BTC phản hồi về giá vé chung kết Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Chiều 28.9, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 - có những phản hồi chính thức về việc giá vé đêm chung kết cuộc thi lên đến 10 triệu đồng.

Dự kiến, chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức tại Việt Nam được tổ chức vào tháng 10 tới.

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand International đã công bố giá vé cho đêm bán kết và chung kết. Theo đó, đêm bán kết, giá vé dao động từ 1,5 - 3,5 triệu đồng, tùy khu vực. Vé tiêu chuẩn: 1,5 triệu đồng, vé vàng: 2 triệu đồng, vé VIP: 2,5 triệu đồng và vé hạng cao nhất là VVIP: 3,5 triệu đồng.

Vào đêm chung kết, giá vé được ban tổ chức công bố dao động từ 4 - 10 triệu đồng. Cụ thể, vé tiêu chuẩn: 4 triệu đồng, vé vàng: 6 triệu đồng, vé VIP: 8 triệu đồng và giá vé hạng cao nhất VVIP: 10 triệu đồng.

Khi giá vé xem Miss Grand International 2023 được công bố, xuất hiện nhiều tranh cãi, bình luận. Theo đó, không ít ý kiến cho rằng, giá vé chung kết quá cao so với "túi tiền" của khán giả.

Một số ý kiến khác cho rằng, với mức giá đêm chung kết dù thấp nhất là 4 triệu đồng, thì cũng quá cao với những khán giả trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, fan sắc đẹp trong việc cổ vũ đại diện Việt Nam là Lê Hoàng Phương.

Trước những tranh cãi này, chiều 28.9, BTC cuộc thi phản hồi, giá vé trên đã được cân nhắc phù hợp.

Theo phía BTC, cuộc thi Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam năm nay có lịch trình trải dài ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Việc di chuyển mang đến rất nhiều khó khăn cho ban tổ chức như chi phí cao, thời gian gấp rút, sức khỏe của thí sinh. Sau quá trình dài làm việc và bàn bạc, ban tổ chức vẫn giữ lịch trình đi qua Thủ đô Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Huế và TP HCM.

Hơn hết, Miss Grand International tổ chức tại Việt Nam lần này, BTC tham vọng quảng bá nhiều thắng cảnh, con người, món ăn cũng như những nét đa dạng trong văn hóa của Việt Nam.

Miss Grand International là cuộc thi quy mô quốc tế, vậy nên BTC mong muốn công tác chuẩn bị cho chương trình đều được thực hiện chỉn chu, kỹ lưỡng.

Ba đêm diễn quan trọng nhất của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế gồm National Costume Show, đêm Bán kết và đêm Chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ - TP HCM.

Miss Grand International 2023
Miss Grand International 2023 dự kiến tổ chức chung kết vào tháng 10 tới. Ảnh: SV

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện BTC - nói thêm: “Tôi thấy nhiều ý kiến cho rằng giá vé cao, nhưng mong mọi người hiểu chi phí đầu tư, vận hành cuộc thi rất lớn trong một năm kinh tế khó khăn thế này. Chúng tôi phải sử dụng toàn bộ nguồn tài trợ của các nhãn hàng, cũng như sự chung tay của khán giả trong nước và quốc tế.

Tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho điều này, để cuộc thi diễn ra chỉn chu nhất”.

Hiện, những tranh cãi xoay quanh giá vé của cuộc thi vẫn chưa "hạ nhiệt".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Mai Phương mang dự án nhân ái vì trẻ đến Miss World 2023

Quy Sa |

Vừa qua, Hoa hậu Mai Phương đã tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại Bình Phước và phát quà cho 400 trẻ em tại đây.

Ngô Thị Loan đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023

Di Py |

Người đẹp gốc Đồng Nai đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh.

Đoàn Thiên Ân: Cảm ơn Miss Grand International vì cho tôi biết điểm yếu

DI PY |

Dù chủ tịch Miss Grand International bị chỉ trích vì có những lời lẽ thiếu tế nhị khi nói về ngoại hình Đoàn Thiên Ân nhưng nàng hậu vẫn không lên tiếng phản bác. Ngược lại, cô vẫn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cuộc thi này.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Phát hiện 160 cán bộ công an, nhà báo, bộ đội vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong gần một tháng kiểm tra, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với lực lượng địa phương đã phát hiện, xử lý 160 công chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nhà báo… vi phạm nồng độ cồn.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.

Một thoáng Trung thu truyền thống của người Hà Nội xưa

Nhật Minh |

Thay vì chen chân trong những nơi đông đúc để chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian Trung thu xưa cũ để tìm hiểu về ngày Tết đoàn viên.

Hoa hậu Mai Phương mang dự án nhân ái vì trẻ đến Miss World 2023

Quy Sa |

Vừa qua, Hoa hậu Mai Phương đã tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại Bình Phước và phát quà cho 400 trẻ em tại đây.

Ngô Thị Loan đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023

Di Py |

Người đẹp gốc Đồng Nai đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trúc Linh.

Đoàn Thiên Ân: Cảm ơn Miss Grand International vì cho tôi biết điểm yếu

DI PY |

Dù chủ tịch Miss Grand International bị chỉ trích vì có những lời lẽ thiếu tế nhị khi nói về ngoại hình Đoàn Thiên Ân nhưng nàng hậu vẫn không lên tiếng phản bác. Ngược lại, cô vẫn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cuộc thi này.