Những mốc thời gian quan trọng cần ghi nhớ trong mùa tuyển sinh 2023

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Thí sinh cần đặc biệt ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng sau để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lưu ý tới thí sinh, phụ huynh các mốc thời gian quan trọng trong mùa tuyển sinh năm 2023. Cụ thể như sau:

- Đối với việc đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp hồ sơ về các trường để đăng kí xét tuyển thẳng. Việc nộp hồ sơ này phải hoàn thành trước ngày 30.6.

- Chậm nhất ngày 5.7, các trường phải thông báo kết quả những em đủ điều kiện trúng tuyển thẳng (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).

- Từ ngày 5.7 – 15.7, các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học (không bắt buộc) hoặc đợi tiếp tục đăng kí các đợt xét tuyển sau. Ông Nghệ lưu ý, nếu xác định nhập học, thí sinh sẽ không còn cơ hội xét tuyển khác.

- Các trường có thể xét tuyển sớm như mọi năm. Tuy nhiên, nếu xét tuyển sớm, chậm nhất ngày 8.7, các trường cần phải công bố kết quả xét tuyển để thí sinh biết.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Bộ GDĐT
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Bộ GDĐT

- Từ ngày 10.7 đến chậm nhất 17h ngày 30.7, thí sinh đăng kí xét tuyển, xếp nguyện vọng theo thứ thự ưu tiên trên hệ thống. Trong khoảng thời gian đó, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần, tuỳ theo nguyện vọng của các em.

- Từ ngày 31.7 - 6.8, thí sinh tiến hành nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống. Phương án nộp lệ phí xét tuyển giữ ổn định như năm ngoái, tức là không sử dụng tiền mặt.

- Ngày 22.8, các trường thông báo những thí sinh trúng tuyển đợt 1.

- Chậm nhất 17h ngày 6.9, thí sinh nhập học trên hệ thống và sau đó, đến trường nhập học theo lịch cụ thể của từng trường.

Chia sẻ về những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, năm 2023, công tác xét tuyển đại học cơ bản giữ ổn định như các năm trước.

Tuy nhiên, Bộ GDĐT có thay đổi, điều chỉnh về mặt kỹ thuật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh của mình. Đồng thời, giúp người học đăng kí xét tuyển vào đại học trên nguyên tắc đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng đối với mọi thí sinh.

"Các trường đại học vẫn được quyền tự chủ kế hoạch tuyển sinh của mình theo các phương thức xét tuyển. Các trường được quyền quyết định quyền tổ chức tuyển sinh một đợt hay nhiều đợt.

Thí sinh được quyền đăng kí nguyện vọng không giới hạn nhưng bắt buộc phải đăng kí vào hệ thống chung. Hệ thống tuyển sinh chung giúp thí sinh trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng các em đăng kí và đủ điều kiện trúng tuyển" - ông Nghệ chia sẻ.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Học sinh cuối cấp quên nghỉ lễ, dành cả kỳ nghỉ để ôn thi

Phan Liên |

Nhiều học sinh cuối cấp dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ để tăng tốc ôn thi thay vì đi chơi cùng bạn bè và gia đình.

Tuyển sinh 2023: Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, có 3 trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Học sinh cuối cấp quên nghỉ lễ, dành cả kỳ nghỉ để ôn thi

Phan Liên |

Nhiều học sinh cuối cấp dành toàn bộ thời gian nghỉ lễ để tăng tốc ôn thi thay vì đi chơi cùng bạn bè và gia đình.

Tuyển sinh 2023: Những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, có 3 trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.