Phụ huynh chuẩn bị tâm lý cho con trước kỳ thi vào lớp 10

Phùng Nhung |

Hà Nội - Kỳ thi vào lớp 10 được ví căng thẳng hơn thi đại học, nay lại càng khắc nghiệt hơn khi dự báo có hàng nghìn học sinh không vào được trường công lập, phải tìm lối đi khác. Trước thực tế đó, nhiều phụ huynh khẳng định, điều được chú trọng nhất hiện nay là giúp con thoải mái và tự tin nhất.

Giảm tối đa áp lực cho con

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6. Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy 130.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi, song chỉ có khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập. Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục ở Hà Nội trong các năm qua.

Với nhiều phụ huynh có con chuẩn bị tham gia kỳ thi được ví căng hơn thi đại học, điều được chú trọng nhất hiện nay là chuẩn bị tâm lý cho con, giúp con thoải mái và tự tin nhất.

Chị Nguyễn Thanh Tâm (Hoàn Kiếm) cho biết, năm nay "heo vàng" thi đông, tỉ lệ chọi rất cao. Tuy nhiên gia đình luôn tạo cho con tâm lý thoải mái, luôn đồng hành để con cố gắng, tự tin vào chính bản thân mình.

“Con đăng ký vào Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm) - trường nằm trong top tỉ lệ cạnh tranh cao nên gia đình cũng khá lo lắng. Là người theo sát con trong suốt chặng đường dài, tôi tin tưởng vào khả năng của con. Đây là lần đầu tiên con tự quyết định môi trường học tập nên gia đình rất ủng hộ, tôn trọng và lắng nghe con.

Gia đình cũng không đặt áp lực, luôn lắng nghe và san sẻ khó khăn với con. Tôi tin rằng, việc tạo tâm lý thoải mái sẽ khiến con có kỳ thi vui vẻ và đạt kết quả tốt nhất" - chị Tâm bộc bạch.

Bên cạnh việc ủng hộ, động viên tinh thần con, chị Tâm rất chú trọng đến chăm sóc sức khoẻ trước khi thi. Thời điểm này các con đi học thêm nhiều, lịch trình dày nên rất vất vả. Gia đình thường nhắc con đi ngủ trước 12 giờ để đảm bảo sức khoẻ, buổi trưa sẽ nhắc con đi ngủ để giữ tinh thần tỉnh táo bước vào buổi học chiều.

Đồng hành cùng con trong thời gian dài, chị Phương Thảo (Cầu Giấy) luôn động viên con cố gắng hết khả năng của mình. Phụ huynh nêu quan điểm, trường công không phải là cánh cửa duy nhất, nhiều trường dân lập có chất lượng giảng dạy tốt, đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

“Gia đình không muốn tạo cho con nhiều áp lực nên đã đăng ký thêm nguyện vọng vào trường dân lập. Kỳ thi sẽ là một phép thử để con biết được bản thân mình đang ở đâu và cần cố gắng như thế nào. Gia đình không đặt nặng bất cứ mục tiêu nào, dù kết quả ra sao thì công sức và sự nỗ lực của con đều đáng được trân trọng.

Bên cạnh đó, tôi cũng khuyến khích con giải lao, tập luyện thể dục thể thao trong thời gian này. Tranh thủ những buổi chiều không đi học, con sẽ nhảy dây hoặc chạy bộ cùng mẹ và em, đi ăn, đi chơi. Tôi luôn quan niệm, bố mẹ là bạn, là người đồng hành cùng con” - chị Thảo nói.

Giữ tinh thần thoải mái vì mỗi kỳ thi là một trải nghiệm

Dành lời khuyên cho phụ huynh và thí sinh, cô Vũ Hảo - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Victoria Thăng Long ( Hà Nội) cho rằng, lứa học sinh năm nay bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, các em cần nắm chắc kiến thức cơ bản, những nội dung chưa hiểu rõ cần hỏi lại thầy cô, từ đó giúp quá trình ôn tập diễn ra hiệu quả.

"Những dạng đề ôn thi vào lớp 10 các em cần làm lại nhiều lần để thành thạo, khi gặp câu hỏi tương tự sẽ có sự nhạy bén. Bên cạnh đó, tâm lý trong phòng thi cũng rất quan trọng. Các em cần bình tĩnh, tự tin trước các câu hỏi trong đề thi, nhìn nhận đánh giá đề để có hướng làm bài tốt nhất" - cô Hảo đưa ra lời khuyên.

Trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, cô Mai Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) cho rằng, việc quan trọng nhất lúc này là chú ý sức khỏe, quan tâm đến chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi để tạo năng lượng tích cực. Cô Ánh Nguyệt khuyên học sinh hãy chuẩn bị tinh thần thoải mái, không đặt nặng tâm lý, bởi mỗi kỳ thi là một sự trải nghiệm và qua đó mình sẽ trưởng thành hơn.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Những lưu ý quan trọng khi thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Những lưu ý quan trọng khi thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.