Ðắk Nông nâng tầm du lịch thành một trong ba trụ cột kinh tế

Bảo Lâm |

Đắk Nông là tỉnh miền núi cao nguyên với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đẹp mắt kết hợp với khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ nên có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trong tương lai.

Liên quan đến vấn đề phát triển du lịch, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Tà Đùng được xem là “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên.
Tà Đùng được xem là “Vịnh Hạ Long” trên Tây Nguyên.

Thưa bà, tỉnh Đắk Nông xác định du lịch là một trong ba trụ cột của nền kinh tế, xin bà có thể giới thiệu những tiềm năng, lợi thế mà du lịch Đắk Nông?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Đắk Nông được thiên nhiên ưu đãi, nguồn tài nguyên du lịch phong phú với những thác nước đẹp nằm ẩn mình trong những cánh rừng như thác Đắk G’lun, thác Đray Sáp - Gia Long, thác Trinh Nữ.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn có nhiều hồ nước thơ mộng như hồ Ea Snô, hồ Tây. Cũng trên cao nguyên M'nông này còn có Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, Vườn Quốc gia Tà Đùng với gần 40 đảo lớn, nhỏ được ví như là “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”.

Đặc biệt, vùng đất Đắk Nông có một bề dày về lịch sử giàu bản sắc văn hóa truyền thống với 40 dân tộc anh em hội tụ về đây sinh sống. Trong đó, có 3 dân tộc thiểu số bản địa là người M’Nông, Ê đê, Mạ và các dân tộc miền núi phía Bắc di cư đến đây như Tày, Nùng, Thái, Mông, Dao.

Bên cạnh nền văn hóa cộng đồng độc đáo, Đắk Nông còn nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đắk Nông có nhiều thác nước đẹp mắt.
Đắk Nông có nhiều thác nước đẹp mắt.

Với những tiềm năng lợi thế khó nơi nào có được, Đắk Nông sẽ làm gì để phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch, thưa bà?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Để phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII xác định du lịch là một trong ba trụ cột kinh tế.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thông qua việc ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án về du lịch…

Bằng những quyết sách, chỉ đạo cụ thể, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội diện mạo ngành du lịch tỉnh Đắk Nông đã có nhiều đổi thay. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bước đầu ngành du lịch đã mang lại những kết quả khả quan.

Cụ thể, năm 2022, lượng khách du lịch đến Đắk Nông tăng 306,4% so với năm 2021 và doanh thu tăng 240,3% so với năm 2021. Trong năm 2023, lượng khách du lịch đến với Đắk Nông cũng đang ổn định, gia tăng.

Hang động núi lửa Krông Nô là hang động dài nhất Đông Nam Á và hứa hẹn sẽ là một điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai.
Hang động núi lửa Krông Nô là hang động dài nhất Đông Nam Á hứa hẹn sẽ là một điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Công viên địa chất toàn cầu được xem là trái tim và là lợi thế để Đắk Nông nâng cao vị thế trong việc phát triển du lịch. Xin bà có thể khái quát về di sản đặc biệt này của tỉnh Đắk Nông?

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh: Công viên địa chất toàn cầu là một thương hiệu phát triển bền vững đang được các quốc gia trên thế giới theo đuổi.

Khi thành lập vào những năm 2000, mới chỉ có khoảng hơn 20 thành viên. Đến nay, mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã phát triển đến 211 thành viên thuộc 48 quốc gia và số lượng này ngày một gia tăng.

Điều này chứng tỏ, Đắk Nông đã gia nhập vào một sân chơi quốc tế uy tín với những tiêu chuẩn và hướng phát triển được toàn thế giới công nhận.

Những tài nguyên du lịch của tỉnh Đắk Nông chính là kho tàng di sản mà Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông chứa đựng.

Khi xây dựng mô hình công viên địa chất toàn cầu, các tài nguyên du lịch riêng lẻ ấy từng bước được định hình và kết nối, tạo thành các tour, tuyến, điểm, góp phần định vị thương hiệu du lịch.

Điển hình như việc “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Xứ sở của những Âm điệu” đã dần hình thành trên bản đồ du lịch của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Sau 4 năm hoạt động và phát triển, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông đã đón đoàn chuyên gia UNESCO đến tái thẩm định lần I.

Tại cuộc họp Hội đồng Công viên địa chất UNESCO ở Ma-rốc vào tháng 9 vừa qua, Công viên địa chất Đắk Nông đã chính thức được thông qua thẻ xanh và sẽ tiếp tục được UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, giai đoạn 2024 - 2027.

Xin cảm ơn bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động!

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh liên kết vùng để giữ chân du khách và phát triển du lịch

Thanh Thanh |

TPHCM đang đẩy mạnh chương trình liên kết vùng, xúc tiến du lịch để giữ chân du khách và phát triển du lịch địa phương.

Phát triển điểm đến vệ tinh - chìa khóa giảm tải cho các điểm nóng du lịch

Ý Yên |

Khi hoạt động du lịch phục hồi và phát triển, đặc biệt ở các địa phương, điểm đến ghi nhận sự tăng trưởng mạnh như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Sầm Sơn, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TPHCM, Phú Quốc… ngành du lịch đối mặt với tình trạng quá tải. Dù xảy ra có phần cục bộ, theo mùa vụ, tình trạng quá tải ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, chất lượng sản phẩm du lịch.

Nguyên nhân khiến 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần

Mai Hương |

Tối 24.10, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin chính thức về vụ việc 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương).

Vẻ kỳ vĩ của cây cầu treo bắc ngang lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Mai Hương |

Cầu treo Đắk R'Moan là một trong những điểm check-in hấp dẫn đang thu hút du khách đến với Đắk Nông trong thời gian gần đây.

Nhân sự mới ở Hải Phòng, Hà Giang, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình tuần qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần (từ ngày 23 - 27.10), các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang... đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Trẻ mắc tay chân miệng chen chúc trên nền nhà, hành lang bệnh viện ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ hiện có gần 250 ca mắc tay chân miệng đang điều trị nội trú tại khoa Nhiễm, trong khi khoa chỉ có 140 giường bệnh.

Lo ngại đồng nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, HIV

Lệ Hà |

TPHCM vừa có một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tử vong do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh. Sở Y tế thành phố lập Hội đồng chuyên môn để phân tích và có kết luận chính thức về ca bệnh. Các chuyên gia y tế nhận định, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng nhưng lo ngại đồng nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, HIV.

Hội nghị Thượng đỉnh định hình an toàn AI toàn cầu

Thanh Hà |

Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tổ chức tại Vương quốc Anh trong tuần tới với sự tham gia của đại diện các Công ty AI, các nhà lãnh đạo chính trị và chuyên gia để thảo luận về những rủi ro do AI gây ra, nhằm xây dựng sự đồng thuận quốc tế về phát triển an toàn AI.

Đẩy mạnh liên kết vùng để giữ chân du khách và phát triển du lịch

Thanh Thanh |

TPHCM đang đẩy mạnh chương trình liên kết vùng, xúc tiến du lịch để giữ chân du khách và phát triển du lịch địa phương.

Phát triển điểm đến vệ tinh - chìa khóa giảm tải cho các điểm nóng du lịch

Ý Yên |

Khi hoạt động du lịch phục hồi và phát triển, đặc biệt ở các địa phương, điểm đến ghi nhận sự tăng trưởng mạnh như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Sầm Sơn, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TPHCM, Phú Quốc… ngành du lịch đối mặt với tình trạng quá tải. Dù xảy ra có phần cục bộ, theo mùa vụ, tình trạng quá tải ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, chất lượng sản phẩm du lịch.

Nguyên nhân khiến 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần

Mai Hương |

Tối 24.10, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin chính thức về vụ việc 4 du khách bị lũ cuốn trôi ở Khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương).

Vẻ kỳ vĩ của cây cầu treo bắc ngang lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Mai Hương |

Cầu treo Đắk R'Moan là một trong những điểm check-in hấp dẫn đang thu hút du khách đến với Đắk Nông trong thời gian gần đây.