Bác thông tin xây mộ trái phép trong di tích quốc gia ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) khẳng định, không có chuyện xây dựng trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia đình Cung Chúc.

Đình Cung Chúc được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia năm 1962, là di tích được xếp hạng sớm nhất của huyện Vĩnh Bảo. Đình Cung Chúc không chỉ là một địa chỉ du lịch hấp dẫn mà còn là niềm tự hào của nhân dân huyện Vĩnh Bảo.

Tuy nhiên, trong ngày 13.7, trên một số tài khoản mạng xã hội, hội nhóm đã đăng thông tin “RẤT NGHIÊM TRỌNG!!! Xây mộ Phật Thích Ca, Thái Thượng Lão Quân và Khổng Tử trong khu Di tích Quốc gia Đình Cung Chúc, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng”.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, huyện Vĩnh Bảo đã thành lập Đoàn công tác xác minh, làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Trung Lập và đại diện cơ sở thôn 6 Cung Chúc. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra hiện trạng di tích nhưng không có phần mộ nào như mạng xã hội phản ánh.

Qua kiểm tra sổ mục kê và bản đồ giải thửa 1995, thì thửa đất số 338, thuộc tờ bản đồ số 3, có diện tích 368m2 của ông Lê Văn Cam đã chuyển nhượng con trai là ông Lê Văn Luận và Lê Văn Xô. Sau đó, ông Lê Văn Luận tiếp tục chuyển nhượng lại phần đất của mình cho bà Trần Thị Thuân - hiện ở nội thành Hải Phòng, bà Trần Thị Thuân đã tự phát xây dựng các ngôi mộ Phật Thích Ca, Khổng Tử, Thái Thượng Lão Quân trên diện tích đất thuộc quyền sở hữu; và khu đất đó không nằm trong khu di tích Đình Cung Chúc. Cùng với đó, theo văn bản của Ủy ban hành chính xã Trung Lập về việc bảo vệ Đình Cung Chúc ngày 16.12.1961 hiện đang được lưu trữ trong Di tích Đình Cung Chúc thì phần đất của gia đình ông Lê Văn Cam cũng không nằm trong khu di tích.

Đoàn công tác đã xác minh việc xây dựng các ngôi mộ Phật Thích Ca, Khổng Tử, Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn không nằm trong phạm vi khuôn viên di tích Đình Cung Chúc, không có việc xây dựng trái phép trong khu di tích như một số tài khoản mạng xã hội đăng tin. Đảng ủy, UBND xã Trung Lập sẽ sớm làm việc với chủ mới của thửa đất là bà Trần Thị Thuân để làm rõ mục đích của việc xây dựng và có báo cáo cụ thể với lãnh đạo huyện nắm bắt, chỉ đạo.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Thăm làng nghề làm bánh đa nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) hiện còn hơn 20 hộ theo nghề làm bánh đa vừng Lạng Côn - nghề truyền thống nghìn năm tuổi của địa phương.

Di tích Quốc gia hơn 400 năm tuổi ở Hải Phòng bị tự ý cơi nới, xâm hại

Mai Dung |

TP.Hải Phòng đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm về sai phạm trong thi công dự án tu bổ, tôn tạo chùa Trà Phương - di tích quốc gia hơn 400 năm tuổi ở huyện Kiến Thụy.

Tháp bút nghiêng lún trong khu di tích quốc gia đặc biệt tại Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương tu sửa cấp thiết các hạng mục tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong đó có hạng mục tháp bút Kình Thiên hiện đã sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.

Địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhanh nhất

Vân Trang |

Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhanh chóng, chính xác nhất.

Doanh nghiệp trần tình sau khi thắng kiện UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ UBND tỉnh Bạc Liêu thua kiện doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp cho rằng chẳng vui gì khi kiện UBND tỉnh, cho dù đã thắng kiện.

Tòa tháp Vicem nghìn tỉ bỏ hoang trước lúc hồi sinh

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Sau 9 năm bỏ hoang, tòa tháp Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem sẽ được hồi sinh.

Cháy căn hộ chung cư ở Vũng Tàu, nghi do nổ bình gas

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tạo khói đen phả ra ngoài và lan qua các căn hộ gần đó. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do nổ bình gas.

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Bảo Tuấn |

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác tổ chức cán bộ với tinh thần “trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Thăm làng nghề làm bánh đa nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung |

Xã Đông Phương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) hiện còn hơn 20 hộ theo nghề làm bánh đa vừng Lạng Côn - nghề truyền thống nghìn năm tuổi của địa phương.

Di tích Quốc gia hơn 400 năm tuổi ở Hải Phòng bị tự ý cơi nới, xâm hại

Mai Dung |

TP.Hải Phòng đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm về sai phạm trong thi công dự án tu bổ, tôn tạo chùa Trà Phương - di tích quốc gia hơn 400 năm tuổi ở huyện Kiến Thụy.

Tháp bút nghiêng lún trong khu di tích quốc gia đặc biệt tại Hải Phòng

Hoàng Khôi |

UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương tu sửa cấp thiết các hạng mục tại di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong đó có hạng mục tháp bút Kình Thiên hiện đã sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.