Chương trình thực cảnh lớn sẽ diễn ra tại Lễ hội Lam Kinh

Trần Lâm |

Điểm nhấn của Lễ hội Lam Kinh năm 2023 là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức sân khấu thực cảnh với chủ đề "Khởi nghĩa Lam Sơn - Dấu son rực rỡ". Lễ khai mạc lễ hội Lam Kinh sẽ diễn ra vào sáng mai, 6.10.2023.

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 590 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi sẽ diễn ra trong ba ngày (5 - 7.10.2023, tức ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm Quý Mão); Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều chương trình, hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa.

Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, gồm: Lễ chính tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Lễ rước kiệu Vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai; tế lễ tại các đền thờ, các tòa thái miếu, lăng mộ trong khu di tích; lễ dâng hương, giỗ bà Hàng Dầu trên đỉnh núi Dầu. Phần hội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khởi nghĩa Lam Sơn - Dấu son rực rỡ".

Trò diễn dân gian tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022. Ảnh: Quách Du
Trò diễn dân gian tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022. Ảnh: Quách Du

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch được tổ chức. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 6.10.2023, tức ngày 22.8 năm Quý Mão, tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Điểm nhấn của Lễ hội Lam Kinh năm 2023 là chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức sân khấu thực cảnh với chủ đề "Khởi nghĩa Lam Sơn - Dấu son rực rỡ".

Chương trình được dàn dựng công phu trên nền cảnh quan thực tế, kết hợp với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, với sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng và đông đảo nghệ nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tập trung tái hiện cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các anh hùng, nghĩa sĩ, Nhân dân trong công cuộc đánh đuổi giặc Minh xâm lược, giành lại chủ quyền, độc lập và xây dựng quốc gia Đại Việt phát triển hưng thịnh.

Ngoài ra, tại Lễ hội Lam Kinh 2023 sẽ tổ chức trưng bày, thuyết minh, giới thiệu về giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long (thời Hậu Lê); tổ chức dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, khu du lịch biển Sầm Sơn, suối cá thần Cẩm Lương…

Tổng duyệt cho Lễ hội Lam Kinh năm 2023. Ảnh chụp ngày 5.10. Ảnh: Quách Du
Tổng duyệt cho Lễ hội Lam Kinh năm 2023. Ảnh chụp ngày 5.10. Ảnh: Quách Du

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 là sự kiện nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị. Từ đó, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Đây cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất xứ Thanh tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Lam Kinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thanh Hóa.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nghìn người đội nắng về khu di tích đặc biệt Lam Kinh trước ngày khai hội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bất chấp thời tiết nắng nóng, trước ngày diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2023, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để dâng hương, vãn cảnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm và dâng hương tại di tích Lam Kinh

QUÁCH DU |

Ngày 5.4, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân) và thăm Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc).

Giáo viên dùng nhiều chiêu trò kéo học sinh học thêm

Vân Trang |

Nhiều giáo viên đã dùng nhiều chiêu trò để lôi kéo học sinh "tự nguyện" đăng kí học thêm.

Bước vào tháng khó đầu tư, cơ hội nằm ở cổ phiếu có câu chuyện riêng

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia dự báo tháng 10 là giai đoạn khó đầu tư cổ phiếu khi FED có thể sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp đầu tháng 11 và mùa báo cáo tài chính quý III/2023 được đánh giá ở mức trung lập.

Ý tưởng tổ chức World Cup 2030 của FIFA khiến bùng nổ tranh luận

An An |

Dù còn gần 7 năm nữa mới diễn ra, nhưng World Cup 2030 đang gây tranh cãi ngay từ bây giờ với sự "táo bạo" của FIFA...

Tiền gửi của người dân tiếp tục tạo kỷ lục mới

Minh Ánh |

Theo số liệu công bố ngày 6.10, số dư tiền gửi và ngân hàng của người dân tiếp tục phá mức kỷ lục của tháng trước.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bị kỷ luật khiển trách

HẢI ĐĂNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Nghìn người đội nắng về khu di tích đặc biệt Lam Kinh trước ngày khai hội

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bất chấp thời tiết nắng nóng, trước ngày diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2023, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để dâng hương, vãn cảnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm và dâng hương tại di tích Lam Kinh

QUÁCH DU |

Ngày 5.4, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân) và thăm Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc).