Phụ huynh tố con bị "nhồi nhét" 60 cháu/lớp, nhà trường lên tiếng

Hoàng Hằng - Phương Thúy |

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, nhiều lớp của khối 1 đang được "nhồi nhét" đến gần 60 học sinh/lớp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này gây khó khăn cho hoạt động dạy và học.

Phụ huynh tố trường "nhồi nhét" mỗi lớp tới gần 60 em

Dù Điều lệ trường tiểu học của Bộ GDĐT quy định sĩ số học sinh không quá 35 em/lớp nhưng tại Hà Nội nhiều trường có sĩ số vượt xa quy định này. Có nơi, mỗi lớp phải xếp đến gần 60 học sinh, khiến phụ huynh lo ngại ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học.

Những lớp học khang trang, 30-35 học sinh như thế này vẫn là niềm mơ ước của nhiều người. Ảnh: Huyền Thanh
Những lớp học khang trang, 30-35 học sinh như thế này vẫn là niềm mơ ước của nhiều người. Ảnh: Huyền Thanh

Tại Trường Tiểu học Mễ Trì, nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh, có tình trạng quá tải về số lượng học sinh. Cụ thể nhiều lớp của khối 1 đang được "nhồi nhét" đến gần 60 học sinh/lớp và chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Sĩ số lớp con khoảng 55 bạn. Các con ngồi học chật chội, bàn bé, có lúc phải 3 bạn ngồi 1 bàn khiến tôi rất lo lắng về chất lượng dạy học” – chị P.T.H, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Mễ Trì ái ngại nói.

Lớp quá đông, học sinh ngồi chật chội cũng là những gì bà T.L cảm nhận được sau 4 ngày đưa cháu đến trường học câu lạc bộ, chuẩn bị bước vào lớp 1.

Bà L nói rằng, rất khó để đánh giá chất lượng dạy học chỉ sau 4 buổi, nhất là ở giai đoạn học hè, chuẩn bị vào lớp 1 này. Tuy nhiên, điều dễ dàng nhận thấy là với sĩ số quá tải như vậy, sẽ vất vả cho cả cô và trò.

Nhiều phụ huynh phản ánh, hầu hết lớp 1 tại Trường Tiểu học Mễ Trì đều “nhồi nhét” đến 60 em/ lớp, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Ảnh: Hoằng Hằng
Nhiều phụ huynh phản ánh, hầu hết lớp 1 tại Trường Tiểu học Mễ Trì đều lên đến trên 50 đến gần 60 em/ lớp, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Ảnh: Hoằng Hằng

"Lớp cháu có tổng cộng 52 học sinh. Các cháu còn nhỏ, đi học gặp bạn bè rất vui nên không than phiền. Chỉ có người lớn đi đón con, thấy lớp học chật chội thì cảm thấy lo lắng ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài giảng của các cháu” – phụ huynh này nói.

Nhà trường lên tiếng

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường tuyển sinh quá tải, sĩ số mỗi lớp vượt xa quy định hiện này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mễ Trì (Hà Nội) khẳng định, nhà trường tuyển sinh công khai, minh bạch theo đúng chỉ tiêu được cho phép.

 
Khuôn viên Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Hoằng Hằng

Cụ thể, năm học 2022-2023, trường được phép tuyển sinh 380 chỉ tiêu. Tuy nhiên, số lượng học sinh lớp 1 đến hiện tại là 371 em, chia đều cho 7 lớp, mỗi lớp từ 52 – 54 em.

“Năm nay là năm nhà trường tuyển sinh ít nhất trong các năm, thậm chí chúng tôi còn chưa tuyển đủ số chỉ tiêu. Danh sách, sĩ số các lớp 1 đã chốt và được công khai ở bảng tin ngay khu vực cổng trường” – bà Hoa nói.

Về tình trạng nhà trường “nhồi nhét” lớp học lên đến 60 em, có những hôm phải ngồi 3 bạn 1 bàn như phản ánh của phụ huynh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mễ Trì khẳng định, khối lớp 1, sĩ số đông nhất hiện nay là 54 em và phòng học đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo theo quy định 2 học sinh mỗi bàn.

Danh sách tuyển sinh lớp 1 được nhà trường công khai tại bảng tin khu vực cổng trường. Ảnh: Hoằng Hằng
Danh sách tuyển sinh lớp 1 được nhà trường công khai tại bảng tin khu vực cổng trường. Ảnh: Hoằng Hằng

“Đầu tháng 8, nhà trường đón các em học sinh đến lớp để học các câu lạc bộ.

Tại buổi đầu tiên, do nhiều phụ huynh quá tín nhiệm cô giáo, có nguyện vọng cho con học lớp 1E nên sĩ số lớp đấy có đông hơn các lớp khác một chút, nhưng cũng không đến 60 em và không bao giờ có chuyện 3 em ngồi 1 bàn.

Ngay sau buổi đó, tôi đã phải phân chia lại sĩ số cho đồng đều giữa các lớp. Hiện nay, lớp ít nhất là 52 em và lớp đông nhất là 54 em” – bà Hoa trần tình.

Bà Hoa thừa nhận, tình trạng học sinh đông quá tải xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn quận và trong nhiều năm nay. Có những năm, số lượng hồ sơ đăng kí vào nhà trường vượt quá chỉ tiêu cho phép, buộc nhà trường phải “thương lượng” với các trường xung quanh, tiếp nhận những em học sinh đó để đảm bảo theo đúng quy định tuyển sinh đầu cấp.

Thấu hiểu những e ngại của phụ huynh khi sĩ số lớp học luôn quá tải, bà Hoa khẳng định, nhà trường luôn đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, duy trì chất lượng dạy và học trong nhiều năm qua.

“Chúng tôi cũng đã tính đến phương án lâu dài là xây dựng, cải tạo, mở rộng trường, lớp. Cụ thể, nhà trường đã làm đề xuất lên các cấp có thẩm quyền xin nguồn ngân sách để xây thêm 2 tầng với 9 phòng học ở khu nhà hiệu bộ.

Với 9 phòng học xây thêm này, các lớp học sẽ được giãn ra, tình trạng quá tải sẽ được giảm đáng kể. Tuy vậy, đến thời điểm này, đề xuất vẫn chưa được phê duyệt

Giải pháp trước mắt của chúng tôi là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đảm bảo nội dung chương trình, chất lượng dạy học cho các con” – bà Hoa thông tin.

Hoàng Hằng - Phương Thúy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7, Hà Nội triển khai tuyển sinh các cấp học đầu cấp, phụ huynh, học sinh được hỗ trợ tối đa. Đến nay, nhiều đơn vị đã đạt tỉ lệ 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Nhiều trường đã hoàn thành chỉ tiêu

Bích Hà |

Sau hơn 2 ngày hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của TP. Hà Nội được kích hoạt để phục vụ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023, nhiều quận, huyện có tỉ lệ hồ sơ đăng ký thành công lên đến trên 50%. Nhiều trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

Tri thức không đến từ việc cố nhồi nhét kiến thức vào đầu

Nguyên Đức |

Lạm bàn về chữ “tri thức”, nhân chuyện chuyện một học sinh tự vẫn bởi áp lực chuyện học hành, và sự băn khoăn của phần lớn cha mẹ khi đưa con trở lại trường sau thời gian quá dài phải học trực tuyến vì dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7, Hà Nội triển khai tuyển sinh các cấp học đầu cấp, phụ huynh, học sinh được hỗ trợ tối đa. Đến nay, nhiều đơn vị đã đạt tỉ lệ 100% trong đăng ký trực tuyến vào lớp 1.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Nhiều trường đã hoàn thành chỉ tiêu

Bích Hà |

Sau hơn 2 ngày hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến của TP. Hà Nội được kích hoạt để phục vụ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023, nhiều quận, huyện có tỉ lệ hồ sơ đăng ký thành công lên đến trên 50%. Nhiều trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

Tri thức không đến từ việc cố nhồi nhét kiến thức vào đầu

Nguyên Đức |

Lạm bàn về chữ “tri thức”, nhân chuyện chuyện một học sinh tự vẫn bởi áp lực chuyện học hành, và sự băn khoăn của phần lớn cha mẹ khi đưa con trở lại trường sau thời gian quá dài phải học trực tuyến vì dịch bệnh.