Bức tranh bích họa độc đáo ở âu tàu đảo Cồn Cỏ

HƯNG THƠ |

Ngày 1.5, ông Nguyễn Hoàn – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, 7 họa sĩ tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành bức tranh bích họa lớn ở âu tàu đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Trong những ngày nghỉ lễ (từ 27 - 30.4), 7 họa sĩ gồng mình giữa trời nắng nóng để sáng tác bức bích họa có chiều cao 2 mét, rộng 50 mét. Kinh phí để thực hiện tranh bích họa do UBND huyện đảo Cồn Cỏ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hỗ trợ. 

Dầm mình giữa trời nắng nóng, 7 họa sĩ đã nỗ lực hoàn thành công việc của mình nhằm tạo cảnh quan cho đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Trịnh Hoàng Tân.
Giữa trời nắng nóng, 7 họa sĩ đã nỗ lực hoàn thành công việc của mình nhằm tạo cảnh quan cho đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Trịnh Hoàng Tân.

Vẽ tranh bích họa là một thể loại nằm trong Trại sáng tác Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc về chủ đề đảo Cồn Cỏ, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức. Mục đích của trại sáng tác nhằm phản ánh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Cồn Cỏ giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng, năng động trong hội nhập. Thời gian mở trại từ ngày 1.4 đến 15.7.2019.

Trước khi bức bích họa được thực hiện, với sự nỗ lực của các họa sĩ Quảng Trị, 7 phác thảo tranh tường được hoàn thiện gửi đến ban thẩm định trại sáng tác, và được lựa chọn để vẽ tại đảo Cồn Cỏ. Nội dung của bức bích họa thể hiện đặc trưng, tiềm năng thế mạnh của đảo Cồn Cỏ, lịch sử đấu tranh anh hùng của quân và dân Quảng Trị bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Bức bích họa lớn sẽ tạo ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Trịnh Hoàng Tân.
Bức bích họa lớn sẽ tạo ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Trịnh Hoàng Tân.

Cồn Cỏ là một huyện đảo thành lập năm 2004 của tỉnh Quảng Trị. Cồn Cỏ có vị trí quan trọng về quân sự, là vọng gác tiền tiêu của Tổ quốc, được xem là “con mắt thần” án ngữ biển đông. Hiện trên đảo có nhiều hộ dân sinh sống, nơi này đang được xây dựng thành điểm đến du lịch.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tại đảo Cồn Cỏ

PV |

Ngày 10.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Cty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ), nhằm chào mừng Đại hội CĐ Việt Nam, Đại hội CĐ Quảng Trị lần thứ XII.

Đón mặt trời lên trên đảo Cồn Cỏ

NSƯT Đức Lưu |

Tôi vừa chia tay với đêm trăng 17 đón hoa bàng vuông nở trên đảo Cồn Cỏ. Đêm chưa qua, sáng chưa tới bỗng biển trời cử cho tôi một anh lính đích thực trai Quảng Trị. Anh đã ra Đảo nhiều năm, thành thạo về quân sự, về các địa hình trên đảo. Anh đưa tôi cùng đi đón mặt trời mọc trên đảo, nơi có anh hùng Thái Văn A lập công.

Cột cờ Tổ quốc cao gần 40 mét nổi bật giữa đảo Ngọc

Hưng Thơ |

Ở trên biển, dù cách rất xa đất liền, nhưng vẫn nhìn rõ lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nổi bật giữa hòn đảo xinh đẹp - đảo Cồn Cỏ (còn gọi là đảo Ngọc, tỉnh Quảng Trị). Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nói rằng, việc xây dựng cột cờ ở đảo Cồn Cỏ không chỉ tạo ra điểm tham quan cho khách du lịch, điểm giao lưu văn hóa mà còn là biểu tượng của độc lập, là cột mốc vững chắc trên biển...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tại đảo Cồn Cỏ

PV |

Ngày 10.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Cty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ), nhằm chào mừng Đại hội CĐ Việt Nam, Đại hội CĐ Quảng Trị lần thứ XII.

Đón mặt trời lên trên đảo Cồn Cỏ

NSƯT Đức Lưu |

Tôi vừa chia tay với đêm trăng 17 đón hoa bàng vuông nở trên đảo Cồn Cỏ. Đêm chưa qua, sáng chưa tới bỗng biển trời cử cho tôi một anh lính đích thực trai Quảng Trị. Anh đã ra Đảo nhiều năm, thành thạo về quân sự, về các địa hình trên đảo. Anh đưa tôi cùng đi đón mặt trời mọc trên đảo, nơi có anh hùng Thái Văn A lập công.

Cột cờ Tổ quốc cao gần 40 mét nổi bật giữa đảo Ngọc

Hưng Thơ |

Ở trên biển, dù cách rất xa đất liền, nhưng vẫn nhìn rõ lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, nổi bật giữa hòn đảo xinh đẹp - đảo Cồn Cỏ (còn gọi là đảo Ngọc, tỉnh Quảng Trị). Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nói rằng, việc xây dựng cột cờ ở đảo Cồn Cỏ không chỉ tạo ra điểm tham quan cho khách du lịch, điểm giao lưu văn hóa mà còn là biểu tượng của độc lập, là cột mốc vững chắc trên biển...