Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Campuchia tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tối 3.12, tại tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra chương trình Chương trình giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức.

Tham dự về phía Vương quốc Campuchia có bà Bà Net Phoumary, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia. Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM. Phía Việt Nam có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu, bà Bà Net Phoumary, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia cho biết, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 là dấu mốc đặc biệt khi hai nước Việt Nam và Campuchia bước vào năm đầu tiên triển khai Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2023-2027.

Bà Net Phoumary, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Phương Anh
Bà Bà Net Phoumary, Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Phương Anh

Bà Bà Net Phoumary hi vọng các hoạt động văn hóa Campuchia lần này diễn ra tại Sóc Trăng và Đồng Tháp sẽ góp phần củng cố hơn quan hệ hữu nghị hai nước, bao gồm giao lưu khu vực biên giới.

Phát biểu chào mừng, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng mong muốn, thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023, người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng có cơ hội hiểu biết hơn nữa về đất nước, văn hóa và con người Campuchia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại đêm giao lưu nghệ thuật có hơn 400 khán giả tham dự. Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia thể hiện nhiều tiết mục sinh động, mang đậm màu sắc của đất nước Chùa Tháp.

Một tiết mục do Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Camphuchia biểu diễn. Ảnh: Phương Anh
Một tiết mục do Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia biểu diễn. Ảnh: Phương Anh

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này là sự kiện văn hóa đặc sắc chào mừng các chuyến thăm Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội, Chính phủ Campuchia sẽ diễn ra trong tháng 12.2023.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam -  Campuchia, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước", ông Cương nói.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 2 - 7.12 tại tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp. Được biết, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007 nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Sóc Trăng là một trong ba địa phương (TPHCM, Bình Dương và Sóc Trăng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện.

Đây là lần thứ tư tỉnh Sóc Trăng tiếp tục vinh dự được lựa chọn làm điểm tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 tỉnh Sóc Trăng đạt 1.500 triệu USD

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Hoa Kỳ và tỉnh Sóc Trăng sẽ hợp tác phát triển trong tương lai

PHƯƠNG ANH |

Ngày 30.11, tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hậu Giang khởi công gói thầu số 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều 29.11, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khởi công gói thầu xây lắp số 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Danh sách các đại biểu trúng cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII

Nhóm phóng viên |

Chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 gồm 28 ủy viên.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách và chúc mừng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cặp sanh khủng hàng trăm tỉ ở Hải Dương, ngắm mãi không chán

Hoàng Thông |

Nhiều cây khủng lộ diện tại triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương. Cặp sanh khủng có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị hàng trăm tỉ được nhiều người dành lời khen ngợi. Triển lãm diễn ra tại khu biệt thự Đỉnh Long, TP.Hải Dương đã thu hút 600 nhà vườn tham gia, với 1.200 tác phẩm triển lãm.

Một hiệu trưởng bị phạt 46 triệu đồng vì say rượu, lái ôtô dạo đêm

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Thời điểm lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) kiểm tra, nam hiệu trưởng vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung” đồng thời không xuất trình được Giấy phép lái xe.

Doanh nghiệp bất động sản lo cạn vốn, phá sản

Bảo Chương |

TPHCM - Thị trường bất động sản đang chứng kiến tình cảnh hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang phải đối diện nguy cơ giải thể, phá sản do tình hình hoạt động kinh doanh quá khó khăn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 tỉnh Sóc Trăng đạt 1.500 triệu USD

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Hoa Kỳ và tỉnh Sóc Trăng sẽ hợp tác phát triển trong tương lai

PHƯƠNG ANH |

Ngày 30.11, tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hậu Giang khởi công gói thầu số 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tạ Quang |

Hậu Giang - Chiều 29.11, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khởi công gói thầu xây lắp số 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.