế Vinh |

Một tác giả mà chúng ta vô cùng yêu mến, một tâm hồn cách ta mấy thế kỉ nhưng tỏa bóng đến ngày nay và còn nhiều thế hệ sau này: Hans Christian Andersen. Nhưng cuốn sách mới lần này vừa được giới thiệu không giống những tác phẩm trước, mà chính là cuốn tự truyện về cuộc đời ông…

Cuốn sách mới được ra mắt bạn đọc. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Cuốn sách mới được ra mắt bạn đọc. Ảnh: Omega Plus cung cấp.

Kể từ thế kỷ XIX đến nay, Andersen đã xuất hiện trên văn đàn thế giới với những tuyển tập truyện thần tiên đầy huyền ảo và nhiệm màu (như “Chú lính chì dũng cảm”, “Chú vịt con xấu xí”, “Bà chúa tuyết”, “Nàng tiên cá”, “Giấc mơ cuối cùng của cây sồi”…). Truyện cổ Andersen có lẽ là những cuốn truyện đã đi vào năm tháng và gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Năm 1855, khi một tập hợp các tác phẩm của Andersen được xuất bản ở quê hương Đan Mạch, ông đã viết lại tự truyện của mình. Với cuốn tự truyện “Chuyện đời tôi”, độc giả Việt Nam có dịp tiếp cận đại văn hào ở góc nhìn đa diện hơn, khi ông xuất hiện ở tư cách một nhà thơ, một kịch tác gia, một tiểu thuyết gia trước khi là một nhà văn chuyên viết truyện thần tiên cho thiếu nhi.

Cũng qua tự truyện này, không chỉ thuật lại những năm tháng tuổi thơ cùng nhiều duyên may định mệnh đã tạo nên bước ngoặt thay đổi đời mình, Andersen còn tiết lộ những chi tiết thú vị về đời sống viết lách phong phú của mình, với chất liệu dồi dào được ông thu thập qua biết bao những chuyến du ký qua nhiều xứ sở châu Âu, những cuộc gặp và tương tác với nhiều nhân vật nổi tiếng, tiêu biểu của thế kỷ XIX ở Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Anh và cả những vùng đất và những công quốc mà giờ đây chỉ còn được chúng ta biết đến qua các tài liệu lịch sử… 

Đầy ắp chi tiết thú vị, chứa đựng gần như toàn vẹn tâm hồn của một tác giả lãng mạn, đầy tình thương yêu dành cho con người, “Chuyện đời tôi” xứng đáng là cuốn sách tiếp theo của Andersen được “gối đầu giường” bên cạnh những tuyển tập truyện thần tiên đã quá nổi tiếng của ông.

Về Andersen

Andersen (1805-1875): Đại văn hào của thế giới. Đại diện tiêu biểu của dòng tác phẩm văn chương folklore của châu Âu. Người sáng tác nên những tác phẩm làm suối nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ (và cả người lớn) chúng ta.

Các tác phẩm tiêu biểu:

- Nàng tiên cá

- Chú lính chì dũng cảm

- Bộ quần áo mới của hoàng đế

- Vịt con xấu xí

- Cô bé bán diêm

Ngoài các tác phẩm thuộc thể loại truyện thần tiên, Andersen còn là kịch tác gia, nhà thơ với số lượng tác phẩm khá đồ sộ, thể hiện nhiều khía cạnh đa dạng đa màu sắc trong thế giới quan và nhân sinh quan của ông, cũng như phần nào thể hiện đời sống châu Âu thế kỷ XIX.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông ngoài các truyện thần tiên:

•Tập thơ đầu tiên gồm 47 bài xuất bản năm 1830

•Improvisatoren (Người ứng tác), tiểu thuyết, 1835

•O. T., tiểu thuyết, 1836

•Kun en Spillemand (Chỉ là người chơi vĩ cầm), tiểu thuyết, 1837

•En Digters Bazar (Phiên chợ của nhà thơ), tập du ký, 1842

•Den nye Barselstue (Phòng sản phụ mới), kịch phẩm

•Lykkens Blomst (Đóa hoa hạnh phúc), kịch phẩm, 1845

•Liden Kirsten (Cô bé Kirsten), opera, 1846

Thế Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.

Đông đúc người dân đến tham quan, vui chơi tại Ngày sách và văn hóa đọc

Thanh Chân |

TPHCM - Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), đông đúc người dân đã đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu tiên khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 1.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.

Đông đúc người dân đến tham quan, vui chơi tại Ngày sách và văn hóa đọc

Thanh Chân |

TPHCM - Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), đông đúc người dân đã đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu tiên khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 1.