Đề thi phân hóa cao
Theo phân tích phổ điểm các môn thuộc khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), GS Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết - môn Toán từ điểm 8 trở lên, nếu như năm ngoái chiếm tỉ lệ 21% thì năm nay tỉ lệ môn Toán có sự phân hóa tốt hơn, chỉ chiếm hơn 15%.
Môn Vật lý, năm ngoái tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 22,74%, năm nay, theo số liệu thống kê có 21,3%. Như vậy, về cơ bản phổ điểm môn Vật lý có sự phân hóa và thấp hơn so với năm ngoái.
Đặc biệt môn Hóa học, tỉ lệ điểm giỏi của năm ngoái là 27,8%, năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ 22,6%.
"Về mức điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay dự báo ở một số ngành sẽ có biến động về điểm xét tuyển và dự báo không tăng đối với khối Khoa học tự nhiên. Thậm chí, tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác tăng lên nên các ngành xét tuyển khối này có thể thể giảm từ 0,5 - 1 điểm" - GS Đức dự báo.
Phổ điểm biến động
Căn cứ dữ liệu của Bộ GDĐT về điểm thi của thí sinh trên toàn quốc, TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổng hợp và phân tích phổ điểm của từng tổ hợp, so sánh với phổ điểm những năm trước, từ đó đưa ra nhận định về xu hướng tăng giảm điểm chuẩn năm nay.
Phổ điểm khối A năm 2023 nằm dưới (gần sát) năm 2022, số thí sinh từ 27,5 điểm trở lên chỉ bằng 30 - 50% năm 2022.
Theo phân tích của TS Phạm Thanh Hà, tính từ năm 2020 đến nay số thí sinh đạt điểm cao (từ 20,5 điểm trở lên) khối A của năm 2023 là thấp nhất.
Nếu tính trong khoảng từ 15 - 17,75 điểm trở lên, nguồn tuyển khối A tương đương năm ngoái, thấp hơn một chút so với năm 2021 và nhiều hơn hẳn so với năm 2020.
Nhưng từ mốc 20,5 điểm trở lên, phổ điểm năm nay bắt đầu "võng" xuống, với số lượng thí sinh đạt được các mốc điểm tương đương ít hơn hẳn 3 năm trước, kể cả so với năm 2020.
Từ mốc 22 điểm trở lên thì nguồn tuyển khối A năm nay giảm từ 11 - 16% so với các năm trước.
Đặc biệt, từ mốc 24,5 điểm trở lên giảm 31% so với năm ngoái, giảm 26% so với năm kia, giảm 40% so với năm 2020.
Cũng từ mốc này, càng lên mức điểm cao hơn, nguồn tuyển năm 2023 càng giảm so với các năm 2022 và 2020.
"Nếu năm trước mức điểm chuẩn dưới 22 điểm thì dự báo không giảm, nhưng từ 22 - 24 điểm có thể giảm nhẹ 0,25 điểm, từ 25 điểm trở lên có thể giảm 0,5 điểm" - TS Hà nói.