Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Giáo viên lưu ý những lỗi sai thường gặp

Nhóm PV |

Trong những ngày đầu Hà Nội thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, các giáo viên đã chỉ ra những lỗi sai mà phụ huynh hay mắc phải và hướng dẫn cách khắc phục.

Phụ huynh khen phương thức tuyển sinh trực tuyến

Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh ủng hộ phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến bởi sự tiện lợi và nhanh chóng.

Đã đăng ký thử trong đợt trải nghiệm trước đó, tới ngày 1.7, dù đang đi làm nhưng chị Như Quỳnh (Hà Đông, Hà Nội) vẫn có thể nộp hồ sơ cho con qua cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến. "Thay vì tới tận trường nộp hồ sơ, xếp hàng chờ đợi, hôm nay tôi đã đăng ký nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, các cô ở trường cũng đã có hướng dẫn chi tiết nên tôi cũng thao tác khá nhanh chóng, không gặp khó khăn hay trục trặc gì trong quá trình đăng ký", chị Quỳnh nói.

Chị Như Quỳnh
Chị Như Quỳnh không gặp khó khăn khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1. Ảnh: NVCC.

Khác với chị Quỳnh, để yên tâm hơn, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn cách tới tận trường để được các thầy cô hướng dẫn. Do gặp trục trặc trong quá trình đăng ký trực tuyến, anh Tạ Quốc Hưng (Ba Đình, Hà Nội) đã đưa con tới trường tiểu học Nguyễn Tri Phương - nơi con anh sẽ nhập học để được hướng dẫn.

"Do mẫu giáo cháu học trường tư nhưng 2 năm dịch vừa rồi, trường không còn hoạt động nên cháu không có mã học sinh để chuyển từ mẫu giáo lên tiểu học. Bởi vậy, nên tôi phải đến trực tiếp để trao đổi với các cô về trường hợp của cháu. Cũng may là các thầy cô giúp đỡ rất nhiệt tình nên thủ tục cũng đã xong", anh Hưng nói.

Chị Nguyễn Thu Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con sẽ giúp các phụ huynh đảm bảo được tính chính xác khi tự mình kiểm tra được các thông tin của con: "Tôi thấy đăng ký tuyển sinh trực tuyến rất nhanh gọn, giúp phụ huynh đỡ mất thời gian và cũng đảm bảo tính chính xác. Bản thân tôi cũng đã đăng ký thử cho con trong đợt trải nghiệm vừa rồi, cảm thấy tốc độ đường truyền và mọi thứ đều ổn, cũng chưa thấy khó khăn gì".

Giáo viên lưu ý những lỗi sai cơ bản

Mặc dù hiện tại đang trong thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến nhưng các trường học trên địa bàn Hà Nội vẫn chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, nhân lực để đón tiếp và hướng dẫn chi tiết cho các phụ huynh.

Trong thời gian đăng ký, nhiều lỗi sai của các phụ huynh cũng được các giáo viên kịp thời hướng dẫn khắc phục.

"Trên trang web, nhà trường đã thông báo cụ thể từng bước một nên trong quá trình tuyển sinh trực tuyến hầu như phụ huynh rất ít vướng mắc, sai sót. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp phụ huynh bị sót các thông tin như số điện thoại của bố, của mẹ hoặc số điện thoại liên hệ nên chúng tôi vẫn phải lưu ý để các phụ huynh nắm được. Với hình thức này, ngay bản thân phụ huynh cũng kiểm tra được thông tin, từ đó tiết kiệm thời gian cho cả phụ huynh và nhà trường", cô Phạm Thị Mai Oanh - giáo viên lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Tri Phương chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - giáo viên trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đưa ra lưu ý: "Có trường hợp học sinh có 2 tài khoản tuyển sinh, học sinh được phân tuyến về các trường nhưng không thể đăng ký trực tuyến. Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy rằng trong thông tin của học sinh thiếu nơi ở hoặc thiếu tổ dân phố, thiếu một trong những thông tin này phụ huynh cũng không thể đăng ký được. Bởi vậy nên phụ huynh cần lưu ý sau khi khai thông tin, hãy kiểm tra lại thật kỹ toàn bộ thông tin để đỡ mắc phải những trường hợp sai sót có thể xảy ra".

*Ghi nhận công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại Hà Nội:

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Phụ huynh hào hứng, giáo viên lưu ý lỗi sai

Nhóm PV |

Từ hôm nay, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến. Theo ghi nhận của Lao Động, các nhà trường đều đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh.

Hà Nội yêu cầu rà soát, hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát lần cuối hệ thống tuyển sinh trực tuyến gồm 100% dữ liệu các trường trên địa bàn.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Hơn 60.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Bích Hà |

Hà Nội - Sau 1 ngày mở cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh đăng ký thử, đã có 61.896 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: Phụ huynh hào hứng, giáo viên lưu ý lỗi sai

Nhóm PV |

Từ hôm nay, 1.7, thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến. Theo ghi nhận của Lao Động, các nhà trường đều đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh.

Hà Nội yêu cầu rà soát, hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát lần cuối hệ thống tuyển sinh trực tuyến gồm 100% dữ liệu các trường trên địa bàn.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Hơn 60.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Bích Hà |

Hà Nội - Sau 1 ngày mở cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh đăng ký thử, đã có 61.896 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công.