Ảo tưởng gì khi các cuộc thi hoa hậu chỉ như gameshow giải trí?

Mi Lan |

Cuộc khẩu chiến giữa fan Việt và ông chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) Nawat Itsaragrisil vẫn chưa thể ngã ngũ. Trận khẩu chiến gây chia rẽ đã làm mất hình ảnh của cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình.

Giữa tâm điểm của trận khẩu chiến, ông Nawat Itsaragrisil có nói, ông sẽ xem xét lại khả năng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế tại Việt Nam vào năm 2023. Trước đó, cuộc thi này được công bố sẽ diễn ra tại Việt Nam năm tới, đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Miss Grand International, lần đầu vào năm 2017.

Những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil khiến một bộ phận fan Việt dậy sóng. Trước đó, khi fan Việt phản ứng với kết quả Đoàn Thiên Ân bị loại khỏi top 10, ông Nawat trả lời với đại ý, đại diện Việt Nam bị loại là do “lưng dài hơn chân”. Phát ngôn này của ông Nawat bị cho là “bodyshaming” (miệt thị ngoại hình) với Đoàn Thiên Ân.

Trận khẩu chiến xảy ra bất phân thắng bại, đẩy vấn đề đi quá xa, gây chia rẽ và làm mất hình ảnh “vì hòa bình” của cuộc thi sắc đẹp. Đã đến lúc, những cuộc thi hoa hậu phải được nhìn nhận đúng bản chất, không nên được khoác lên những mỹ từ cao siêu, hay sứ mệnh quốc gia.

Cuộc thi hoa hậu chỉ là chương trình giải trí như gameshow

New York Times từng ví các cuộc thi hoa hậu chỉ giống như những chương trình tạp kỹ. Ở đó, tính giải trí được đề cao, người chiến thắng cuộc thi cũng giống như quán quân các gameshow hoặc người đoạt giải nhất ở các chương trình truyền hình thực tế.

Nhiều quốc gia không còn quan tâm đến hoa hậu. Ảnh: Missosology
Nhiều quốc gia không còn quan tâm đến hoa hậu. Ảnh: Missosology

Từ nhiều năm nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, khán giả không còn quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu.

Venezuela từng được xem là cường quốc hoa hậu với loạt người đẹp đăng quang ở những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới như Miss World, Miss Universe. Năm 2018, cuộc thi Hoa hậu Venezuela gây sốc với dư luận khi vướng loạt cáo buộc mại dâm liên quan đến các thí sinh. Nhiều người đẹp thi hoa hậu bị tố đổi tình lấy siêu xe, những chuyến du lịch đẳng cấp, nhận tài trợ và các phần thưởng giá trị từ các quan chức.

Sau bê bối này, những cuộc thi hoa hậu ở Venezuela đã bị thất sủng.

Ở Ấn Độ - quốc gia vốn nổi tiếng nhiều hoa hậu – cũng đã không còn mặn mà với hoa hậu. Tình trạng "bội thực" hoa hậu khiến các cuộc thi giảm chất lượng, mất uy tín, và rơi vào bão hòa. Năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ bị dư luận nước này chỉ trích vì 30 thí sinh vào chung kết giống nhau như được tạo ra từ một khuôn.

Loạt bê bối đã khiến các cuộc thi hoa hậu trở nên nhàm chán. Gần nhất, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 trở thành tâm bão dư luận khi 3 cô gái đoạt hoa hậu, á hậu đều có vẻ đẹp giống hệt nhau, và đều can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặt trái ở các cuộc thi nhan sắc ngày càng được phơi bày, khi mỗi cuộc thi đều đưa ra những tiêu chuẩn, công thức cứng nhắc về vẻ đẹp phụ nữ, và ban giám khảo sẵn sàng đưa 3 thí sinh giống hệt nhau (theo đúng công thức) vào top 3 chung cuộc.

Ở Việt Nam, việc xả thân bình chọn cho các người đẹp ở đấu trường quốc tế khiến nhiều fan Việt trở nên nổi tiếng “cuồng hoa hậu”. Hầu hết người đẹp Việt đi thi quốc tế đều vào top nhờ lực lượng fan bình chọn nhiệt tình.

Cuộc khẩu chiến làm mất hình ảnh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Các cuộc thi hoa hậu cần được nhìn đúng giá trị. Ảnh: Missosology
Cuộc khẩu chiến làm mất hình ảnh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Các cuộc thi hoa hậu cần được nhìn đúng giá trị. Ảnh: Missosology

Khi thế giới không còn quan tâm đến hoa hậu, ở Việt Nam, một bộ phận khán giả vẫn gây “lũng đoạn” với việc bình chọn, và gần nhất là "màn bẻ lái" với 2 triệu fan Việt bỏ theo dõi trang chính thức của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sau khi Đoàn Thiên Ân trượt top 10 chỉ vài giờ.

Tại sao một bộ phận fan Việt vẫn dành nhiều thời gian, sự kỳ vọng cho các cuộc thi hoa hậu đến thế?

Ai được lợi nhất khi một người đẹp đăng quang quốc tế?

Khi đi thi quốc tế, những người đẹp đều giơ cao khẩu hiệu về “màu cờ sắc áo”, sứ mệnh quốc gia, thi đấu vì niềm tự hào tổ quốc... Cảm xúc ấy có thật, nhưng cảm xúc ấy đang được kỳ vĩ hóa và khoác lên chiếc áo “sứ mệnh” quá rộng.

Cuộc thi hoa hậu chỉ giống như một chương trình giải trí có kịch bản, được phát sóng trên truyền hình, và người đoạt ngôi vị hoa hậu – chỉ như người đoạt giải nhất ở một gameshow.

Kinh tế, Du lịch hay vị thế của một quốc gia chắc chắn không thay đổi vì quốc gia ấy có nhiều hoa hậu.

New York Times ví các cuộc thi hoa hậu như những chương trình giải trí. Ảnh: Missosology
New York Times ví các cuộc thi hoa hậu như những chương trình giải trí. Ảnh: Missosology

Khi một cô gái đăng quang hoa hậu ở cuộc thi quốc tế, người hưởng lợi nhiều nhất chính là cô ấy, là đơn vị đã đưa người đẹp đi thi, là lợi nhuận BTC sẽ hưởng khi tân hoa hậu đại diện hình ảnh, mang đến vô số hợp đồng thương mại.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là hình ảnh về sự thành công như thế, khi chỉ sau 3 tháng đăng quang đã giúp tổ chức Miss Grand International kiếm 100 triệu Baht (khoảng 70 tỉ đồng).

Nếu nhìn nhận cuộc thi hoa hậu chỉ như một gameshow có thể mang tiền tỉ nhanh chóng về cho BTC, cho đơn vị đưa thí sinh đi thi, cho chính hoa hậu – khán giả sẽ thấy rằng, không cần thiết phải gây ra bất kỳ một trận khẩu chiến nảy lửa nào.

Không có phát ngôn nào hàm ý “bodyshaming”, đó chỉ đơn giản là phát ngôn về tiêu chí, công thức của vẻ đẹp trong cuộc thi. Phải đạt được vẻ đẹp theo đúng công thức (lưng không dài hơn chân) – thì hoa hậu mới mang về giá trị thương mại cao nhất cho BTC.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Thiên Ân bị loại và trận khẩu chiến đằng sau cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình

Hào Hoa |

Câu chuyện Đoàn Thiên Ân thất bại tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2022 đang bị dư luận đẩy đi quá xa, gây chia rẽ sâu sắc, thậm chí ảnh hưởng đến cái nhìn của quốc tế về sự hiếu thắng, “cuồng hoa hậu” ở một bộ phận khán giả Việt.

Thiên Ân: Tôi không tệ đến mức bị loại khỏi top 10 Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc cho biết, cô thấy mình trình diễn không tệ đến mức phải bị loại khỏi top 10 Miss Grand International 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thiên Ân bị loại và trận khẩu chiến đằng sau cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình

Hào Hoa |

Câu chuyện Đoàn Thiên Ân thất bại tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2022 đang bị dư luận đẩy đi quá xa, gây chia rẽ sâu sắc, thậm chí ảnh hưởng đến cái nhìn của quốc tế về sự hiếu thắng, “cuồng hoa hậu” ở một bộ phận khán giả Việt.

Thiên Ân: Tôi không tệ đến mức bị loại khỏi top 10 Miss Grand International

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bật khóc cho biết, cô thấy mình trình diễn không tệ đến mức phải bị loại khỏi top 10 Miss Grand International 2022.