Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương tăng thêm 50 chỉ tiêu cho ngành đào tạo mới là Kinh tế chính trị với chương trình đào Kinh tế chính trị quốc tế.
Trao đổi với Lao Động, Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền, nhà trường rất thận trọng khi mở ngành học mới sau 1 thời gian ấp ủ và phân tích nhu cầu cũng như yếu tố phát triển. Bên cạnh đó, ngành đào tạo này có tính liên ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Giống như các ngành học khác, ngành Kinh tế chính trị Đại học Ngoại thương cũng sử dụng 2 phương thức xét tuyển sớm là xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải 3 trở lên, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và học sinh hệ chuyên và xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ đo năng lực quốc tế SAT/ ACT/ A-Level kết hợp với kết quả học tập bậc THPT. Điểm chuẩn ngành Kinh tế chính trị dành cho 2 phương thức này dao động từ 26 - 29,8 điểm.
"Đối với ngành Kinh tế Chính trị, nhà trường có thêm 1 phương thức xét tuyển đặc thù là dựa trên danh sách giới thiệu của các tỉnh, thành phố. Mức điểm chuẩn xét tuyển sớm của ngành này cũng ở mức khá khả quan, đây là tín hiệu khá vui đối với nhà trường khi ngành học này được đón nhận và có chất lượng thí sinh tốt", PGS.TS Vũ Thị Hiền nói.
Đối với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, cô Vũ Thị Hiền cũng có những lời khuyên nhất định dành cho các thí sinh khi ngành học này chưa có mức điểm chuẩn trước đó để tham khảo.
"Tôi có lời khuyên đến các thí sinh là ghi nhớ nguyên tắc chọn là chọn ngành trước, chọn trường sau. Nếu các bạn đã yêu thích ngành học này và đủ điểm trên mức điểm sàn trường ban hành thì hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng.
Việc trúng tuyển sẽ được lấy theo thứ tự từ trên xuống. Dù điểm chuẩn mỗi phương thức xét tuyển sớm có một thang đo khác nhau nhưng nhà trường cũng đã có những quy đổi để có thể nhìn được mức độ tương đương nhất định.
Các bạn hãy cứ vững tin, bên cạnh điểm của cùng một phương thức qua từng năm, các thí sinh cũng có thể nhìn phổ điểm chung để đưa ra những dự đoán cho bản thân. Một điều nữa là với những bạn xét tuyển sớm nếu đã trúng tuyển thì sẽ không còn là "đối thủ" của các bạn nữa và cơ hội sẽ được nhường lại cho những thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT", cô Vũ Thị Hiền.
Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh 4100 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển. Với việc công bố điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển, trường Đại học Ngoại thương về cơ bản đã tuyển sinh được 60%. Khoảng 40% còn lại sẽ dành cho 2 phương thức là xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thuần tuý theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
*Điểm mới tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương 2023: